Chương 2
“Tao tắm rồi. Tắm kỹ lắm rồi. Trên người không còn mùi tử thi đâu. Mày nhìn cái gì?”
“Hừ.”
Gia Hân nhăn mặt.
“Tao vẫn cảm giác còn mùi đấy. Mày không biết xịt nước hoa à? Trang điểm cũng sơ sài thế này nữa. Đi họp trường mà không ăn diện một chút thì ma nào thèm để ý?”
“Thì để ma để ý chứ sao?”
Ngọc Yến trả lời tỉnh bơ.
Dù bản thân cũng là bác sĩ, Gia Hân vẫn không tránh khỏi cảm giác rờn rợn mỗi khi nhắc đến nghề pháp y.
Cô rụt vai, theo bản năng nhích người xa Ngọc Yến một chút.
“Gu của mày có thể đừng đáng sợ thế được không? Nghe mà nổi hết da gà. Ma mà thật sự để ý đến mày thì lúc ấy còn phải mời thầy về lập đàn giải hạn, cắt duyên âm nữa.”
“Cắt làm gì? Cứ để thế cũng được, đỡ cô đơn. Đằng nào có người đi đi về về cùng mình cũng vui.”
“Tiên sư, pháp y đúng là một đám người kỳ quái.”
Trong lòng Gia Hân còn âm thầm bổ sung thêm hai chữ thần kinh.
Ngọc Yến chỉ nhếch môi cười, hoàn toàn không để bụng.
“Mày có chịu ngồi gần lại không? Lát nữa tao tăng ga một cái, mày ngã lăn ra ngoài thì đừng trách.”
“Xùy.”
Gia Hân bĩu môi, dù không cam lòng vẫn phải nhích lại gần.
“Đúng là đồ độc ác. Cứ ác với tao đi. Lát nữa kiểu gì mày cũng phải hối hận rồi quay sang cảm ơn tao cho mà xem.”
Ngọc Yến không thèm để ý đến cô nàng nữa, chỉ cong môi cười rồi đạp chân ga, lái xe rời đi.
Khi Ngọc Yến và Gia Hân đến nơi, buổi họp khóa đã bắt đầu được một lúc. Hai người vừa xuất hiện đã lập tức bị đám bạn cũ kéo vào giữa, hết người này đến người khác tranh nhau hỏi han, nhắc lại đủ chuyện thời còn đi học.
Sau khi tốt nghiệp, phần lớn mọi người đều vào làm tại các bệnh viện. Những người có thành tích nổi bật hơn thì tiếp tục ra nước ngoài học nghiên cứu sinh. Trong ba khóa Y đa khoa với tổng cộng mấy trăm sinh viên, cuối cùng chỉ có năm người lựa chọn ngành pháp y. Bốn người là nam, còn nữ chỉ có duy nhất Ngọc Yến.
Một người bạn vừa từ nước ngoài trở về sau thời gian học nghiên cứu sinh, đây cũng là lần đầu cô ấy tham gia họp trường và gặp lại Ngọc Yến.
“Ngọc Yến, nghe nói cậu đang làm pháp y à?”
“Cũng chưa thể gọi hẳn là pháp y được. Tớ hiện làm ở phòng nghiên cứu của Viện pháp y Quân đội, vẫn chưa trực tiếp tham gia khám nghiệm tử thi ở hiện trường, nên nếu nói chính xác thì chưa được tính là pháp y thực địa.”
Một người đứng bên cạnh lập tức chen vào.
“Nhưng như thế vẫn là pháp y rồi còn gì. Cậu có bằng chuyên ngành pháp y rồi đúng không?”
“Ừ, tớ có rồi.”
Hoàng Lệ nhìn Ngọc Yến với vẻ tò mò xen lẫn dò xét.
“Tớ nghe nói nghề pháp y vất vả lắm. Ngày nào cũng phải tiếp xúc với tử thi, kiểu gì chẳng bị ảnh hưởng tâm lý?”
