Chương 3
Con dâu gần như trả lời ngay lập tức:
“Mẹ, mẹ đừng làm khó bản thân.”
Nhìn sáu chữ ấy, mắt tôi bỗng cay xè.
Một đứa trẻ tốt biết bao.
Gả vào nhà chúng tôi tám năm, chưa từng một lần đỏ mặt cãi nhau với tôi.
Là con trai tôi không biết trân trọng.
Tôi lau khóe mắt, mở vali, lần lượt treo quần áo vào tủ.
Một nửa tủ quần áo đã được dọn trống.
Giống như cố ý chừa sẵn cho tôi.
Tôi đưa tay sờ lên ngăn tủ trống.
Trên đó thoang thoảng mùi long não.
Cùng một nhãn hiệu với loại tôi vẫn dùng ở nhà.
Chu Lỵ này…
Quả thật là một người phụ nữ rất tinh tế.
Nhưng sự tinh tế ấy…
Không nên đặt lên chồng của người khác.
Tối ngày đầu tiên, con trai tôi quả nhiên tới.
Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa.
Sau đó là giọng Chu Lỵ cố tình hạ thấp nói chuyện với nó.
Rồi tiếp đến…
Là một khoảng im lặng rất dài.
Tôi nằm trên giường trong phòng ngủ phụ, không nhúc nhích.
Khoảng mười phút sau, cửa phòng khe khẽ bị đẩy ra.
Trong bóng tối, tôi cảm nhận được con trai đang đứng ngoài cửa.
Nó đứng đó rất lâu.
Không bước vào.
Cũng chẳng nói câu nào.
Chỉ lặng lẽ đứng nhìn tôi.
Tôi nhắm mắt, giữ nhịp thở thật đều.
Giả vờ mình đã ngủ.
Tôi nhắm mắt, giữ nhịp thở thật đều.
Giả vờ mình đã ngủ.
Nhưng người làm mẹ nuôi con ba mươi năm, sao có thể không nhận ra tiếng thở của chính con mình?
Trần Minh Hạo đứng ngoài cửa rất lâu.
Tôi thậm chí nghe thấy tiếng tay nó đặt lên tay nắm cửa rồi lại buông xuống.
Cuối cùng, nó khẽ gọi:
“Mẹ.”
Tôi không đáp.
“Mẹ, con biết mẹ chưa ngủ.”
Tôi vẫn im lặng.
Nó thở dài.
“Con xin lỗi.”
Lúc này tôi mới mở mắt.
Ánh sáng từ phòng khách lọt qua khe cửa, vừa đủ soi rõ nửa gương mặt nó.
Mới hơn một tháng không gặp mà nó đã gầy đi rất nhiều.
Râu dưới cằm mọc lún phún, mắt đầy tơ máu.
Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo mở hai cúc.
Tôi ngồi dậy.
“Xin lỗi ai?”
Minh Hạo nghẹn lại.
“Tất cả mọi người.”
“Tất cả mọi người là ai?”
Có thể bạn thích
“Mẹ.”
“Nhã Đình.”
“Bọn trẻ.”
Nó dừng một chút.
“Cả Chu Lỵ nữa.”
Tôi bật cười.
“Khá lắm.”
“Có tiến bộ.”
“Biết mình làm khổ bốn phía rồi.”
Mặt nó đỏ lên.
“Mẹ, con biết mẹ giận.”
“Tao không giận.”
Tôi kéo chăn xuống, nhìn thẳng vào nó.
“Giận là cảm xúc dành cho chuyện ngoài ý muốn.”
“Còn chuyện mày làm, là do mày tự chọn.”
“Nếu hôm nay mày hai mươi tuổi, tao còn có thể tát mày một cái rồi bảo mày ngu.”
“Nhưng mày ba mươi rồi.”
“Có vợ tám năm.”
“Có hai đứa con.”
“Có công việc.”
“Có đầu óc.”
“Mày biết rõ mình đang làm gì.”
Minh Hạo cúi đầu.
Tôi hỏi:
“Mày yêu Chu Lỵ?”
Nó im lặng rất lâu.
“Con không biết.”
“Không biết mà ngủ với người ta gần một năm?”
“Mẹ…”
“Vậy mày còn yêu Nhã Đình không?”
Lần này nó đáp rất nhanh.
“Có.”
Tôi nhìn nó.
Nó cũng nhận ra sự vô lý trong câu trả lời của mình.
Một lúc sau, Minh Hạo ngồi xổm xuống bên giường, hai tay ôm đầu.
“Con không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Tôi lạnh nhạt nói:
“Tao biết.”
Nó ngẩng lên.
“Vì mày tham.”
“Mày muốn Nhã Đình lo nhà cửa, chăm con, hiếu thuận với mẹ, cùng mày xây dựng gia đình.”
“Nhưng mày cũng muốn Chu Lỵ dịu dàng, hiểu chuyện, không hỏi tiền, không hỏi tương lai, lúc mày mệt thì cho mày một nơi trốn.”
“Mày muốn cả hai.”
“Sau đó tự lừa mình rằng mày chỉ đang đau khổ.”
Sắc mặt Minh Hạo trắng bệch.
Tôi nhìn con trai mình.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự thấy thất vọng.
Không phải vì nó yêu một người khác.
Tình cảm con người vốn phức tạp.
Hôn nhân cũng không phải cứ ký giấy là cả đời sẽ không thay đổi.
Nếu một ngày nó thật sự hết yêu vợ, nó có quyền ly hôn.
Nhưng trước khi kết thúc một mối quan hệ, nó lại bước vào một mối quan hệ khác.
Đó không phải bất đắc dĩ.
Đó là hèn nhát.
“Từ hôm nay đến hết bảy ngày, mày cứ tới đây.”
Tôi nói.
Minh Hạo ngẩng đầu.
“Mẹ định làm gì?”
“Tao muốn nhìn xem.”
“Nhìn gì?”
“Nhìn xem thứ mày gọi là tình yêu mới có chịu nổi củi gạo dầu muối không.”
Nó nhíu mày.
“Mẹ đừng làm khó Chu Lỵ.”
Tôi bật cười.
“Đến giờ còn biết bảo vệ cô ta?”
“Mẹ!”
“Tao nói rồi, tao không đánh, không mắng, không làm nhục cô ta.”
“Nhưng mày phải nhớ.”
“Từ hôm nay, ở căn nhà này không có khách sạn tình yêu.”
“Có cơm thì cùng nấu.”
“Có bát thì cùng rửa.”
“Có rác thì cùng đổ.”
“Có tiền điện nước thì cùng đóng.”
“Có bệnh thì cùng chăm.”
“Có phiền phức thì cùng gánh.”
“Đã muốn sống với nhau, vậy sống thử cho tao xem.”