“Một nhà cung cấp lớn vừa ngừng hợp tác.”

“Nếu không có đơn hàng mới…”

“Tôi không phụ trách cứu trợ doanh nghiệp.”

Tôi ngắt lời.

Mặt cô ta trắng đi.

“Nhưng trước kia Trương thị…”

“Trước kia là trước kia.”

“Cô đã thắng rồi.”

Tôi nhíu mày.

Lại là câu đó.

Cô ta đỏ mắt.

“Cô có tất cả.”

“Còn tôi bây giờ…”

Tôi không kiên nhẫn nữa.

“Cô Trịnh.”

“Cô tới đây vì muốn nói chuyện làm ăn hay kể khổ?”

Cô ta cắn môi.

“Tôi chỉ muốn cô nể tình trước kia…”

“Tôi và cô không có tình.”

“Vậy nể tình Dĩ Quân.”

“Tôi với anh ta đã hủy hôn hơn một năm.”

“Tại sao tôi phải nể?”

Cô ta không nói được nữa.

Tôi dựa vào ghế.

“Cô có biết điều khiến tôi khó hiểu nhất ở hai người là gì không?”

Cô ta nhìn tôi.

“Cả hai đều cho rằng tôi phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của Dung Dĩ Quân.”

“Anh ta làm ăn thất bại, tìm tôi.”

“Cô sống không tốt, cũng tìm tôi.”

“Nhưng hai người mới là vợ chồng.”

“Khó khăn thì cùng nhau giải quyết.”

“Tại sao cứ mong vị hôn thê cũ bỏ tiền?”

Mặt cô ta đỏ bừng.

Tôi nói.

“Cô từng nói tình yêu có thể vượt qua giai cấp.”

“Bây giờ là lúc chứng minh.”

“Cố lên.”

Tôi gọi trợ lý.

“Tiễn cô Trịnh.”

Cô ta đứng lên.

Đi được vài bước lại quay lại.

“Cô chưa từng yêu Dĩ Quân sao?”

Tôi suy nghĩ.

“Có lẽ từng có một chút.”

“Vậy tại sao cô có thể buông dễ dàng như vậy?”

Tôi nhìn cô ta.

“Bởi vì tôi yêu bản thân mình hơn.”

Cô ta đứng yên vài giây.

Sau đó rời đi.

Đó là lần cuối cùng tôi gặp Trịnh Tuyết Dung.

12

Hai năm sau.

Trương thị hoàn thành thương vụ lớn nhất từ khi tôi tiếp quản.

Chúng tôi mua lại một công ty công nghệ logistics tại Singapore, chính thức bước vào thị trường Đông Nam Á.

Ngày ký hợp đồng, cổ phiếu tăng hơn 11%.

Truyền thông tài chính gọi đây là thương vụ tiêu biểu nhất năm.

Tôi đứng trước cửa kính văn phòng tầng sáu mươi tám nhìn thành phố phía dưới.

Trợ lý mang cà phê vào.

“Tổng giám đốc Trương.”

“Có một thiệp mời.”

“Của ai?”

“Nhà họ Dung.”

Tôi quay đầu.

Cô ấy đặt thiệp xuống.

Không phải thiệp cưới.

Là lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập Dung thị.

Tôi mở ra nhìn.

Tên người mời vẫn là Dung Dĩ Quân.

Tôi suy nghĩ hai giây.

“Gửi quà theo tiêu chuẩn đối tác.”

“Người không đi.”

“Vâng.”

Trợ lý cầm thiệp.

Đi tới cửa lại cười.

“Thật ra tôi nghe nói Dung tổng gần đây không tốt lắm.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Chuyện gì?”

“Anh ấy ly hôn rồi.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Ồ.”

“Cô Trịnh chủ động nộp đơn.”

“Nghe nói hai người cãi nhau rất nhiều.”

“Tài chính là nguyên nhân chính.”

“Tôi không cần biết.”

Trợ lý lập tức im miệng.

Tôi nhìn lại thành phố.

Ly hôn hay không vốn không liên quan tới tôi.

Nhưng vài tuần sau, tôi vẫn gặp Dung Dĩ Quân.

Trong một diễn đàn kinh tế.

Anh ta là khách mời.

Tôi cũng vậy.

Sau khi chương trình kết thúc, anh ta đứng ngoài hành lang.

So với trước kia, vẻ sắc bén trên người anh ta đã bớt rất nhiều.

Có lẽ mấy năm thương trường đã mài đi sự kiêu ngạo.

Anh ta gọi.

“Dật Hàm.”

Tôi dừng lại.

“Lâu rồi không gặp.”

“Ừ.”

Anh ta nhìn tôi.

“Chúc mừng thương vụ Singapore.”

“Cảm ơn.”

Hai người im lặng.

Cuối cùng anh ta cười.

“Tuyết Dung và anh ly hôn rồi.”

“Tôi nghe nói.”

“Em không bất ngờ?”

“Có một chút.”

Anh ta cúi đầu.

“Sau khi cưới mới phát hiện rất nhiều thứ không giống lúc yêu.”

Tôi không nói.

Anh ta tự cười.

“Nghe rất buồn cười đúng không?”

“Từng vì cô ấy làm mất em.”

“Cuối cùng lại không giữ được cô ấy.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh không làm mất tôi vì cô ấy.”

Anh ta ngẩng đầu.

“Tôi đã nói từ lâu.”

“Anh mất tôi vì chính anh.”

Ánh mắt anh ta hơi rung.

Một lúc sau mới gật đầu.

“Đúng.”

“Là vì anh.”

Anh ta nhìn tôi rất lâu.

“Dật Hàm.”

“Nếu ngày hôm đó anh không đưa cô ấy tới…”

Tôi ngắt.

“Không có nếu.”

Anh ta im lặng.

Tôi nói.

“Dung Dĩ Quân.”

“Thực ra tôi từng cảm ơn anh.”

Anh ta ngạc nhiên.

“Cảm ơn anh vì đã đưa cô ấy đến hôm đó.”

“Nếu không, có lẽ tôi thật sự sẽ cưới anh.”

“Sau đó mất vài năm mới phát hiện cuộc hôn nhân ấy sai.”

“Như vậy còn phiền hơn.”

Anh ta cười khổ.

“Tàn nhẫn thật.”

“Là thật lòng.”

Anh ta nhìn tôi.

“Em sống tốt chứ?”

“Tốt.”

“Có người yêu chưa?”

Tôi cười.

“Chuyện riêng.”

Anh ta cũng cười.

“Được.”

“Không hỏi.”

Chúng tôi gật đầu chào nhau.

Sau đó đi về hai hướng.

Không quay đầu.

13

Thực ra lúc ấy tôi đúng là đang hẹn hò.

Người kia tên Chu Cảnh Ngôn.

Là luật sư trong thương vụ Singapore.

Chúng tôi quen nhau từ công việc.

Anh không phải kiểu người nhiệt tình quá mức.

Cũng không cố theo đuổi tôi bằng hoa hay quà.

Lần đầu khiến tôi có ấn tượng sâu là một cuộc họp kéo dài đến hai giờ sáng.

Truyện Mới

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy