Chương 24
Ngọc Yến đương nhiên không chịu buông tha.
Anh đi một bước, cô cũng lập tức theo một bước.
“Anh sắp lấy ai thế? Mỹ nhân nào may mắn lọt được vào mắt xanh của anh vậy?”
“Không nói cho em biết.”
“Có gì mà phải giấu chứ?”
Ngọc Yến cười tít mắt, vẻ mặt đầy gian xảo.
“Là em đúng không? Trên đời này làm gì còn mỹ nhân nào xinh đẹp hơn em. Mắt anh sáng thế kia, kiểu gì chẳng nhìn thấy một người đẹp như em.”
Thừa Khải thản nhiên đáp:
“Em là con cún lông xù thì có.”
Ngọc Yến lập tức khựng lại.
Một câu nói rất quen thuộc.
Quen đến mức trong nháy mắt, ký ức nhiều năm trước lại ùa về.
Hồi mới quen Thừa Khải, Ngọc Yến từng để một mái tóc xoăn tít, không phải kiểu xoăn bồng bềnh dịu dàng của những cô tiểu thư, mà là từng lọn cong lên như mì tôm. Trên tóc còn nhuộm thêm vài lọn highlight vô cùng nổi bật.
Mẹ cô vừa nhìn thấy con gái trở về nhà với bộ dạng ấy đã nổi trận lôi đình.
Bà cầm roi mây đuổi Ngọc Yến chạy khắp nhà một trận.
Cô hoảng hốt chạy ra ngoài, một chân còn dép, một chân đã rơi mất từ lúc nào, cuối cùng cứ thế lếch thếch chạy đến quán cà phê nơi Thừa Khải làm thêm rồi đứng chờ anh tan ca.
Khi ấy, Thừa Khải vừa bước ra đã nhìn thấy bộ dạng thảm thương của cô.
Anh không hỏi tại sao.
Cũng không hỏi ai đã đánh cô.
Chỉ bình thản nhìn mái tóc xoăn tít rồi nói:
“Trông em giống con cún lông xù thật đấy.”
Ngọc Yến chẳng hề cảm thấy xấu hổ.
Ngược lại, cô còn thấy nhẹ nhõm vì anh không truy hỏi chuyện khiến mình khó xử.
Khi đó, cô cười toe toét.
“Đẹp thế này mà anh bảo cún lông xù à? Chỉ có mỹ nhân mới đẹp được thế này thôi.”
Cô còn cố ý xoay một vòng trước mặt anh.
“Cún lông xù nào đẹp bằng em?”
Sau đó Ngọc Yến ngẩng cằm, hỏi đầy tự tin:
“Thế nào? Một mỹ nhân như em có đủ tư cách làm bạn gái anh chưa?”
Thừa Khải không trả lời.
Anh chỉ hờ hững nói:
“Thì ra là mỹ nhân cún lông xù.”
Ngọc Yến lập tức phản bác:
“Đây là tóc highlight mì tôm, kiểu đang hot nhất năm nay đấy.”
“Cún lông xù.”
“Highlight mì tôm.”
“Cún lông xù.”
“Anh còn nói nữa là em thơm anh đấy.”
Ngọc Yến chống nạnh.
“Em thơm thật đấy nhé.”
Những ký ức ấy hiện lên rõ ràng đến mức khiến lòng cô bất chợt chua xót.
Bây giờ cô và Thừa Khải đã không còn là hai sinh viên đại học của năm ấy nữa.
Nhưng trong lòng Ngọc Yến, Thừa Khải dường như vẫn luôn là chàng trai sạch sẽ và trầm tĩnh ngày xưa.
Anh giống như một tượng đài mà chỉ cần được đứng từ xa nhìn ngắm, cô cũng đã cảm thấy thỏa mãn.
Cô từng không nỡ để bất kỳ ai làm tổn thương anh.
Không nỡ để những điều xấu xa trên đời này chạm đến anh.
Vậy mà cuối cùng, chính cô lại trở thành người làm anh đau nhất.
Ngọc Yến cố giấu cảm giác cay đắng ấy xuống đáy lòng, trên mặt vẫn nở nụ cười như chẳng có chuyện gì.
