“Ừ.”

“Nhưng anh không muốn ở nữa.”

“Tiền của em đã thanh toán đủ.”

“Tĩnh Văn chuyển ra từ tháng trước.”

“Tiểu Dịch thì sao?”

“Về sống với ông bà ngoại.”

Tôi gật.

Anh nói tiếp:

“Anh cũng chuyển khỏi nhà chính.”

“Thuê một căn hộ gần công ty.”

Tôi hơi buồn cười.

“Anh đang báo cáo với tôi à?”

“Không.”

Anh cũng cười.

“Chỉ là… trước đây em từng nói anh không biết tự sống cuộc đời của mình.”

“Tôi có nói vậy?”

“Ý tương tự.”

Anh nhìn tôi.

“Bây giờ anh đang học.”

Lần đầu tiên, tôi nhìn anh mà không cảm thấy khó chịu.

Có lẽ bởi vì cuối cùng anh không còn dùng sự thay đổi của mình để ép tôi quay lại.

Tôi nói:

“Vậy tốt.”

Anh gật đầu.

“Kiều Nhược.”

“Hửm?”

“Chúc em thuận lợi.”

Tôi hơi khựng.

“Anh cũng vậy.”

Chúng tôi đi về hai hướng.

Không ai quay đầu.

Tôi cứ tưởng đó đã là kết cục đẹp nhất giữa hai người từng yêu nhau.

Nhưng đời sống không phải tiểu thuyết.

Có vài món nợ luôn đến muộn.

Tháng sáu, Lục thị bất ngờ vướng vào một vụ kiện thương mại lớn.

Nhà cung cấp cũ tố họ vi phạm điều khoản độc quyền và sử dụng trái phép hệ thống dữ liệu.

Giá cổ phiếu giảm liên tục.

Hội đồng quản trị gây áp lực.

Cùng lúc, bố Lục Cảnh Thâm tái phát bệnh tim.

Mẹ anh gọi cho tôi bằng một số lạ.

Lần này giọng bà không còn cao ngạo.

“Kiều Nhược.”

“Tôi biết chúng ta không còn quan hệ.”

“Nhưng bác muốn nhờ con một chuyện.”

Tôi không đáp.

Bà nói:

“Dự án của Lục thị với Trường Viễn…”

Tôi lập tức hiểu.

“Không được.”

“Bác còn chưa nói xong.”

“Không cần.”

Tôi bình tĩnh.

“Nếu là chuyện công việc, bà liên hệ bộ phận phụ trách theo quy trình.”

“Nhưng nếu Trường Viễn ngừng hợp tác lúc này, Lục thị sẽ rất khó.”

“Tôi không phụ trách việc cứu Lục thị.”

“Coi như bác xin con.”

Bốn năm trước, người phụ nữ này ngồi trên sofa, nhìn tôi rồi nói:

“Nhà họ Lục không cần con dâu quá hiếu thắng.”

“Nếu con không biết đặt gia đình lên trước thì sớm muộn cũng có ngày hối hận.”

Bây giờ bà đang xin tôi dùng chính sự nghiệp từng bị bà coi thường để cứu gia đình bà.

Tôi không thấy hả hê như tưởng tượng.

Chỉ thấy buồn cười.

“Bà Lục.”

“Ngày trước bà dạy tôi rằng phụ nữ nên đặt gia đình lên trước.”

“Bây giờ tôi đã không còn là người nhà họ Lục.”

“Cho nên càng không có lý do đặt Lục thị lên trước lợi ích công ty mình.”

Bên kia im lặng.

Tôi nói:

“Tôi không trả thù.”

“Cũng không giúp.”

“Đây là sự công bằng lớn nhất tôi có thể dành cho các vị.”

Tôi cúp máy.

Một tuần sau, Lục Cảnh Thâm gửi cho tôi một tin nhắn.

“Xin lỗi vì mẹ anh gọi em.”

“Anh đã nói với bà ấy.”

“Từ nay sẽ không có lần sau.”

Tôi trả lời:

“Được.”

Vụ kiện của Lục thị kéo dài gần nửa năm.

Cuối cùng họ thua một phần.

Bồi thường rất lớn.

Hai dự án bị đình lại.

Lục Cảnh Thâm từ chức chủ tịch điều hành, chỉ giữ ghế hội đồng quản trị.

Tin tức lên báo tài chính suốt mấy ngày.

Có người trong công ty hỏi tôi có biết không.

Tôi nói biết.

“Có thấy tiếc không?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Không.”

Không phải vì ghét anh.

Mà vì mỗi người đều phải chịu hậu quả cho lựa chọn của mình.

Lục Cảnh Thâm từng sống trong một hệ thống mà tất cả mọi người đều nhường đường cho anh.

Mẹ nhường.

Nhân viên nhường.

Tôi cũng từng nhường.

Cho nên anh quen với việc luôn được đặt ở giữa.

Đến khi không còn ai nhường nữa, anh mới bắt đầu hiểu thế giới không vận hành quanh mình.

Đó không phải báo ứng.

Chỉ là trưởng thành đến muộn.

Cuối năm ấy, tôi được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc Trường Viễn.

Thông báo vừa công bố, điện thoại gần như nổ tung.

Đồng nghiệp cũ.

Bạn học.

Đối tác.

Tin nhắn chúc mừng xếp kín màn hình.

Trong số đó có một tin của Lục Cảnh Thâm.

Chỉ bốn chữ.

“Chúc mừng em.”

Tôi trả lời:

“Cảm ơn.”

Không hơn.

Tối hôm đó, công ty tổ chức tiệc.

Chu Tự Hành ngồi cạnh tôi.

Anh nâng ly.

“Phó tổng Kiều.”

“Từ nay mong chiếu cố.”

Tôi cụng ly.

“Chu tổng khách sáo.”

Anh cười.

“Vậy chuyện tư thì sao?”

Tôi nhìn anh.

“Chuyện tư gì?”

“Ví dụ…”

Anh ho nhẹ.

“Một bữa tối không nói công việc?”

Tôi nhướng mày.

“Anh đang mời tôi hẹn hò?”

“Rất rõ sao?”

“Khá rõ.”

“Vậy câu trả lời?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Không hồi hộp.

Không có cảm giác sét đánh.

Nhưng thoải mái.

Bình đẳng.

Trong hơn một năm làm việc chung, anh chưa từng hỏi tôi tại sao bận như vậy.

Chưa từng dùng câu “phụ nữ không cần cố quá”.

Khi tôi đi công tác, anh chỉ hỏi chuyến bay mấy giờ.

Khi tôi tăng ca, anh gửi đồ ăn rồi tiếp tục làm phần của mình.

Anh không cần tôi nhỏ lại để vừa với cuộc đời anh.

Tôi cũng không cần anh hy sinh để chứng minh tình yêu.

Tôi cười.

“Có thể thử.”

Mắt anh lập tức sáng lên.

“Thật?”

“Chỉ ăn tối.”

“Được.”

Anh gật đầu rất nhanh.

“Bắt đầu từ ăn tối.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan