Chương 7
Tôi vừa nghe giọng đã định tắt.
Anh vội nói:
“Khoan đã.”
Tôi im lặng.
“Em học mô tô?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Tôi thấy câu hỏi ấy rất kỳ lạ.
“Vì muốn học.”
“Trước đây anh không cho em ngồi sau xe, bây giờ em lại tự học?”
“Có vấn đề gì sao?”
Anh im lặng.
Một lúc sau mới hỏi:
“Em học ở đâu?”
“Không liên quan đến anh.”
“Nguy hiểm.”
Lại là hai chữ ấy.
Tôi bật cười.
“Tạ Cảnh Thâm.”
“Ừ.”
“Anh vẫn không thay đổi.”
Anh không nói gì.
Tôi tiếp tục:
“Trước đây anh nói nguy hiểm, em liền từ bỏ.”
“Bây giờ em phát hiện nguy hiểm hay không là chuyện em có thể tự đánh giá.”
“Em sẽ mặc đồ bảo hộ.”
“Em sẽ học kỹ thuật.”
“Em sẽ không chạy quá khả năng.”
“Nhưng em sẽ không vì một câu của anh mà từ bỏ thứ mình thích nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh hỏi:
“Em mua xe chưa?”
“Rồi.”
“Xe gì?”
“Không cần nói với anh.”
“Minh Châu.”
“Em cúp đây.”
“Anh nhớ em.”
Tay tôi dừng lại.
Đây là lần đầu tiên sau chia tay anh nói câu ấy.
Nếu là hai tháng trước, có lẽ tôi sẽ đau lòng.
Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy xa lạ.
Tôi hỏi:
“Rồi sao?”
Anh không trả lời được.
Tôi nói:
“Ngủ ngon.”
Sau đó cúp máy.
09
Ba tháng sau, tôi gặp lại Hạ Ninh.
Ở một buổi tụ họp của nhóm bạn đại học.
Cô ấy tới muộn.
Vừa bước vào, cả bàn đột nhiên yên tĩnh vài giây.
Có lẽ mọi người đều biết chuyện giữa chúng tôi.
Hạ Ninh lại tỏ ra như không có gì.
Cô ấy ngồi đối diện tôi.
Ăn được nửa bữa, có người không nhịn được hỏi:
“Minh Châu, nghe nói cậu mua mô tô rồi?”
“Ừ.”
“Ghê vậy?”
Tôi cười.
“Xe nhỏ thôi.”
“Lần sau cho xem với.”
“Được.”
Hạ Ninh từ đầu đến cuối không nói gì.
Có thể bạn thích
Cho đến khi có người nhắc Tạ Cảnh Thâm.
“Dạo này Cảnh Thâm không đi cùng nhóm nữa à?”
Đũa trong tay Hạ Ninh dừng lại.
Một người khác đáp:
“Không biết. Hình như bán xe rồi.”
Tôi hơi bất ngờ.
Nhưng chỉ vậy.
Người kia quay sang tôi.
“Minh Châu không biết à?”
“Tôi với anh ấy chia tay lâu rồi.”
“Ờ, xin lỗi.”
“Không sao.”
Hạ Ninh đột nhiên nói:
“Anh ấy chưa bán.”
Mọi người nhìn cô ấy.
Cô ấy mím môi.
“Chỉ là gần đây ít chạy.”
Không ai hỏi thêm.
Sau bữa ăn, tôi vào nhà vệ sinh.
Lúc đi ra, Hạ Ninh đang đứng ngoài hành lang.
Rõ ràng chờ tôi.
“Có chuyện?”
Cô ấy nhìn tôi.
“Cậu thật sự không quan tâm Cảnh Thâm nữa à?”
“Không.”
“Cậu biết anh ấy mấy tháng nay sống thế nào không?”
“Không biết.”
“Anh ấy không đi cùng nhóm nữa.”
“Ừ.”
“Cũng không lên Bắc Sơn.”
“Ừ.”
“Chiếc mũ anh ấy mua cho cậu vẫn để trên bàn.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Cậu muốn nói gì?”
Sắc mặt Hạ Ninh cuối cùng cũng thay đổi.
“Tôi không hiểu.”
“Không hiểu gì?”
“Cậu đã bỏ anh ấy rồi, tại sao anh ấy vẫn không nhìn tôi?”
Tôi im lặng hai giây.
Sau đó bật cười.
Thì ra là vậy.
Hạ Ninh nhìn tôi.
“Tôi đã ở bên anh ấy lâu hơn cậu.”
“Tôi hiểu xe.”
“Tôi có thể đi cùng anh ấy tới bất cứ đâu.”
“Anh ấy cũng luôn chăm sóc tôi.”
“Rõ ràng thứ cậu không làm được, tôi đều làm được.”
“Vậy tại sao?”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Tại sao cái gì?”
“Tại sao anh ấy vẫn không chọn tôi?”
Tôi nhìn cô ấy rất lâu.
Rồi nói:
“Hạ Ninh, cậu hỏi nhầm người rồi.”
“Người cậu nên hỏi là Tạ Cảnh Thâm.”
Cô ấy cắn môi.
“Tôi hỏi rồi.”
“Anh ấy nói gì?”
Mắt cô ấy đỏ lên.
Không trả lời.
Tôi gần như đã đoán được.
Tôi định rời đi.
Hạ Ninh lại bất ngờ nói:
“Anh ấy nói chưa từng thích tôi.”
Tôi dừng bước.
“Anh ấy nói trước đây chăm sóc tôi chỉ vì xem tôi là bạn.”
Giọng cô ấy run lên.
“Nhưng nếu chỉ là bạn, tại sao lại đối xử với tôi tốt như vậy?”
Tôi quay lại.
“Hạ Ninh.”
“Cậu có nhớ lần đầu cậu ngồi sau xe anh ấy là khi nào không?”
Cô ấy sững lại.
“Tôi không biết.”
“Nhưng cậu biết.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Cậu biết anh ấy có bạn gái.”
“Cậu biết tôi từng rất muốn ngồi chiếc xe ấy.”
“Cậu biết anh ấy nói với tôi rằng yên sau nguy hiểm.”
“Nhưng cậu vẫn ngồi.”
Sắc mặt cô ấy trắng đi.
Tôi nói tiếp:
“Cậu không sai vì thích một người.”
“Nhưng cậu đã cố tình dùng sự thiên vị của anh ấy để chứng minh mình đặc biệt.”
“Cậu đội chiếc mũ tới trước mặt tôi.”
“Cậu nhắn ảnh lên núi cho tôi.”
“Cậu đăng những dòng trạng thái ám chỉ.”
“Cậu muốn tôi ghen.”
“Muốn tôi đau.”
“Muốn tôi tự hỏi tại sao người được ngồi phía sau lại là cậu.”
Hạ Ninh há miệng.
“Không phải…”
“Tôi không cần cậu thừa nhận.”
Tôi ngắt lời.
“Bởi vì bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa.”
Tôi bước qua cô ấy.