Chương 16
Chúng tôi có tài khoản riêng.
Có nhà riêng.
Có công việc riêng.
Có những khoảng thời gian hoàn toàn thuộc về bản thân.
Chúng tôi ở bên nhau không phải vì cần kiểm soát hay sở hữu đối phương.
Chỉ đơn giản là vì khi ở cạnh nhau, cả hai đều cảm thấy vui vẻ.
Tôi trở về nước không phải vì hợp đồng kết thúc.
Mà bởi tôi nhận được lời mời trở về đảm nhận vị trí trưởng bộ phận của một trung tâm hợp tác mới thành lập.
Ngày máy bay hạ cánh, giáo sư Chu đích thân đến đón tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, ông đã nói:
“Trông khác rồi.”
Tôi bật cười.
“Tốt hơn hay xấu hơn?”
Giáo sư Chu nhìn tôi một lúc rồi đáp:
Khám phá thêm
Trống
hôn nhân
Đặt Tiệc Baby
“Giống một người đang thật sự sống.”
Tôi nghe xong cũng cười.
Đúng vậy.
Không phải kiểu sống mà một người phải dựa vào người khác mới có thể tồn tại.
Mà là sống bằng chính sức mình.
Ngày Tống Dịch cầu hôn, anh không chọn nơi đông người.
Không nến.
Không hoa.
Cũng không có màn quỳ gối phô trương.
Chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau ngoài ban công.
Anh lấy ra một chiếc nhẫn rồi hỏi:
“Muốn kết hôn không?”
Tôi nhìn anh.
“Nếu em không muốn thì sao?”
“Thì tiếp tục yêu.” Hẹn Hò Ngay
“Không giận à?”
“Tại sao phải giận?”
Tôi im lặng một chút rồi hỏi tiếp:
“Anh không sợ em không đủ yêu anh sao?”
Tống Dịch nhìn tôi, ánh mắt như thể câu hỏi ấy rất kỳ lạ.
“Không kết hôn không có nghĩa là không yêu.”
“Còn kết hôn cũng không có nghĩa là có quyền kiểm soát đối phương.”
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng mới đưa tay ra.
Khám phá thêm
Trông
Con gái
Truyện ngắn audio
“Đeo thử xem.”
Tống Dịch lập tức bật cười.
Chiếc nhẫn vừa khít.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức rất nhỏ.
Chỉ có những người bạn thân thiết nhất.
Giáo sư Chu làm người chứng hôn.
Trần Hạo cũng đến.
Lục Trầm Phong không xuất hiện.
Sau này tôi mới biết đúng hôm ấy anh ta nhận nhiệm vụ đi nơi khác. Mua Bảo Hiểm
Là trùng hợp hay cố ý, tôi cũng không rõ.
Và tôi không hỏi.
Ba tháng sau, một bưu kiện được gửi tới trung tâm.
Bên ngoài không ghi tên người gửi.
Bên chỉ có một tấm thiệp.
Trên đó là bốn chữ.
“Chúc em bình an.”
Tôi nhận ra nét chữ ấy.
Tôi nhìn tấm thiệp một lúc lâu.
Sau đó đặt nó vào ngăn kéo.
Không giữ bên mình.
Nhưng cũng không vứt đi.
Bởi quá khứ không nhất thiết phải bị xóa sạch.
Chỉ cần đặt nó về đúng vị trí. Sắm Bộ Trống
Ở phía sau.
Không phải phía trước.
Nhiều năm sau nữa, tôi nghe nói Lục Trầm Phong cuối cùng cũng được thăng chức.
Muộn hơn lộ trình ban đầu gần mười năm.
Anh ta vẫn chưa kết hôn.
Có người nói anh ta vẫn còn chờ tôi.
Có thể bạn thích
Có người lại nói anh ta chỉ đơn giản không muốn kết hôn nữa.
Tôi không biết.
Mà cũng không còn quan tâm.
Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Tôi đã dùng năm năm để trả giá cho lựa chọn sai lầm của bản thân.
Còn Lục Trầm Phong cũng phải sống với những lựa chọn mà anh ta từng đưa ra.
Không ai nợ ai.
Chỉ là không thể quay lại nữa.
Một buổi chiều cuối thu, tôi đưa đến thăm mộ mẹ. Kết Nối Bạn
Con bé mới bốn tuổi.
Nó đặt bó hoa xuống rồi ngẩng đầu hỏi:
“Mẹ.”
“Đây là bà ngoại hả?”
“Ừ.”
“Bà ngoại có thương con không?”
“Rất thương.”
Con bé nghiêng đầu.
“Nhưng bà chưa từng gặp con mà.”
Tôi xoa đầu nó.
“Vẫn thương.”
Nó lại hỏi:
“Bà ngoại có thương mẹ không?”
Tôi nhìn di ảnh của mẹ. Mua Quà Tặng
Hốc mắt bất giác nóng lên.
“Có.”
“Bà thương mẹ nhất.”
Con bé lập tức ôm lấy chân tôi.
“Con cũng thương mẹ nhất.”
Tống Dịch đứng phía sau, trong tay cầm áo khoác.
Anh không giục.
Cũng không chen vào.
Chỉ đợi đến khi tôi đứng dậy mới bước tới khoác áo lên vai tôi.
“Trời lạnh rồi.”
Tôi gật đầu.
Ba người cùng đi xuống núi.
Đi được nửa đường, con gái bỗng đòi ăn kem.
Tống Dịch lập tức nói trời lạnh, không được ăn. Mua Bảo Hiểm
Con bé quay sang cầu cứu tôi.
Tôi nghĩ một chút rồi nói:
“Một cây nhỏ thôi.”
Tống Dịch bất lực nhìn tôi.
“Em chiều con quá rồi.”
Tôi nhướng mày.
“Tiền em.”
“Được.”
Anh gật đầu.
“Nhưng anh cũng ăn.”
Tôi bật cười.
“Anh tự mua.”
“Thế mới công bằng.”
Ba người cứ thế cãi qua cãi lại những chuyện nhỏ nhặt. Sắm Bộ Trống
Không ai nổi giận.
Không ai ra lệnh.
Cũng không ai dùng thân phận hay quyền lực để ép người còn lại phải nghe theo.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra.
vốn không phải một chiếc lồng.
Chỉ là năm ấy, tôi đã bước nhầm vào một nơi được gọi bằng cái tên hôn nhân mà thôi.
Ra đến bãi đỗ xe, điện thoại của tôi vang lên.
Là tin nhắn của trợ lý.
Dự án mới đã được phê duyệt.
Tôi trả lời xong rồi ngẩng đầu.
Con gái đang ngồi trên vai Tống Dịch, hai người còn đang tranh nhau cây kem.
Tôi đi tới.
“Chừa cho mẹ một miếng.”
Con bé lập tức ôm chặt cây kem. Kết Nối Bạn
“Không được.”
“Tiền mẹ mua mà.”
“Nhưng bây giờ đang ở trong tay con.”
Tống Dịch lập tức đứng về phía con gái.
“Anh làm chứng.”
“Tài sản thuộc về người đang chiếm hữu.”
Tôi bật cười.
“Anh là bác sĩ, đừng giả làm luật sư.”
Ánh nắng chiều kéo dài trên con đường trước mặt.
Tôi nhìn hai người đang cười đùa bên cạnh.
Bỗng cảm thấy cuộc đời thật kỳ lạ.
Năm đó, tôi từng đứng trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo.
Trong tay là tờ đơn xin hỗ trợ 300.000.
Tôi từng nghĩ nếu mất Lục Trầm Phong, mình sẽ chẳng còn gì. Đặt Tiệc Cưới
Sau này tôi mới biết.
Chính từ khoảnh khắc rời khỏi anh ta, tôi mới bắt đầu có được tất cả.
Tôi có công việc.
Có tiền.
Có nhà.
Có bạn bè.
Có tình yêu.
Có con.
Và quan nhất, tôi có lại chính mình.
Ở một nơi rất xa, có lẽ Lục Trầm Phong vẫn còn nhớ người vợ từng ngồi dưới ánh đèn mỗi tối chờ anh ta trở về.
Nhưng người phụ nữ ấy đã không còn nữa.
Cô ấy đã chết vào buổi sáng mẹ mình ngừng thở.
Và từ đống tro tàn của quãng đời ấy, một Thẩm Ninh khác đã bước ra.
Không cần bất kỳ ai cho phép. Đặt Tang Lễ
Không cần ai cứu.
Cũng không cần dùng cả đời để chứng minh rằng bản thân xứng đáng được yêu.
Tôi mở cửa xe.
Con gái trèo vào ghế sau.
Tống Dịch vòng sang phía bên kia.
Trước khi lên xe, tôi quay đầu nhìn con đường phía sau.
Chỉ một giây.
Sau đó mỉm cười.
Tôi từng bị nhốt một chiếc lồng suốt năm năm.
Nhưng may mắn là cánh cửa ấy chưa từng thật sự khóa.
Chỉ là khi đó, tôi không đủ can đảm để tự tay đẩy nó ra.
Bây giờ thì khác.
Tôi đã đi rất xa.
Xa đến mức cho dù quay đầu, tôi cũng không còn nhìn thấy chiếc lồng năm ấy nữa. Sắm Bộ Trống
Và tôi biết rất rõ.
Phần đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ phải viết thêm bất kỳ lá đơn xin phép nào chỉ để được sống cuộc đời của chính mình.