Mẹ chồng vừa mở cửa đã nhìn thấy mấy chiếc vali của tôi đặt giữa phòng khách.

Bà sững người.

“Con làm gì đấy?”

Tôi kéo khóa chiếc vali cuối cùng.

“Chuyển nhà.”

“Chuyển đi đâu?”

“Nhà của con.”

Mặt bà lập tức sa xuống.

“Con mới cưới ngày hôm qua, hôm nay đã giở tính khí gì?”

Bố chồng xách hai túi rau đi vào.

Ông nhìn thấy chị Vương đang kiểm tra đồng hồ điện ngoài ban công thì hỏi:

“Người này là ai?”

Tôi đáp:

“Chủ nhà.”

Mẹ chồng nhìn tôi.

“Chủ nhà tới làm gì?”

“Con chuyển nhượng hợp đồng rồi.”

Căn phòng lập tức im bặt.

Bà nhìn tôi như thể vừa nghe thấy chuyện hoang đường.

“Con nói cái gì?”

“Căn nhà đã có người thuê mới.”

“Từ chiều nay.”

“Tôi đã bàn giao hợp đồng.”

Cách xưng hô của tôi đổi từ “con” sang “tôi”.

Mẹ chồng rõ ràng nghe ra.

Bà ném túi rau xuống đất.

Mấy quả cà chua lăn ra.

“Cô dựa vào đâu mà chuyển nhà?”

“Đây là nhà cưới của con trai tôi!”

Tôi nhìn bà.

“Không phải.”

“Hợp đồng đứng tên tôi.”

“Tiền đặt cọc tôi trả.”

“Tiền thuê đến tháng này cũng do tôi trả.”

“Cho nên tôi có quyền chuyển nhượng theo đúng hợp đồng.”

Bố chồng nổi giận.

“Cô đã gả vào nhà họ Trần rồi, tiền của cô chẳng phải cũng là tiền của gia đình sao?”

Tôi bật cười.

“Thế thì càng lạ.”

“Tối qua hai người còn bắt tôi giao thẻ lương.”

“Nếu tiền của tôi đã là tiền của gia đình, tại sao tiền của gia đình lại phải giao cho riêng mẹ giữ?”

Ông nghẹn lại.

Mẹ chồng lập tức quay sang Trần Hàng.

“Con đứng đó làm gì?”

“Con quản vợ con đi!”

Trần Hàng từ phòng ngủ bước ra.

Mặt anh rất khó coi.

“Tĩnh, em đừng làm lớn chuyện nữa.”

Tôi nhìn anh.

“Em làm lớn chuyện gì?”

“Em đã nói với chị Vương rồi, căn nhà…”

“Anh không hỏi căn nhà.”

Anh ngắt lời tôi.

“Anh hỏi em rốt cuộc muốn thế nào?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Ly hôn.”

Hai chữ ấy vừa rơi xuống, mẹ chồng bỗng cười lạnh.

“Tưởng dọa được ai?”

“Tối qua tôi đã nói rồi.”

“Không giao thẻ thì ly hôn.”

“Được.”

Tôi gật đầu.

“Tôi chọn ly hôn.”

Nụ cười trên mặt bà biến mất.

Có lẽ đến tận lúc ấy, bà mới hiểu câu “không giao thì ly hôn” không phải một cây gậy chỉ có thể đánh vào tôi.

Nó còn có đầu bên kia.

Mà tôi thật sự dám cầm lấy.

【6】

Mẹ chồng đứng bật dậy.

“Cô tưởng ly hôn là trò trẻ con à?”

“Vừa cưới một ngày đã đòi ly hôn, sau này ai dám lấy cô?”

Tôi kéo vali đến cửa.

“Không ai lấy cũng được.”

“Tôi tự nuôi được mình.”

“Cô…”

“Còn nữa.”

Tôi chỉ vào phòng dành cho khách.

“Hành lý của hai người tôi đã thu dọn giúp.”

Mẹ chồng trợn mắt.

Bà lao vào phòng.

Tủ quần áo đã trống.

Ba chiếc túi dệt, chiếc vali cũ, chăn ga và những túi đồ lặt vặt đều được tôi đóng gói cẩn thận.

Không thiếu một món.

Tôi thậm chí còn dùng túi riêng đựng mấy chai thuốc của bố chồng, dán giấy ghi chú bên ngoài.

Bà quay ra, mặt đỏ bừng.

“Cô dám đuổi chúng tôi?”

“Không phải tôi đuổi.”

“Tôi trả nhà.”

“Từ chiều nay, người thuê mới sẽ chuyển vào.”

“Bốn người chúng ta đều phải đi.”

Mẹ chồng quay sang nhìn chị Vương.

“Chúng tôi không đồng ý!”

Chị Vương là người từng trải, chẳng hề hoảng.

“Chị à, hợp đồng ký với Tiểu Hứa.”

“Thủ tục chuyển nhượng cũng làm đúng điều khoản.”

“Người thuê mới đã trả tiền rồi.”

“Nếu mọi người có chuyện gia đình thì tự giải quyết, đừng ảnh hưởng việc bàn giao nhà.”

Bố chồng quát:

“Cô ta là con dâu nhà tôi!”

Chị Vương nhíu mày.

“Thế thì liên quan gì tới hợp đồng của tôi?”

Tôi suýt bật cười.

Một câu đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

Lại khiến cả phòng khách yên lặng.

Đúng vậy.

Con dâu nhà họ Trần thì liên quan gì tới hợp đồng thuê nhà?

Kết hôn không khiến chữ ký của tôi biến thành chữ ký của Trần Hàng.

Cũng không khiến tiền trong tài khoản của tôi tự động đổi chủ.

Càng không biến tôi thành một món đồ gia đình họ có thể tùy ý quản lý.

Tôi kéo chiếc vali cuối cùng ra ngoài.

Sau đó quay lại nhìn Trần Hàng.

“Chiều mai chín giờ.”

“Cục Dân chính.”

“Anh mang giấy tờ theo.”

Anh nhìn tôi.

“Tĩnh.”

“Anh không đồng ý ly hôn.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Vậy chúng ta làm theo thủ tục.”

“Nhưng em vẫn sẽ chuyển đi hôm nay.”

Tôi bước vào thang máy.

Ngay trước khi cửa khép lại, mẹ chồng vẫn đang quát lớn:

“Để nó đi!”

“Xem nó cứng đầu được mấy ngày!”

“Không quá ba hôm nó sẽ tự bò về!”

Tôi không trả lời.

Cửa thang máy khép lại.

Con số trên bảng điều khiển bắt đầu giảm.

Mười hai.

Mười một.

Mười.

Tôi nhìn mình trong tấm gương nhỏ của thang máy.

Tóc búi từ hôm qua đã tháo xuống.

Lớp trang điểm cưới rửa chưa sạch hoàn toàn.

Khóe mắt vẫn còn chút nhũ sáng.

Trên ngón áp út là chiếc nhẫn Trần Hàng vừa đeo cho tôi chưa đầy hai mươi bốn tiếng trước.

Tôi tháo nó ra.

Bỏ vào túi xách.

Không khóc.

Chỉ cảm thấy ngón tay nhẹ đi rất nhiều.

【7】

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan