Chương 4
Tôi cũng không đợi nữa.
Năm năm trôi qua.
Hóa ra trong mắt anh, sự chờ đợi của tôi vẫn chưa kết thúc.
…
Buổi tối, chuyện Chu Duật An trở về đã truyền tới tai mẹ tôi.
Bà gọi điện.
“Nghe nói Duật An về rồi?”
“Vâng.”
“Còn tìm con?”
“Vâng.”
Mẹ tôi im lặng.
Sau đó hỏi:
“Lục Trầm biết chưa?”
“Biết.”
“Phản ứng thế nào?”
Tôi nhìn người đàn ông đang đứng trong bếp thái hoa quả.
“Không phản ứng gì.”
Lục Trầm quay đầu.
“Anh nghe thấy đấy.”
Tôi bật loa ngoài.
Mẹ tôi lập tức đổi giọng.
“Tiểu Lục à?”
“Vâng, mẹ.”
“Con đừng nghĩ nhiều nhé.”
“Mẹ nói cho con biết, nhà mình tuyệt đối không có chuyện ăn lại cỏ cũ.”
Tôi suýt sặc nước.
Lục Trầm rất bình tĩnh.
“Con biết.”
“Dư Đường không thích cỏ.”
Mẹ tôi cười lớn.
“Đúng đúng đúng.”
Tôi đỡ trán.
“Đủ rồi.”
Mẹ lại hỏi tôi:
“Nhà họ Chu có liên lạc không?”
“Chưa.”
“Chắc chắn sẽ có.”
Giọng bà lạnh đi.
“Năm đó nhà họ coi con như thứ gì?”
“Bây giờ thằng con trai quý hóa trở về lại muốn con lập tức quay về sao?”
“Có nằm mơ.”
Tôi không đáp.
Năm năm trước, sau khi Chu Duật An rời đi, người nhà họ Chu thật ra từng tìm tôi.
Nhưng không phải để xin lỗi.
Mẹ Chu gọi tôi đến nhà.
Bà ngồi trên sofa, ung dung uống trà.
“Dư Đường, chuyện lần này Duật An làm quả thật hơi quá.”
“Nhưng đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng.”
“Con phải thông cảm.”
Tôi hỏi:
“Còn Hứa Thanh Nghi?”
Bà đặt tách trà xuống.
“Thanh Nghi cũng là bạn từ nhỏ của Duật An.”
“Người ta gặp chuyện ở nước ngoài, Duật An qua giúp một chút thì có gì?”
Tôi cười.
“Đúng ngày đăng ký kết hôn của chúng con?”
Bà cau mày.
“Chỉ là đăng ký thôi mà.”
“Con làm lớn chuyện lên để làm gì?”
Câu đó giống hệt con trai bà.
Tôi đứng dậy.
“Vậy thôi.”
Mẹ Chu ngạc nhiên.
“Cái gì thôi?”
“Chuyện kết hôn.”
“Từ nay không cần đăng ký nữa.”
Bà lập tức lạnh mặt.
“Khương Dư Đường.”
“Con đừng dùng chuyện chia tay để uy h/iếp Duật An.”
Tôi nhìn bà.
“Không phải uy h/iếp.”
“Là thông báo.”
Đó là lần cuối cùng tôi bước vào nhà họ Chu.
Sau này cha Chu gọi cho cha tôi.
Hai nhà vốn có làm ăn qua lại.
Có thể bạn thích
Ông ấy nói người trẻ tuổi giận dỗi vài ngày là được.
Cha tôi chỉ đáp một câu.
“Con gái tôi đứng ngoài Cục Dân chính ba tiếng.”
“Còn con trai ông ở sân bay cùng một người phụ nữ khác.”
“Chuyện này không có vài ngày nào hết.”
Từ đó, quan hệ hai nhà dần xa.
…
Quả nhiên.
Sáng ngày thứ ba sau khi Chu Duật An trở về, mẹ anh gọi cho tôi.
Tôi nhìn số điện thoại lạ vài giây mới bắt máy.
“Dư Đường.”
Giọng bà vẫn như năm năm trước.
Chỉ là bớt vài phần cao ngạo.
