“Đưa em làm gì?”

“Giữ.”

“Không giữ.”

“Vì sao?”

Tô Đồng nói:

“Tiền của anh thì anh quản.”

“Chúng ta là vợ chồng.”

“Vậy tiền của em có phải đưa anh quản không?”

“Không.”

“Thế tại sao tiền anh lại phải đưa em?”

Trình Viễn nghẹn lời.

Tô Đồng đặt thẻ lại vào tay anh.

“Trình Viễn.”

“Em giúp anh lấy lại những thứ đó không phải để biến chúng thành của em.”

“Là để anh biết một chuyện.”

“Thứ thuộc về mình, đừng tùy tiện nhường đi chỉ vì mệt.”

“Dù là tiền.”

“Dù là quyền lợi.”

“Hay lòng tự trọng.”

Trình Viễn nhìn cô rất lâu.

Sau đó anh hỏi:

“Vậy em thuộc về ai?”

Tô Đồng lập tức cảnh giác.

“Anh đừng có chơi chữ.”

“Anh hỏi nghiêm túc.”

“Em thuộc về em.”

Cô nói.

“Nhưng em chọn sống cùng anh.”

Trình Viễn bỗng cười.

“Ừ.”

Câu đó hay hơn bất cứ lời tình cảm nào.

13. Ba tháng sau.

Một tiệc giao lưu ngành được tổ chức tại khách sạn trung tâm.

Studio Trình Viễn là một trong những đơn vị khách mời.

Anh vốn không định đi.

Nhưng phía Đông Thành có lãnh đạo tham gia, Lão Triệu lại đang đi công tác.

Cuối cùng anh đành tới.

Không ngờ vừa bước vào sảnh đã nhìn thấy Chu Diễm.

Cô gầy đi không ít.

Trang điểm vẫn tinh tế.

Nhưng vẻ tự tin trước kia đã nhạt đi rõ rệt.

Bên cạnh cô không còn là Trịnh Hoành.

Mà là một người phụ nữ trung niên mà Trình Viễn từng gặp vài lần.

Cô ruột của Chu Diễm.

Chu Diễm cũng nhìn thấy anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Trình Viễn gật đầu xem như chào hỏi rồi định đi qua.

Chu Diễm lại gọi.

“Trình Viễn.”

Anh dừng bước.

“Có chuyện?”

Cô nhìn anh.

“Nghe nói Đông Thành đã ký hợp đồng chính thức với anh.”

“Ừ.”

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Cả hai không còn gì để nói.

Trình Viễn quay đi.

Chu Diễm lại hỏi:

“Anh thật sự không muốn biết tôi sống thế nào sao?”

Trình Viễn quay đầu.

“Không.”

Hai chữ rất nhẹ.

Chu Diễm lập tức đỏ mắt.

Nhưng cô không khóc.

Chỉ cười một tiếng.

“Năm năm trước lúc ly hôn, tôi từng nghĩ anh không thể sống tốt hơn tôi.”

Trình Viễn không đáp.

“Lúc đó anh chẳng có gì.”

“Không nhà.”

“Không xe.”

“Không công việc ổn định.”

“Mẹ lại b/ệnh.”

“Còn tôi có nhà, có tiền.”

“Sau đó tôi quen Trịnh Hoành.”

“Tôi nghĩ mình chọn đúng.”

Trình Viễn hỏi:

“Vậy cô muốn nói gì?”

Chu Diễm nhìn anh.

“Tôi chỉ…”

Cô dừng lại rất lâu.

“Có lúc tôi nghĩ.”

“Nếu năm đó tôi không làm như thế…”

Trình Viễn ngắt lời.

“Đừng nghĩ.”

Chu Diễm sững người.

Anh nói:

“Không cần giả thiết.”

“Nếu năm đó cô không làm như vậy, có lẽ tôi sẽ không gặp Tô Đồng.”

“Vì thế tôi không tiếc.”

Câu này mới thật sự khiến sắc mặt Chu Diễm trắng bệch.

Không trách.

Không hận.

Không lưu luyến.

Thậm chí còn cảm thấy may mắn.

Đó mới là sự kết thúc triệt để nhất của một mối quan hệ.

Chu Diễm cúi đầu.

“Anh yêu cô ấy lắm à?”

Trình Viễn cười.

“Ừ.”

“Cô ấy tốt hơn tôi ở đâu?”

Anh suy nghĩ thật.

Sau đó nói:

“Cô ấy chưa bao giờ bắt tôi phải chứng minh cô ấy quan trọng hơn mẹ tôi.”

“Chưa bao giờ coi tiền của tôi là nghĩa vụ.”

“Chưa bao giờ dùng tình cảm để ép tôi làm chuyện trái nguyên tắc.”

“Quan trọng nhất…”

Anh dừng lại.

“Ở bên cô ấy, tôi không cần đề phòng.”

Chu Diễm không hỏi nữa.

14. Đúng lúc ấy, phía cửa sảnh có tiếng người gọi.

“Trình Viễn.”

Anh quay đầu.

Tô Đồng đang đi tới.

Cô vốn nói tối nay phải tăng ca.

Không ngờ lại xuất hiện ở đây.

Trình Viễn hơi bất ngờ.

“Sao em tới?”

“Lão Triệu gọi.”

Cô đáp.

“Bảo em tới cứu anh khỏi tiệc rượu.”

Trình Viễn cười.

Chu Diễm đứng bên cạnh.

Ba người lần đầu tiên chính thức đứng trước mặt nhau.

Không có cảnh giằng co.

Không có châm chọc.

Cũng chẳng ai cần khoe khoang.

Tô Đồng nhìn Chu Diễm.

“Chào cô.”

Chu Diễm im lặng một nhịp.

“Chào cô.”

Tô Đồng quay sang Trình Viễn.

“Đi chưa?”

“Đi.”

Chu Diễm bỗng gọi.

“Tô Đồng.”

Cô quay lại.

Chu Diễm nói:

“Cô thắng rồi.”

Tô Đồng hơi ngơ ngác.

Sau đó cô bật cười.

“Tôi không thi với cô.”

Chu Diễm sững ra.

Tô Đồng khoác tay Trình Viễn.

“Chuyện giữa cô và anh ấy đã kết thúc năm năm trước.”

“Tôi xuất hiện sau đó.”

“Không có thắng thua.”

“Chỉ là anh ấy chọn cuộc sống khác.”

Nói xong, hai người rời khỏi sảnh.

Bên ngoài trời đang mưa nhỏ.

Trình Viễn cởi áo vest che lên đầu Tô Đồng.

Cô lập tức gạt xuống.

“Đừng có diễn phim thần tượng.”

“Áo này giặt khô ba trăm tệ.”

“…”

Trình Viễn ngoan ngoãn mặc lại.

Hai người chạy ra xe.

Vừa ngồi vào trong, Tô Đồng hỏi:

“Cô ta nói gì với anh?”

“Muốn biết nếu năm đó không ly hôn thì sao.”

“Anh trả lời gì?”

“Bảo đừng nghĩ.”

Tô Đồng quay sang.

“Chỉ thế?”

“Còn nói nếu không ly hôn thì anh không gặp được em.”

Cô im lặng hai giây.

“Câu này được.”

“Có thưởng không?”

“Có.”

“Gì?”

“Ngày mai anh không cần rửa bát.”

Trình Viễn lập tức vui vẻ.

“Ngày kia?”

“Rửa.”

“…”

15. Nửa năm sau.

Dự án Đông Thành bước vào giai đoạn triển khai toàn diện.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử