Chương 8
“Bây giờ đứng bên cạnh em có phải là anh không?”
Lục Trầm im lặng.
Không chen vào.
Tôi cũng suy nghĩ vài giây.
Sau đó lắc đầu.
“Không biết.”
Chu Duật An khẽ cười.
“Em ngay cả một câu an ủi cũng không muốn cho anh.”
“Tôi không muốn nói dối.”
“Dù năm đó chúng ta kết hôn, với cách anh đối xử với mối quan hệ ấy, có lẽ sau này vẫn sẽ xảy ra chuyện.”
“Chỉ khác là tôi sẽ mất nhiều năm hơn để rời đi.”
Anh cúi mắt.
“Anh tệ đến vậy sao?”
Tôi nhìn anh.
“Không.”
“Anh không phải người xấu.”
“Chỉ là ngày đó anh không biết yêu tôi.”
“Còn bây giờ biết rồi?”
Tôi cười.
“Không quan trọng nữa.”
Một lúc lâu.
Chu Duật An gật đầu.
“Ừ.”
“Không quan trọng nữa.”
Anh đi qua chúng tôi.
Được vài bước lại dừng.
Không quay đầu.
“Dư Đường.”
“Chúc em hạnh phúc.”
Đây là lần đầu tiên anh nói câu ấy.
Không phải “đợi anh”.
Không phải “đừng giận”.
Không phải “anh trở về rồi”.
Mà là chúc tôi hạnh phúc.
Tôi nhìn bóng lưng anh.
“Cảm ơn.”
…
Tôi tưởng mọi chuyện đến đây đã kết thúc.
Nhưng ba tháng sau, Chu thị tổ chức cuộc họp cổ đông.
Chu Duật An chính thức tiếp quản công ty.
Ngày hôm ấy, một tin tức khác đồng thời xuất hiện.
Anh hủy hôn ước mà hai nhà Chu, Hứa từng bàn bạc từ nhiều năm trước.
Tôi nhìn tin tức lướt qua.
Không có cảm xúc gì.
Trần Thiến đứng bên cạnh lại vô cùng hóng chuyện.
“Giám đốc Khương.”
“Nghe nói cô Hứa nổi giận lắm.”
“Ừ.”
“Anh Chu còn chuyển hết cổ phần cá nhân trong một công ty con cho quỹ từ thiện.”
“Ừ.”
“Nghe nói…”
Tôi ngẩng đầu.
“Em rảnh lắm à?”
Trần Thiến lập tức ôm tài liệu.
“Em đi làm việc ngay.”
Cửa đóng lại.
Tôi bật cười.
Điện thoại rung.
Lục Trầm nhắn.
【Tối về sớm.】
【Có chuyện gì?】
【Ngày kỷ niệm.】
Tôi nhìn lịch.
Hôm nay là ngày chúng tôi đăng ký kết hôn.
Tôi cố ý hỏi.
【Kỷ niệm gì?】
Bên kia im lặng ba phút.
Sau đó gửi một dấu hỏi.
Tôi cười thành tiếng.
【Đùa anh thôi.】
【Tối muốn ăn gì?】
【Gì cũng được.】
Tôi trả lại câu cũ.
【“Gì cũng được” là món khó mua nhất.】
Anh gửi một biểu tượng bất lực.
Buổi tối tôi về nhà.
Vừa mở cửa đã thấy đèn tắt.
Tôi gọi:
“Lục Trầm?”
Không ai đáp.
Tôi thay giày.
Đi vào phòng khách.
Đèn bỗng bật lên.
Không có hoa trải đầy sàn.
Không có nến.
Có thể bạn thích
Không có bất cứ màn cầu hôn khoa trương nào.
Chỉ có một bàn đồ ăn.
Toàn những món tôi thích.
Lục Trầm từ bếp đi ra.
Trên người còn đeo tạp dề.
“Về rồi?”
“Ừ.”
Tôi nhìn bàn ăn.
“Anh làm?”
“Ba món.”
“Còn lại đặt ngoài.”
Tôi bật cười.
“Thành thật ghê.”
“Không muốn vợ ăn đồ dở.”
Anh kéo ghế cho tôi.
Tôi ngồi xuống.
Trên bàn có một hộp nhung nhỏ.