“Thế anh có muốn nuôi một con cún lông xù đáng yêu như em không?”
“Không.”
Thừa Khải đáp rất dứt khoát.
Ngọc Yến lập tức bĩu môi.
Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại vui vẻ trở lại.
“Em biết rồi.”
Cô vừa đi theo anh vừa nói:
“Anh nói với chủ nhà như thế chỉ để ông ấy không mất công giới thiệu con gái cho anh thôi.”
Ngọc Yến nhớ lại lúc gia đình chủ nhà chuẩn bị dọn cơm.
“Ban nãy em thấy anh còn quan sát cả người nhà họ.”
Tâm trạng cô lập tức thoải mái hơn.
Ngọc Yến vốn không phải kiểu người thích ghen tuông vô cớ.
Hơn nữa, cô hiểu Thừa Khải.
Nếu anh thật sự đã có người sắp kết hôn, khi cô hỏi, Thừa Khải chắc chắn sẽ thẳng thắn nói một câu đại loại như người đó em không quen.
Chứ tuyệt đối không phải câu không nói cho em biết vừa rồi.
Ngọc Yến lại đi sát phía sau anh, vô cùng chắc chắn tuyên bố:
“Anh chỉ từ chối khéo ông chủ thôi.”
“Thật ra anh vẫn chưa có đối tượng kết hôn.”
Có thể bạn thích
Khóe môi người đi phía trước bất chợt cong lên rất nhẹ.
Một nụ cười thoáng qua đẹp đến mức gần như chẳng thể nhận ra.
Tiếc rằng Ngọc Yến đang đi sau lưng nên hoàn toàn không nhìn thấy.
Thừa Khải dừng bước.
Chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt anh đã trở về bình thản như thường.
“Khả năng quan sát của bác sĩ pháp y Ngọc Yến không tệ.”
Ngọc Yến lập tức vui vẻ đáp:
“Cảm ơn tiến sĩ đã khen.”
Trong lòng cô còn âm thầm bổ sung thêm một câu.
Con mắt em không tệ nên năm đó mới nhìn trúng anh.
Thừa Khải đưa tay ra.
“Cầm lấy.”
Ngọc Yến nhìn xuống.
Trong lòng bàn tay anh là một chiếc dây thun nhỏ màu xanh.
Cô tròn mắt nhìn chiếc dây, sau đó lại nhìn anh.
Gần như ngay lập tức, Ngọc Yến vui vẻ chìa tay nhận lấy.
Lúc đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay Thừa Khải, cô còn cố tình dùng móng tay khẽ cọ vài cái.
Thừa Khải theo phản xạ định rụt tay về.
Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt đầy thích thú của cô, động tác ấy lại dừng lại.
Anh mím môi, cuối cùng vẫn để mặc cô làm loạn.
Ngọc Yến thấy anh chẳng phản ứng như mong đợi, lập tức mất hứng.
Cô cầm dây thun, buộc gọn mái tóc dài lên.
Mái tóc đã được ép thẳng không còn bị gió thổi tung vào mặt, cũng không cọ vào mũi khiến cô khó chịu nữa.
Ngọc Yến vừa buộc tóc vừa hỏi:
“Sao anh có thứ này thế?”
Cô lập tức nheo mắt.
“Anh chuẩn bị sẵn cho em à?”
Ngọc Yến càng nghĩ càng thấy hợp lý.
“Anh biết em sẽ lấy dây buộc tóc làm thí nghiệm thắt nút nên mang theo từ trước đúng không?”
Thừa Khải lạnh nhạt đáp:
“Vừa nhặt được trong sân.”
Ngọc Yến hoàn toàn không tin.
“Chà, bác sĩ Khải.”
Cô cười vui vẻ.
“Anh quan tâm em thật đấy.”
Thừa Khải không muốn tiếp tục nghe mấy lời trêu chọc ấy nữa.
Anh xoay người, dứt khoát trở lại phòng trọ của Phạm Quốc Hào.
Sau khi rời khỏi khu trọ, cả nhóm lên xe trở về trụ sở cảnh sát hình sự.
Để tiết kiệm thời gian, khi đi ngang một quán cơm gà khá nổi tiếng gần đó, Vũ Thành dừng xe để mua đồ ăn mang về.