“Là dì.”
“Chào dì Chu.”
Bà im lặng.
Có lẽ không quen với cách xưng hô xa lạ này.
Trước kia tôi gọi bà là mẹ.
Vì hai nhà đã mặc định hôn sự.
Mẹ Chu từng rất hài lòng với tôi.
Gia thế phù hợp.
Học vấn phù hợp.
Tính cách ngoan.
Quan trọng nhất, tôi yêu Chu Duật An đủ nhiều.
Loại con dâu như tôi, đối với nhà họ Chu lúc ấy đúng là rất dễ kiểm soát.
“Trưa nay đến nhà ăn cơm đi.”
“Tôi không tiện.”
“Duật An cũng ở đây.”
“Vậy càng không tiện.”
Giọng bà trầm xuống.
“Dư Đường.”
“Năm năm không gặp, con thay đổi nhiều quá.”
Tôi cười.
“Người ta đều sẽ thay đổi.”
“Chuyện năm đó…”
“Dì Chu.”
Tôi cắt ngang.
“Chuyện năm đó đã qua rồi.”
“Nếu dì gọi chỉ để nhắc lại thì không cần.”
Bên kia im lặng.
Một lúc sau, bà nói:
“Duật An nói con kết hôn rồi.”
“Vâng.”
“Với Lục Trầm?”
“Vâng.”
“Nhà họ Lục ở Hải Thành?”
“Vâng.”
Giọng bà rõ ràng căng lên.
“Dư Đường, hôn nhân không phải chuyện đùa.”
“Tôi biết.”
“Con hiểu rõ Lục Trầm sao?”
Tôi suýt bật cười.
“Dì Chu.”
“Tôi kết hôn ba năm.”
“Bây giờ dì mới hỏi tôi có hiểu rõ chồng mình hay không, có phải hơi muộn rồi không?”
“Ý dì không phải vậy.”
“Duật An vừa mới về.”
“Nó thừa nhận năm đó mình sai.”
“Suốt năm năm qua nó cũng không hề yêu người khác.”
Tôi hỏi:
“Chuyện đó liên quan gì đến tôi?”
Mẹ Chu nghẹn lời.
Tôi tiếp tục:
“Nếu năm năm qua anh ấy không yêu ai, đó là lựa chọn của anh ấy.”
“Không phải công lao dành cho tôi.”
“Cũng không phải món nợ buộc tôi phải trả.”
“Dì Chu, tôi sống rất tốt.”
“Xin đừng làm phiền nữa.”
Tôi cúp máy.
Chưa đầy một giờ sau, Chu Duật An đến.
Lần này bảo vệ không cho anh lên.
Anh đứng dưới sảnh gọi điện cho tôi.
Tôi không nghe.
Anh gọi lần hai.
Tôi chặn số.
Năm phút sau, Trần Thiến vào phòng.
“Giám đốc Khương.”
“Anh Chu vẫn đứng dưới đó.”
“Bảo vệ đã mời anh ấy ra ngoài.”
“Nhưng anh ấy nói muốn gặp cô một lần.”
“Không gặp.”
“Vâng.”
Đến trưa, tôi xuống lầu gặp khách hàng.
Chu Duật An vẫn đứng bên ngoài.
Trời tháng năm nắng gắt.
Anh không còn mặc vest.
Áo sơ mi trắng xắn tay.
Thấy tôi, lập tức bước tới.
Tôi dừng lại.
“Anh làm gì vậy?”
“Anh muốn nói chuyện.”
“Chúng ta không có gì để nói.”
“Có.”
Chu Duật An nhìn tôi.
Đôi mắt hơi đỏ.
“Anh đã điều tra rồi.”
Tôi cau mày.
“Điều tra gì?”
“Em và Lục Trầm.”
Sắc mặt tôi lạnh xuống.
“Anh theo dõi tôi?”
“Anh chỉ muốn biết em sống thế nào.”
“Không cần.”
“Dư Đường.”
Anh hít sâu.
“Em quen anh ta hai năm sau khi anh đi.”
“Đúng không?”
Tôi không trả lời.
“Cho nên không phải em hết yêu anh ngay từ đầu.”