Tôi nhướng mày.
“Quà?”
“Ừ.”
“Không phải nhẫn nữa chứ?”
“Không.”
Tôi mở hộp.
Bên trong là một chiếc chìa khóa.
Tôi ngẩn ra.
“Cái gì đây?”
“Nhà.”
“Nhà nào?”
“Căn bên hồ em thích.”
Tôi nhìn anh.
“Anh mua rồi?”
“Ừ.”
“Lúc nào?”
“Tháng trước.”
“Không hỏi em?”
Anh lập tức nói:
“Đứng tên em.”
Tôi hết nói nổi.
“Ý em không phải chuyện đứng tên.”
“Em nói căn đó đẹp.”
“Em chỉ nói một câu.”
“Ừ.”
“Anh mua luôn?”
“Ừ.”
Tôi nhìn anh.
“Lục Trầm.”
“Anh đang phá giá trị đồng tiền à?”
Anh nghiêm túc suy nghĩ.
“Không.”
“Giá bất động sản khu đó đang tăng.”
Tôi bật cười.
Một lúc sau, anh mới nói:
“Thật ra còn một lý do.”
“Gì?”
“Căn đó cách công ty em mười lăm phút.”
“Từ nhà hiện tại mất bốn mươi phút.”
“Từ đó em có thể ngủ thêm hai mươi lăm phút.”
Tôi im lặng.
Những năm này, Lục Trầm luôn như vậy.
Anh chưa bao giờ nói mình yêu tôi nhiều đến đâu.
Nhưng anh biết tôi không thích hành.
Biết tôi uống cà phê không đường.
Biết ngày mưa đầu gối tôi dễ đau.
Biết mỗi tháng tôi có vài ngày mất ngủ.
Biết tôi ghét nhất là bị người khác bắt chờ.
Cho nên chỉ cần anh hẹn tám giờ.
Bảy giờ năm mươi, anh nhất định đã ở đó.
Tôi nhìn chiếc chìa khóa.
“Anh.”
“Ừ?”
“Ngày đó anh đợi em một tiếng trước Cục Dân chính.”
“Ừ.”
“Có sốt ruột không?”
“Có.”
“Vậy sao không gọi?”
“Em nói sẽ đến.”
“Anh tin em.”
Chỉ năm chữ.
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
Lục Trầm lập tức cau mày.
“Sao vậy?”
“Không có gì.”
Tôi đứng dậy.
Đi vòng qua bàn.
Ôm lấy anh.
Anh sửng sốt một chút rồi vòng tay ôm lại.
“Dư Đường.”
“Ừ.”
“Ngày kỷ niệm mà em khóc, anh sẽ nghĩ mình làm sai.”
Tôi vùi mặt vào vai anh.
“Không sai.”
“Vậy sao khóc?”
“Tự nhiên thôi.”
Anh vỗ lưng tôi.
“Được.”
“Khóc xong ăn cơm.”
Tôi bật cười giữa nước mắt.
…
Cuối năm đó.
Chu thị vượt qua khủng hoảng.
Nhưng quy mô co lại gần một phần ba.
Chu Duật An bán căn biệt thự cũ của gia đình.
Cha mẹ anh chuyển ra ngoại ô dưỡng bệnh.
Có một lần mẹ Chu gặp mẹ tôi trong một buổi trà chiều.
Sau đó mẹ về kể.
“Bà ấy già đi nhiều lắm.”
Tôi rót trà.
“Vâng.”
“Còn hỏi chuyện con.”
“Rồi mẹ nói sao?”
“Mẹ nói con đang chuẩn bị đi nghỉ cùng chồng.”
Tôi bật cười.
Mẹ nhìn tôi.
“Dư Đường.”
“Con thật sự không còn gì với Duật An nữa?”
Tôi suy nghĩ.
“Có.”
Mẹ khựng lại.
Tôi cười.
“Có một chút biết ơn.”
“Biết ơn?”
“Vâng.”
“Nếu không có chuyện năm đó, có lẽ con sẽ cưới anh ấy.”
“Sau đó dùng cả đời để tự thuyết phục rằng anh ấy chỉ bận.”
“Rằng anh ấy chỉ không giỏi biểu đạt.”