Mọi người dự định vừa ăn vừa tiếp tục làm việc.
Không ngờ đến lúc thanh toán mới phát hiện thẻ của Vũ Thành đã hết hạn.
Ngọc Yến và Hải Đăng đi vội nên cũng chẳng ai mang theo tiền mặt.
Trong khi đó, cơm đã được đóng gói xong.
Cả nhóm đứng nhìn nhau, nhất thời không biết xử lý thế nào.
Vũ Thành đang định bảo mọi người chờ ở đây để anh về nhà lấy tiền thì Thừa Khải lên tiếng:
“Tôi có tiền mặt. Để tôi thanh toán.”
“Không cần đâu.”
Vũ Thành lập tức xua tay.
Dù thái độ với Thừa Khải đã thay đổi khá nhiều, anh vẫn chưa thân với anh như những người khác trong đội.
“Nhà tôi ở gần đây. Tôi về lấy tiền một lát là được.”
Thừa Khải lại nói:
“Trong số cơm này cũng có phần của tôi.”
Anh nhìn mọi người, giọng điệu vô cùng tự nhiên.
“Coi như để tôi mời mọi người một bữa.”
Khóe môi Thừa Khải hơi cong lên.
“Không có điều kiện mời cao lương mỹ vị, đành lấy cơm gà làm quà ra mắt vậy.”
Vũ Thành và Hải Đăng cùng ngẩn người.
Ấn tượng đầu tiên của cả hai đối với Thừa Khải chỉ có hai chữ.
Lạnh nhạt.
Mà sự lạnh nhạt ấy rất dễ khiến người khác hiểu lầm thành kiêu ngạo.
Thừa Khải học vị cao.
Lại vừa từ nước ngoài trở về.
Chuyên môn được cấp trên coi trọng.
Chính vì thế, gần như cả đội một đều vô thức cho rằng anh có một khoảng cách rất lớn với mình.
Nhưng lúc này, một câu nói bình dị như vậy lại khiến cảm giác xa cách ấy lập tức giảm xuống.
Vũ Thành và Hải Đăng nhất thời không biết nên đồng ý thế nào.
Ngọc Yến hiểu bọn họ đang ngại, lập tức chủ động lên tiếng:
“Quà ra mắt này em thích.”
Cô cười tít mắt.
“Cơm gà ở đây nổi tiếng lắm, ngon chẳng kém cao lương mỹ vị đâu.”
Sau đó còn quay sang hỏi:
“Đúng không các anh?”
Vũ Thành khựng lại vài giây rồi khẽ hắng giọng.
“Ừ.”
Anh cuối cùng cũng bật cười.
“Vậy thì để cậu ấy trả tiền quà ra mắt đi.”
Ngọc Yến lập tức quay đầu vào trong quán, vui vẻ gọi lớn:
“Cô ơi, cho con thêm một suất đùi gà nướng mật ong nhé.”
Cô chỉ thẳng sang Thừa Khải.
“Tính tiền cho anh đẹp trai này ạ.”
Chủ quán nhìn bốn người một lượt.
Ánh mắt cuối cùng dừng trên Thừa Khải.
Người phụ nữ có dáng người hơi tròn trịa ấy cũng lập tức cười tươi.
“Được rồi. Thêm một đùi gà nướng mật ong, suất lớn nhé.”
Khi trở về đội hình sự, không ai có thời gian nghỉ.
Mọi người lập tức bắt tay vào công việc.
Thừa Khải vốn đã hoàn thành phần việc của mình nên định trở về Tổ tâm lý tội phạm.
Nhưng vừa thấy anh cầm hộp cơm chuẩn bị rời đi, Vũ Thành lập tức gọi lại:
“Bác sĩ Khải.”
Thừa Khải dừng bước.
“Còn một số vấn đề bọn tôi muốn tham khảo ý kiến của cậu.”
Vũ Thành hỏi rất tự nhiên:
“Cậu có thời gian không? Hay ở lại làm cùng bọn tôi luôn?”
Thừa Khải suy nghĩ vài giây.
Sau đó anh đặt hộp cơm xuống bàn.
“Được.”
Vũ Thành kéo ghế ra.