Tôi chưa kịp trả lời, mẹ chồng đã nói:

“Nó không thích.”

Tôi khựng lại.

Tôi thích cháo hạt sen.

Thậm chí trước đây người thường xuyên nhờ mẹ chồng nấu món ấy chính là tôi.

Nhưng tôi không vạch trần bà.

Tôi ăn xong bánh mì rồi đi làm.

Buổi chiều trở về, tôi phát hiện một chuyện khác.

Chiếc máy sấy tóc của tôi không còn trong phòng tắm.

Tôi tìm một vòng mới thấy nó nằm trong phòng Minh Khải và Nhã Hân.

Lần này tôi trực tiếp hỏi mẹ chồng.

Bà đang gấp quần áo trong phòng khách, nghe xong còn tỏ vẻ khó hiểu.

“Hân Hân chưa kịp mua máy sấy nên mẹ lấy cho nó dùng vài hôm.”

“Mẹ có thể hỏi con trước.”

“Người một nhà mà hỏi với chẳng xin gì?”

Tôi im lặng.

Mẹ chồng nhìn tôi, vẻ mặt dần khó chịu.

“Tiểu An, từ lúc Hân Hân vào nhà mẹ thấy con cứ là lạ thế nào ấy.”

“Từ trước tới giờ con đâu có tính toán như vậy.”

“Bây giờ chị dâu mới vào cửa, con nên rộng lượng một chút.”

Tôi bật cười.

“Con chỉ nói muốn lấy đồ của con thì hỏi con một câu. Như vậy là tính toán sao?”

Mặt mẹ chồng lập tức sa xuống.

May mà đúng lúc đó Minh Thành trở về.

Tôi tưởng ít nhất anh sẽ nói một câu công bằng.

Nhưng sau khi nghe đầu đuôi, anh chỉ xoa trán.

“Thôi nào.”

“Có cái máy sấy tóc thôi.”

“Ngày mai anh mua cho em cái mới.”

Tôi nhìn anh.

“Vấn đề không phải cái máy sấy.”

“Vậy là vấn đề gì?”

“Đồ của em nằm trong phòng của em. Người khác muốn lấy thì ít nhất phải nói với em.”

Minh Thành thở dài.

“Tiểu An, chị dâu mới cưới ngày đầu tiên. Em nhường chị ấy một chút được không?”

Lại là nhường.

Tôi bỗng nhận ra, trong căn nhà này, chỉ cần Nhã Hân cần thứ gì, người phải nhường dường như mặc định là tôi.

Nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện rời đi.

Ba năm hôn nhân đâu thể vì một cái ghế và một chiếc máy sấy mà kết thúc.

Tôi chỉ không ngờ rằng có những người, một khi phát hiện bạn chịu lùi một bước, họ sẽ không dừng lại.

Họ chỉ cho rằng phía sau bạn còn vô số khoảng trống để tiếp tục lấn tới.

05

Đến ngày thứ hai, tôi tan làm sớm.

Khoảng bốn giờ chiều, tôi đã về tới nhà.

Cửa tầng hai mở.

Tôi vừa bước lên cầu thang đã nghe tiếng mẹ chồng và Nhã Hân nói chuyện.

“Hân Hân, con cứ treo ở đây.”

“Nhưng đây là phòng của Tiểu An mà mẹ.”

“Không sao.”

“Mẹ thấy phòng hai đứa con hơi nhỏ. Tủ quần áo lại không đủ. Váy áo của con nhiều như vậy nhét vào đó làm sao được?”

“Phòng này rộng, ánh sáng cũng tốt.”

“Mấy bộ đồ ít mặc cứ treo ở đây.”

Tôi đứng ngoài cửa.

Trong vài giây, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cửa phòng ngủ của tôi mở toang.

Hai cánh tủ quần áo cũng đang mở.

Quần áo của tôi bị lấy ra gần một nửa, chất thành một đống trên giường.

Trong tủ đã xuất hiện váy, áo khoác và túi xách của Nhã Hân.

Chiếc bàn trang điểm của tôi bị dồn sang sát cửa sổ.

Một giá treo quần áo mới được dựng ngay bên cạnh.

Trên đó treo kín những bộ váy còn nguyên nhãn.

Mẹ chồng đang cầm một chiếc áo khoác của tôi.

Bà nhìn quanh một vòng rồi nói:

“Đồ này Tiểu An ít mặc. Để mẹ mang sang phòng nhỏ.”

Tôi lên tiếng.

“Đặt xuống.”

Cả hai đồng loạt quay lại.

Mẹ chồng giật mình.

“Con về lúc nào thế?”

Tôi bước vào.

Tôi lấy chiếc áo khỏi tay bà rồi nhìn căn phòng của mình.

“Các người đang làm gì?”

Nhã Hân lập tức giải thích:

“Tiểu An, em đừng hiểu lầm. Chị nói không cần rồi, nhưng mẹ bảo tủ bên phòng chị không đủ chỗ.”

Mẹ chồng cau mày.

“Có gì mà hiểu lầm?”

“Căn phòng rộng như vậy, con với Minh Thành cũng đâu dùng hết.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Đây là phòng ngủ của vợ chồng con.”

“Thì mẹ có bảo hai đứa chuyển đi đâu.”

“Mẹ chỉ lấy một phần làm chỗ để quần áo cho chị dâu con thôi.”

Tôi nhìn chiếc giường.

“Vậy quần áo của con tại sao bị vứt lên giường?”

“Có vứt đâu.”

“Mẹ đang sắp xếp lại.”

Bà nói rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức tôi đột nhiên không muốn tranh luận nữa.

Tôi lấy điện thoại ra.

Chụp một tấm.

Mẹ chồng ngẩn người.

“Con chụp gì đấy?”

“Không có gì.”

Tôi quay người đi xuống tầng.

Bà gọi với theo.

“Tiểu An, con làm cái thái độ gì vậy?”

Tôi không trả lời.

Tối đó, cả nhà cùng ăn cơm.

Minh Khải liên tục gắp thức ăn cho Nhã Hân.

Mẹ chồng hỏi cô ấy ngày mai muốn mua thêm gì.

Bố chồng vừa ăn vừa xem tin tức trên điện thoại.

Minh Thành ngồi cạnh tôi.

Không một ai nhắc tới căn phòng trên tầng.

Có lẽ trong mắt họ, chuyện đó quá nhỏ.

Nhỏ đến mức không đáng để bàn.

Tôi ăn được nửa bát cơm.

Sau đó đặt mạnh đôi đũa xuống.

“Ngày mai, tất cả mọi người dọn khỏi đây.”

Và đó chính là lúc câu chuyện bắt đầu.

06

Người đầu tiên lên tiếng là mẹ chồng.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử