Trước Sau

19

Năm thứ năm.

Tôi nhận được thiệp mời dự một diễn đàn doanh nghiệp.

Tên diễn giả khách mời khiến tôi dừng lại một chút.

Dung Dĩ Quân.

Anh đã trở về.

Sau khi rời Dung thị, anh sang châu Âu hai năm.

Sau đó tự thành lập một công ty đầu tư nhỏ.

Không dựa vào gia đình.

Cũng không dựa vào Trương thị.

Nghe nói làm khá tốt.

Chúng tôi gặp nhau ở hậu trường.

Anh đã thay đổi rất nhiều.

Không còn vẻ kiêu ngạo của người thừa kế nhà họ Dung năm ấy.

Anh chủ động giơ tay.

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi bắt.

“Lâu rồi.”

Anh nhìn nhẫn cưới của tôi.

“Nghe nói con gái em ba tuổi rồi.”

“Ừ.”

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Anh im lặng vài giây.

“Anh cũng sắp cưới.”

Tôi hơi nhướng mày.

“Chúc mừng.”

“Lần này…”

Anh cười.

“Anh sẽ không để cô ấy chịu chuyện giống em.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy là tốt.”

Anh nói.

“Dật Hàm.”

“Anh vẫn nợ em một lời xin lỗi.”

“Tôi đã nhận rồi.”

“Bao giờ?”

“Ngày anh thật sự hiểu mình sai ở đâu.”

Anh khựng lại.

Sau đó cười.

“Em vẫn như trước.”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Tôi già hơn rồi.”

Anh bật cười.

Chúng tôi nói vài câu.

Không ai nhắc tới Trịnh Tuyết Dung.

Không ai nhắc tới nhà họ Dung ngày trước.

Cuối cùng anh nói.

“Chúc em hạnh phúc.”

Tôi đáp.

“Anh cũng vậy.”

Lần này, câu chúc ấy không có châm chọc.

Không có hơn thua.

Chỉ đơn giản là tạm biệt một đoạn đời đã thật sự qua.

20

Tối hôm đó về nhà.

Con gái chạy từ phòng khách ra.

“Mẹ!”

Tôi cúi xuống bế con.

Chu Cảnh Ngôn đi theo phía sau.

“Về rồi?”

“Ừ.”

“Hội nghị thế nào?”

“Bình thường.”

Anh nhận túi từ tay tôi.

Con gái ôm cổ tôi hỏi.

“Mẹ có nhớ con không?”

“Rất nhớ.”

“Nhớ bố không?”

Tôi nhìn Chu Cảnh Ngôn.

Anh cũng nhìn tôi.

Tôi cố ý nói.

“Không.”

Con gái lập tức quay sang an ủi anh.

“Bố đừng buồn.”

“Con nhớ bố.”

Anh ôm ngực.

“May quá.”

Tôi bật cười.

Căn nhà sáng đèn.

Trên bàn có đồ ăn nóng.

Ngoài cửa sổ trời đang mưa.

Tôi đứng giữa phòng khách, bỗng nhớ đến buổi tối rất nhiều năm trước.

Cũng một căn nhà.

Cũng một bữa cơm.

Một người đàn ông đưa một người phụ nữ khác tới trước mặt tôi.

Tự tay đeo chiếc nhẫn vốn thuộc về tôi lên tay cô ta.

Khi ấy tất cả mọi người đều chờ tôi nhịn.

Dung Dĩ Quân chờ tôi nhịn.

Nhà họ Dung chờ tôi nhịn.

Trịnh Tuyết Dung cũng chờ tôi nhịn.

Bởi vì trong suy nghĩ của họ, tôi có quá nhiều thứ để mất.

Hôn ước.

Hợp tác.

Danh tiếng.

Lợi ích.

Thể diện hai nhà.

Chỉ cần họ đặt đủ nhiều thứ lên bàn cân, tôi sẽ không dám lật bàn.

Nhưng họ tính sai một chuyện.

Tôi chưa từng sợ mất một người không tôn trọng mình.

Ngày tôi ký ba chữ “Trương Dật Hàm” lên giấy hủy hôn, tôi không mất một cuộc hôn nhân.

Tôi chỉ lấy lại quyền lựa chọn cuộc đời mình.

Còn những thứ tôi cắt đi sau đó cũng chưa từng là “chu cấp” theo nghĩa tình cảm.

Chúng chỉ là đặc quyền gắn với một thân phận.

Thân phận không còn.

Đặc quyền đương nhiên chấm dứt.

Nhà họ Dung từng trách tôi tuyệt tình.

Dung Dĩ Quân từng nói tôi làm quá.

Trịnh Tuyết Dung từng hỏi tôi có phải đã thắng hay không.

Bây giờ nghĩ lại, câu trả lời thật sự rất đơn giản.

Tôi không thắng họ.

Tôi thắng phiên bản từng nghĩ rằng mình phải nhẫn nhịn để giữ đại cục.

Tôi thắng sự do dự.

Thắng nỗi sợ mất mặt.

Thắng suy nghĩ rằng một người phụ nữ phải giữ lấy cuộc hôn nhân bằng mọi giá.

Tôi đã buông thứ không thuộc về mình.

Sau đó dùng hai tay trống không ấy giữ lấy tất cả những gì thật sự đáng giá.

Sự nghiệp.

Gia đình.

Tôn trọng.

Tình yêu.

Và chính bản thân tôi.

Chu Cảnh Ngôn đặt một bát canh trước mặt.

“Đứng ngẩn ra đó làm gì?”

Tôi hoàn hồn.

“Không có gì.”

Anh nhìn tôi.

“Thật không?”

“Thật.”

Tôi ngồi xuống.

Con gái trèo lên ghế bên cạnh.

Tôi cầm thìa.

Canh còn nóng.

Ngoài trời, mưa rơi rất lớn.

Nhưng trong nhà lại ấm áp đến lạ.

Tôi chợt nghĩ.

Nếu có thể quay về buổi tối nhiều năm trước, nhìn thấy chính mình đang đứng trước bàn ăn, nhìn chiếc nhẫn trên tay người phụ nữ khác…

Tôi chỉ muốn nói với cô gái ấy một câu.

Đừng buồn.

Đừng tranh.

Cũng đừng hỏi tại sao.

Cứ ký đi.

Hủy hôn.

Thu hồi xe.

Khóa thẻ.

Lấy lại căn hộ.

Dừng chu cấp.

Dừng ưu đãi.

Dừng tất cả những thứ vốn được trao vì thân phận vị hôn phu.

Sau đó quay người.

Đi thẳng.

Bởi vì có người rời khỏi cuộc đời bạn không phải mất mát.

Mà là cuộc đời cuối cùng cũng trả lại đường cho bạn.

Còn chiếc nhẫn cô ta cướp được năm ấy?

Cứ để cô ta giữ.

Một món đồ thuộc về một cuộc hôn nhân tôi không còn muốn bước vào.

Ai thích thì lấy.

Tôi không cần.

Tôi đã có thứ tốt hơn.

Một cuộc đời không cần tranh với bất kỳ ai.

Hết.

Trước Sau

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan