Ngày giỗ ông nội nhà họ Lục.

Anh trở về.

Hai năm không gặp.

Anh trưởng thành hơn rất nhiều.

Không còn kiểu tóc nổi loạn.

Không còn ánh mắt lúc nào cũng mang theo vẻ bất cần.

Anh mặc sơ mi đen.

Đứng cách chúng tôi không xa.

Tiểu Ninh lúc đó đã gần ba tuổi.

Thằng bé đang ngồi trên vai Lục Đình Xuyên, hai tay ôm đầu anh.

Lục Trạch Ngôn nhìn rất lâu.

Sau khi lễ kết thúc, anh gọi tôi lại.

“Nhược Lam.”

Tôi quay đầu.

“Có chuyện gì?”

Anh cười.

“Không.”

“Chỉ muốn nhìn em một chút.”

Tôi không biết trả lời thế nào.

Một lúc sau anh hỏi:

“Em sống tốt không?”

Tôi nhìn về phía trước.

Lục Đình Xuyên đang cúi người lau tay cho Tiểu Ninh.

Mẹ Lục đứng bên cạnh cười.

Tôi cũng cười.

“Rất tốt.”

Lục Trạch Ngôn gật đầu.

“Vậy là được.”

Anh im lặng vài giây.

“Anh chưa kết hôn.”

Tôi không đáp.

“Sau khi đến phía Nam, anh đã nghĩ rất nhiều.”

“Lúc trước anh luôn cho rằng em sẽ không rời khỏi anh.”

“Cho nên anh mới dám làm em buồn hết lần này đến lần khác.”

“Anh nghĩ…”

“Chỉ cần cuối cùng anh quay về thì em vẫn sẽ ở đó.”

Anh cúi đầu cười.

“Sau này mới biết không phải.”

“Không ai sẽ mãi đứng tại chỗ chờ một người.”

Tôi nhìn anh.

“Anh hiểu được là tốt.”

“Ừ.”

Anh ngẩng đầu.

Mắt hơi đỏ.

“Nhược Lam.”

“Nếu lúc trước anh nghe lời em…”

“Không đi săn cực quang.”

“Không để Hạ Vy vượt giới hạn.”

“Không bỏ em trong ngày sinh con…”

“Chúng ta có thể không ly hôn không?”

Tôi suy nghĩ vài giây.

“Có thể.”

Mắt anh lập tức sáng lên.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Nhưng không có nếu như.”

Ánh sáng trong mắt anh tắt đi.

Tôi nhìn anh.

“Trạch Ngôn.”

“Thật ra chuyện khiến chúng ta ly hôn chưa bao giờ chỉ là chuyến đi đó.”

“Là rất nhiều lần trước đó.”

“Là những lần anh thấy tôi khó chịu nhưng vẫn chọn bảo vệ cảm xúc của Hạ Vy.”

“Là những lần anh biết giới hạn ở đâu nhưng vẫn giả vờ không hiểu.”

“Ngày tôi sinh Tiểu Ninh chỉ là giọt nước cuối cùng.”

Anh im lặng.

Một lúc sau mới khẽ nói:

“Anh biết.”

Phía xa.

Lục Đình Xuyên gọi tôi.

“Nhược Lam.”

Tôi quay lại.

Anh đang đứng dưới tán cây.

Một tay bế Tiểu Ninh.

Một tay cầm áo khoác của tôi.

Gió thổi nhẹ qua.

Tôi đột nhiên nhớ đến cảnh tượng từng nhìn thấy trong tương lai.

Cánh đồng băng.

Máu.

Hơi thở yếu dần của Lục Trạch Ngôn.

Nhưng cuối cùng chuyện đó không xảy ra.

Sau khi chúng tôi ly hôn, chuyến săn cực quang bị hủy.

Lục Trạch Ngôn cũng không chết.

Có lẽ khả năng nhìn thấy tương lai của tôi chưa từng tồn tại để cứu anh.

Mà để cứu chính tôi.

Cho tôi nhìn thấy trước cái giá của việc tiếp tục lao theo một người không chịu dừng lại.

Để tôi biết.

Có những người cần cứu.

Có những mối quan hệ thì không.

Tôi quay lại nhìn Lục Trạch Ngôn lần cuối.

“Bảo trọng.”

Anh gật đầu.

“Em cũng vậy.”

Tôi bước về phía Lục Đình Xuyên.

Tiểu Ninh thấy tôi thì lập tức giơ hai tay.

“Mẹ!”

Tôi đón thằng bé.

Lục Đình Xuyên khoác áo lên vai tôi.

“Lạnh không?”

“Không lạnh.”

“Về nhà?”

“Ừ.”

Ba người cùng đi xuống con đường lát đá.

Không ai quay đầu.

Ba tháng sau.

Tôi tình cờ nghe mẹ Lục kể rằng Hạ Vy đã kết hôn.

Đối tượng là một người trong nhóm bạn năm đó.

Hai người quen nhau chưa đến ba tháng đã cưới.

Chưa đầy nửa năm sau lại làm thủ tục ly hôn.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Chồng cô ta cũng có một cô “bạn thân khác giới”.

Người kia thường xuyên nửa đêm gọi anh ta đi uống rượu.

Đi du lịch chung.

Khoác vai.

Ôm eo.

Thậm chí ngủ chung một phòng vì “hết phòng khách sạn”.

Hạ Vy làm ầm lên.

Người đàn ông kia lại nói:

“Chỉ là anh em thôi.”

Nghe nói hôm ký đơn ly hôn, Hạ Vy khóc đến mức mắt sưng đỏ.

Cô ta còn đăng một bài rất dài.

Nói rằng người đã kết hôn phải biết giữ khoảng cách với người khác giới.

Tôi đọc được ảnh chụp màn hình do người khác gửi.

Chỉ thấy buồn cười.

Cuối cùng.

Con dao không đâm vào người mình thì vĩnh viễn không biết đau.

Tôi không chế giễu cô ta.

Cũng không trả lời.

Chặn luôn người gửi ảnh.

Quá khứ đã qua rồi.

Tôi không muốn dành thêm bất kỳ thời gian nào cho những người không còn quan trọng.

Năm Tiểu Ninh bốn tuổi.

Tôi mang thai lần nữa.

Ngày biết tin, người hoảng nhất không phải tôi.

Mà là Lục Đình Xuyên.

Anh lập tức hủy hai chuyến công tác.

Đổi lịch làm việc.

Mời bác sĩ dinh dưỡng.

Còn lén mua ba quyển sách chăm sóc thai phụ.

Tôi nhìn đống sách trên bàn.

“Anh từng chăm em một lần rồi.”

“Sao còn căng thẳng vậy?”

Anh rất nghiêm túc.

“Lần trước em không phải vợ anh.”

“…”

“Lần này khác.”

Tôi bật cười.

Tiểu Ninh chạy tới sờ bụng tôi.

“Trong này có em gái à?”

“Chưa biết.”

“Con muốn em gái.”

“Vì sao?”

Thằng bé suy nghĩ rất lâu.

“Để con bảo vệ em giống ba bảo vệ mẹ.”

Tôi ngẩn người.

Lục Đình Xuyên cũng khựng lại.

Sau đó anh xoa đầu Tiểu Ninh.

“Không cần lúc nào cũng bảo vệ.”

“Quan trọng nhất là phải tôn trọng em ấy.”

Tiểu Ninh chưa hiểu.

“Là sao ạ?”

Anh kiên nhẫn giải thích.

“Là khi em ấy nói không thích, con không được ép.”

“Khi em ấy có lựa chọn của mình, con phải lắng nghe.”

“Dù con yêu em ấy đến đâu, em ấy vẫn là một người độc lập.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan