Chương 9
Tôi đặt người phụ nữ mang thai xuống.
Sư phụ kiểm tra hai người, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Hoa đâu?”
Tôi đưa nửa cây còn lại cho ông.
Ông nhìn nó.
“Chỉ đủ cứu một người.”
Không khí lập tức im bặt.
Viên Hoài gần như không cần suy nghĩ.
“Cứu Khương Đan.”
Khương Đan lại lắc đầu.
“Không…”
Cô nhìn người phụ nữ bên cạnh.
“Cứu cô ấy.”
Viên Hoài ngẩn ra.
“Cô ấy còn có con.”
“Đứa bé đó là thật.”
“Còn thứ trong bụng em…”
Khương Đan cúi xuống.
“Vốn không nên tồn tại.”
“Không được!”
Viên Hoài nắm chặt tay cô.
“Khương Đan, em nghe anh!”
“Anh từng nghi ngờ em.”
Giọng hắn đột nhiên nghẹn lại.
“Từ lúc ở bệnh viện, anh đã nghi ngờ.”
“Anh nói giữ cái thai vì sợ phá thai hại sức khỏe em…”
“Nhưng thật ra anh còn nghĩ…”
“Nếu bác sĩ tính sai thì sao?”
“Nếu nó thật sự là con anh thì sao?”
Nước mắt hắn rơi xuống.
“Anh không hoàn toàn tin em.”
“Anh xin lỗi.”
Khương Đan nhìn hắn thật lâu.
Sau đó khẽ nói.
“Em biết.”
Viên Hoài cứng người.
Cô nắm lấy tay hắn.
“Nhưng anh vẫn đưa em về nhà.”
“Vậy là đủ rồi.”
Tôi quay mặt sang chỗ khác.
Phiền thật.
Tôi ghét nhất là người khác khóc trước mặt mình.
Làm tôi cũng muốn khóc theo.
Đúng lúc đó, ánh mắt tôi rơi xuống phần rễ hoa.
Một giọt chất lỏng màu đỏ đang chậm rãi chảy ra.
Tôi bỗng khựng lại.
Không đúng.
Thứ khắc chế thi bào không phải hoa.
Là rễ!
Tôi lập tức lấy hai lá bùa trong túi ra.
Đây là hai lá bùa cuối cùng được vẽ bằng máu Điện Mộc.
Thuần dương khắc âm.
Nếu dùng máu thuần dương dẫn dược tính của rễ hoa…
“Tất cả tránh ra!”
Tôi nghiền nát rễ hoa, chia làm hai phần, dùng hai lá bùa bọc lại.
Sư phụ lập tức hiểu ý tôi.
Hai chúng tôi đồng thời bấm quyết.
Ánh sáng đỏ vàng bùng lên.
Có thể bạn thích
Tiếng trẻ con gào khóc lập tức vang khắp đạo quán.
Bụng Khương Đan co giật dữ dội.
Một khối màu trắng từ bụng cô chậm rãi bò ra.
Nó rơi xuống đất.
Sau đó biến thành một đứa trẻ.
Khuôn mặt giống Viên Hoài như đúc.
Nó bò tới trước mặt hắn.
“Ba…”
Viên Hoài cứng người.
Đứa trẻ giơ hai tay.
“Ba đừng giết con…”
“Con sẽ ngoan.”
“Con thật sự có thể làm con của ba.”
Viên Hoài nhìn nó rất lâu.
Sau đó hắn lấy lá bùa trấn âm cuối cùng từ tay tôi.
Đứa trẻ bắt đầu khóc.
“Ba…”
Viên Hoài đỏ mắt.
Nhưng bàn tay không dừng lại.
Hắn dán lá bùa lên trán nó.
“Mày không phải con tao.”
“Vợ tao mới là người tao phải đưa về.”
Ầm!
Đứa trẻ hóa thành tro bụi.
Cùng lúc đó, tiếng gào khóc trong bụng người phụ nữ bên cạnh cũng biến mất.
Hai người đều được cứu.
…
Ba tháng sau.
Tôi lại ngồi dưới chân cầu vượt bày sạp.
16:59.
Tôi nhìn đồng hồ.
Tốt lắm.
Hôm nay cuối cùng cũng được tan làm đúng giờ.
Tôi vừa cuộn tấm vải lại thì một đôi tay đột nhiên ấn xuống bàn.
Tôi nhắm mắt.
Lại nữa.
Tôi ngẩng đầu.
“Xem tình cảm năm trăm, xem tài vận tám trăm, bắt quỷ giá khác…”
Nói được một nửa, tôi khựng lại.
Viên Hoài và Khương Đan đang đứng trước mặt tôi.
Sắc mặt Khương Đan đã hồng hào trở lại.
Cô đặt một túi quà xuống bàn.
“Đại sư, hôm nay chúng tôi không xem bói.”
Tôi nhướng mày.
Khương Đan cười, lấy một tờ giấy từ trong túi đưa cho tôi.
Tôi cúi đầu.
Phiếu siêu âm.
Tôi im lặng hai giây rồi nhìn Viên Hoài.
Hắn cười đến mức miệng gần kéo tới mang tai.
“Bác sĩ kiểm tra rồi.”
“Được hai tháng.”
“Lần này…”
Hắn cố ý nhấn mạnh từng chữ.
“Thật sự là của tôi.”
Tôi nhìn hắn.
Lại nhìn Khương Đan.
Cuối cùng gật đầu.
“Đỉnh thật.”
Khương Đan bật cười.
Viên Hoài cũng cười theo.
Điện thoại tôi đúng lúc đó vang lên.
Là sư phụ.
Tôi vừa bắt máy đã nghe tiếng ông gào như sấm.
“Tiết Kiều!”
“Kiếm gỗ đào của ta đâu?!”
Nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất.
Tôi cúi xuống nhìn hai đoạn kiếm gỗ đào đang nằm trong túi.
Im lặng ba giây.
Sau đó bình tĩnh tắt máy.
Khương Đan hỏi.
“Sao cô không nghe?”
Tôi nhét điện thoại vào túi.
“Lừa đảo.”
Viên Hoài: “…”
Tôi thu dọn sạp, quay người bỏ chạy.
Phía sau, mặt trời vừa khuất xuống sau những tòa nhà.
Gió chiều thổi qua.
Không còn mùi đất tanh.
Cũng không còn tiếng trẻ con gọi ba.
Tôi bỗng nghĩ, trên đời này có những thứ không phải cứ cưỡng cầu là có thể biến thành của mình.
Huyết mạch không thể đổi.
Tình cảm cũng vậy.
Nhưng người thật lòng muốn quay về bên nhau…
May mắn thay, vẫn còn đường về.
HẾT