Cuộc họp trực tuyến với các chi nhánh ở nước ngoài vừa kết thúc, tôi đã nhìn thấy tên chồng mình, Triệu Tông Lan, chễm chệ đứng đầu bảng tìm kiếm.
Người đàn ông luôn được giới truyền thông ca tụng là “cây tùng trên đỉnh tuyết”, thanh cao lạnh nhạt, không nhiễm chút khói lửa nhân gian, trong bức ảnh lại khoác trên người một bộ mascot ngộ nghĩnh.
Một tay anh cầm cây kẹo bông, tay kia giữ chùm bóng bay đủ màu. Cô gái đứng cạnh còn nghịch ngợm kéo tai bộ đồ mascot của anh.
Vậy mà Triệu Tông Lan không hề khó chịu.
Qua lớp hóa trang cồng kềnh, người ta vẫn có thể nhìn ra sự dung túng và chiều chuộng của anh.
Một Triệu Tông Lan gần gũi, sống động, tràn đầy hơi thở đời thường.
Hoàn toàn xa lạ với người chồng quanh năm nghiêm nghị, kiệm lời, ngay cả một nụ cười cũng hiếm khi dành cho tôi.
Trợ lý đứng bên cạnh quan sát sắc mặt tôi, dè dặt hỏi:
“Chủ tịch Bạch, có cần cho người điều tra thân phận cô gái kia không ạ?”
Tôi nhìn bức ảnh thêm vài giây rồi bật cười nhạt.
“Không cần.”
“Tôi biết cô ta.”
Đầu ngón tay tôi gõ từng nhịp rời rạc lên màn hình, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
“Chuẩn bị một trăm bộ đồ mascot, đưa hết đến biệt thự.”
Nếu anh đã thích mặc đến thế, tôi sẽ để anh mặc cho thỏa thích.
Bức ảnh làm náo loạn toàn bộ mạng xã hội chỉ tồn tại đúng năm giây trước khi biến mất sạch sẽ.
Không bài đăng gốc.
Không ảnh lưu truyền.
Ngay cả những tài khoản vừa chia sẻ cũng đồng loạt bị xóa nội dung.
Dân mạng lập tức xuýt xoa trước quyền lực của Triệu Tông Lan, cho rằng đây mới là thủ đoạn của người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp ở Kinh đô.
Tôi làm mới trang thêm một lần nữa.
Trên màn hình chỉ còn lại khoảng trắng.
Tôi bỗng tự hỏi, anh gỡ bức ảnh nhanh như vậy chỉ vì muốn xử lý một cuộc khủng hoảng truyền thông, hay vì không muốn người trong ảnh phải chịu bất kỳ lời dị nghị nào?
Tôi trả iPad cho trợ lý.
“Chuyện tôi dặn, làm ngay đi.”
Rời công ty, tôi đến nhà cũ Triệu gia thăm bà cụ Triệu đang dưỡng bệnh.
Bà cụ tựa vào đầu giường, ho khan vài tiếng rồi mới nắm tay tôi.
“Chuyện hôm nay bà đã nghe rồi.”
“Con bé Lê Mạn từng cứu mạng bà, Triệu gia quả thật mang ơn nó. Nhưng Kinh Nghê, cháu cứ yên tâm. Chỉ cần bà còn sống, sẽ không ai được phép làm ra chuyện khiến cháu phải chịu ấm ức.”
Tôi đứng sau lưng, chậm rãi xoa bóp bả vai cho bà, trên mặt chẳng có bao nhiêu cảm xúc.
Có thể bạn thích
Thật ra tôi không đến đây để than thở hay tìm người chống lưng.
Triệu gia và Bạch gia dựa vào cuộc hôn nhân này, cùng nhau dựng nên một mạng lưới thương nghiệp bao phủ gần như toàn bộ Kinh đô.
Triệu Tông Lan là thương nhân.
Mà một thương nhân xuất sắc tuyệt đối sẽ không dễ dàng thực hiện vụ mua bán khiến bản thân thua lỗ.
Tôi đến nhà cũ hôm nay chỉ muốn biết bà cụ Triệu có thái độ thế nào đối với chuyện giữa anh và Lê Mạn.
Bà cụ vừa dứt lời, ngoài hành lang đã vang lên tiếng người giúp việc kính cẩn chào hỏi:
“Thiếu gia đã về.”
Ngay sau đó, một bóng người cao lớn xuất hiện ngoài cửa.
Triệu Tông Lan mặc bộ vest được cắt may vừa vặn, cổ áo phẳng phiu, mái tóc chải gọn đến mức không có lấy một sợi rối. Từ đầu đến chân đều toát lên vẻ lạnh lùng, chỉnh tề và khó đến gần.
Phía sau anh là một cô gái trẻ.
Lê Mạn rụt rè đi theo, bàn tay vẫn níu lấy một góc tay áo của anh.
Khi nhìn thấy tôi, bước chân Triệu Tông Lan rõ ràng dừng lại trong chốc lát.
Anh chào bà nội trước, sau đó mới đi thẳng tới chỗ tôi.
Sự lạnh nhạt anh dành cho người giúp việc đã biến mất. Triệu Tông Lan cầm lấy tay tôi, dùng lòng bàn tay ấm áp bao bọc những ngón tay lạnh buốt.
“Đến nhà cũ sao không báo anh?”
“Anh có thể qua đón em.”
Tôi im lặng nhìn anh.
Lê Mạn đứng phía sau vội vàng lên tiếng:
“Chào phu nhân.”
“Chuyện vừa rồi ở công viên giải trí không giống như cô nghĩ đâu. Tôi và Tông…”
Cô ta khựng lại, như vừa nhận ra cách xưng hô của mình không thích hợp, lập tức sửa lời:
“Tôi và anh Triệu đến đó vì một dự án từ thiện y tế. Ngoài ra không có chuyện gì khác.”
Giải thích xong, Lê Mạn nhìn về phía bà cụ.
“Phiền phu nhân tránh sang một chút, tôi cần bắt mạch cho bà.”
Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Ánh mắt Lê Mạn lập tức phủ một lớp tủi thân. Cô ta quay sang nhìn Triệu Tông Lan như chờ anh lên tiếng giúp mình.
Nhưng anh không nói gì.
Lê Mạn đành cắn môi, vòng qua phía bên kia giường.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt tôi không hề rời khỏi người đàn ông bên cạnh.
Triệu Tông Lan rất giỏi che giấu cảm xúc. Người ngoài gần như không thể nhìn thấu anh đang nghĩ gì.
Nhưng tôi đã làm vợ anh tám năm.
Tôi biết khi anh nhíu mày rất khẽ, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, nghĩa là anh đang đau lòng.
Dù chỉ là một chút.
Trái tim tôi như bị vật gì siết nhẹ.
Bà cụ Triệu không nói một lời. Chỉ là thái độ bà dành cho Lê Mạn đã không còn thân thiết như những lần trước.
Đang bắt mạch, bả vai Lê Mạn bỗng run rẩy.
Chưa ai kịp hiểu chuyện gì, nước mắt cô ta đã rơi xuống.
Mọi ánh nhìn trong căn phòng lập tức tập trung lên người cô ta.
“Xin lỗi.”
Lê Mạn nghẹn ngào nhìn tôi.
“Phu nhân, có phải tôi đã làm chuyện gì khiến cô không vui không?”
“Tại sao từ lúc tôi bước vào, cô luôn cố ý nhắm vào tôi?”