Cô ta vừa nói vừa khẽ xoay chiếc ly trong tay, những đầu ngón tay trắng nõn chuyển động theo lớp nước bên trong.
“Tớ học nghiên cứu sinh ở Mỹ, ngày nào cũng theo giáo sư vào phòng mổ, giải phẫu đủ kiểu rồi, vậy mà mỗi lần đi ngang nhà xác của bệnh viện vẫn thấy rờn rợn.”
“Cũng bình thường thôi.”
Ngọc Yến nhấp một ngụm nước cam, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên.
“Ban đầu đúng là có chút áp lực, nhưng làm lâu dần rồi cũng quen. Viện trưởng chỗ tớ từng nói rằng mỗi thi thể đều đại diện cho một cuộc đời. Bất kể khi còn sống họ từng trải qua những gì thì sau khi mất vẫn cần được tôn trọng. Đặc biệt trong các vụ án hình sự, thi thể thường là một trong những đầu mối quan trọng nhất để tìm ra chân tướng. Làm pháp y cũng là góp một phần đòi lại công bằng cho người đã khuất. Vì vậy, dù công việc có vất vả đến đâu thì vẫn phải làm cho đến cùng.”
Mấy câu nói không quá dài nhưng lại khiến những người xung quanh nhất thời im lặng.
Ánh mắt vốn chỉ có tò mò dần chuyển thành cảm phục. Thậm chí có người còn bắt đầu nảy sinh chút ngưỡng mộ đối với nghề nghiệp Ngọc Yến đang theo đuổi.
Một bạn học hỏi:
Có thể bạn thích
“Cậu từng tham gia vụ án hình sự nào chưa?”
“Chưa.” Ngọc Yến cười. “Tớ còn non lắm, chưa đủ năng lực để theo các anh cảnh sát hình sự đi phá án.”
Hoàng Lệ lại hỏi:
“Sao cậu lại chọn nghề pháp y vậy? Cậu còn chưa lấy chồng nữa. Tớ nghe nói pháp y nữ khó lấy chồng lắm đấy. Cậu không định đổi nghề à?”
“Tạm thời chưa có ý định.”
Giọng Ngọc Yến đã lạnh đi đôi chút.
Hoàng Lệ dường như cũng nhận ra sự thay đổi ấy, nhưng chẳng những không dừng lại mà còn giả vờ như vừa chợt nhớ ra một chuyện khác.
“À đúng rồi. Hồi còn ở Mỹ, tớ từng gặp anh Khải đấy. Hai người bây giờ còn liên lạc không?”
Chỉ một chữ Khải thôi cũng giống như mũi kim vô hình đột ngột đâm trúng nơi sâu nhất trong lòng Ngọc Yến.
Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà chỉ cần nghe người khác nhắc đến cái tên ấy, trái tim cô vẫn đau lên theo bản năng.
Ngón tay đang cầm ly vô thức siết chặt.
Nhưng gương mặt Ngọc Yến vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Tớ bị mất điện thoại nên lâu rồi không còn liên lạc.”
“Thế à? Trước đây hai người là một đôi khiến cả trường Y ngưỡng mộ, vậy mà bây giờ lại…”
Gia Hân nghe đến đó thì lập tức cau mày, trực tiếp cắt ngang.
“Yêu nhau thì không được chia tay à? Làm gì có ai yêu nhau là nhất định phải đi cùng nhau cả đời. Triệu Lệ Dĩnh với Phùng Thiệu Phong còn chia tay kia kìa, có gì mà tiếc với chẳng nuối.”
Có người lập tức phản bác.
“Sao lại mang anh Khải ra so với Phùng Thiệu Phong được? Anh Khải đẹp trai hơn ông ấy nhiều.”
Nhắc đến Thừa Khải, gần như không một ai từng học ở trường Đại học Y năm đó lại cảm thấy xa lạ.
Một người xuất sắc như anh, cho dù đã tốt nghiệp nhiều năm và gần như biến mất khỏi Hà Nội, mỗi lần được nhắc đến vẫn có thể khiến mọi người xôn xao, đặc biệt là các nữ sinh.
Một người khác gật gù phụ họa.
“Đúng đấy. Anh Khải hơn hẳn ông diễn viên Trung Quốc kia. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn chung thủy nữa.”
“Soái ca học giỏi nhất trường, lúc nào cũng sạch sẽ chẳng vướng chút bụi trần, cuối cùng lại trở thành bạn trai của Ngọc Yến.”
Hoàng Lệ khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nhìn Ngọc Yến đã thấp thoáng ý giễu cợt.
“Hồi đó cậu theo đuổi anh Khải quyết liệt lắm mà. Sao cuối cùng lại chia tay thế?”
Sắc mặt Ngọc Yến hoàn toàn lạnh xuống.
Đến lúc này cô mới hiểu, từ đầu đến cuối Hoàng Lệ căn bản chẳng quan tâm đến cô. Cô ta chỉ đang cố ý nhắc đến Thừa Khải với giọng điệu châm chọc.
Mà nguyên nhân phía sau, có lẽ cũng chẳng khó đoán.
“Ai nói bọn tớ chia tay?”
Ngọc Yến đáp rất tự nhiên.
“Không liên lạc không có nghĩa là chia tay.”
Những người xung quanh đồng loạt khựng lại.
Chỉ có Hoàng Lệ bật cười.
“Vẫn yêu mà bốn năm không liên lạc? Nghe chẳng khác gì làm pháp y mà không đi phá án. Nếu yêu nhau mà không liên lạc thì còn gọi gì là yêu nữa? Ngọc Yến, tớ thấy cậu cũng cố chấp thật đấy.”
“So với việc làm pháp y nhưng chưa đi phá án, tớ thấy học nghiên cứu sinh mà không tự tìm cơ hội, phải dựa vào tiền của gia đình để đi cửa sau còn cố chấp hơn.”
Ngọc Yến đáp trả không chút vòng vo.
Từ nhỏ tính cô đã cứng rắn. Những lời như nhẫn nhịn hay dĩ hòa vi quý chưa bao giờ thích hợp với Ngọc Yến.
Người khác động đến cô, cô có thể bỏ qua.
Nhưng mang nghề pháp y của cô ra chế giễu, cô không thể nhịn.
Càng không thể đem tình cảm mà cô đã giữ gìn suốt mười năm ra làm trò cười.
Ngọc Yến nhìn thẳng Hoàng Lệ.
“Học nghiên cứu sinh ở Mỹ thông thường mất ba năm, thời gian còn lại chủ yếu dành cho nghiên cứu và hoàn thành luận án. Nửa tháng trước cậu mới từ Mỹ về Việt Nam, vậy là cậu đã ở bên đó bốn năm.”
Cô hơi dừng lại.
“Chỉ có hai khả năng. Một là cậu vẫn chưa hoàn thành việc bảo vệ luận án. Hai là sau khi tốt nghiệp, cậu ở lại làm việc để tích lũy kinh nghiệm.”
Nói đến đây, Ngọc Yến khẽ quan sát sắc mặt Hoàng Lệ.
Thấy gương mặt cô ta bắt đầu cứng lại, trong lòng Ngọc Yến càng chắc chắn phán đoán của mình không sai.
Hoàng Lệ vừa định mở miệng thì cô đã tiếp tục.
“Người Mỹ trong những buổi tiệc thường khá chú trọng phép lịch sự. Khi lấy đồ ăn hay thức uống, đa số sẽ không quên hỏi hoặc lấy giúp những người bên cạnh. Lúc nãy khi mọi người tụ tập, ai cũng tiện tay lấy phần cho người khác, chỉ có cậu là không.”
Giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén.
“Cách cư xử ấy cho thấy cậu chưa thực sự quen với môi trường làm việc và giao tiếp ở đó. Có phải cậu vẫn chưa bảo vệ xong luận án không? Hay là không thể tiếp tục theo học nên mới trở về nước?”
Lập luận liên tiếp khiến Hoàng Lệ nhất thời nghẹn lời.