Chương 35
Thừa Khải vừa định trả lời thì từ phía hành lang bên kia bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã. Hải Đăng hớt hải chạy đến, vừa nhìn thấy hai người đã lập tức thở phào.
“May quá, Ngọc Yến, bác sĩ Khải, hai người đều còn ở đây.”
Anh chống tay lên đầu gối, vừa thở vừa nói: “Có án mạng. Chúng ta phải đi ngay.”
Hiện trường nằm trong một khu đô thị cao cấp giữa thành phố, nơi phần lớn cư dân đều thuộc tầng lớp giàu có và có địa vị. Trùng hợp là biệt thự của gia đình Ngọc Yến cũng nằm trong khu này.
Lúc xe vừa rẽ qua cổng lớn, cô theo phản xạ liếc sang Thừa Khải. Nhưng anh vẫn ngồi im, hoàn toàn không có biểu hiện gì khác thường, ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn về phía trước và lắng nghe Phạm Khiêm tóm tắt tình hình sơ bộ.
“Công an phường báo lên, nghi phạm hiện tại là ca sĩ Lê Thùy Dung, mẹ kế của nạn nhân. Chồng cô ta là một doanh nhân bất động sản, đã từng kết hôn một lần và có duy nhất một con trai. Nạn nhân chính là người con trai đó, năm nay hai mươi hai tuổi, vừa bị đâm chết.”
Vũ Thành hơi nhíu mày. “Mẹ kế đâm chết con chồng à? Cô ca sĩ này nổi tiếng lắm phải không? Mấy hôm trước hình như tôi còn thấy poster ở ngã tư gần cơ quan.”
Hải Đăng gật đầu. “Đúng rồi. Lê Thùy Dung rất nổi tiếng. Dù đã kết hôn nhưng tên tuổi vẫn còn khá hot.”
Phạm Khiêm nghiêm mặt nhìn tất cả mọi người. “Vụ án liên quan đến người nổi tiếng chắc chắn sẽ bị truyền thông chú ý. Chuyện giữ bí mật trong quá trình điều tra tôi không cần nhắc lại, nhưng với những vụ thế này, mọi người phải cẩn thận hơn bình thường. Hiểu chưa?”
“Vâng, sếp.”
Vụ án vừa xảy ra nên thông tin hiện tại chưa có nhiều. Sau khi nghe hết phần tóm tắt, mọi người cũng chưa vội đưa ra nhận định, chỉ im lặng quan sát khung cảnh bên ngoài khi chiếc xe tiếp tục tiến sâu vào khu đô thị.
Hai bên đường là những căn biệt thự mang phong cách châu Âu, sân vườn rộng, hàng cây được cắt tỉa ngay ngắn, ánh đèn hắt ra từ những ô cửa kính lớn. Xe đi thêm một đoạn thì tới khu biệt thự độc lập, nơi những căn nhà còn xa hoa hơn hẳn phía ngoài.
Ngọc Yến đã cố tình không nhìn về phía nhà mình, nhưng một người trong đội vẫn bất chợt bật lên một tiếng.
“Ồ, căn biệt thự kia hình như lớn nhất khu này thì phải. Nhìn chẳng khác gì lâu đài.”
Người khác lập tức nói: “Còn có cả bể bơi nữa kìa. Bể bơi rộng gần bằng cả căn nhà tôi đang ở.”
Một người khác lại cảm thán: “Đúng là người giàu. Thắp đèn sáng cả biệt thự thế kia, tiền điện mỗi tháng chắc cũng đủ làm người bình thường xót ruột.”
Ngọc Yến vẫn giả vờ như không nghe thấy, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhưng toàn bộ tâm trí lại đặt trên người Thừa Khải.
Chỉ cần anh hơi nghiêng đầu hay chớp mắt lâu hơn một chút, cô cũng lập tức cảm thấy chột dạ.
Suốt mười năm quen biết, Ngọc Yến chưa từng một lần dẫn Thừa Khải về nhà. Không phải vì cô coi thường anh, mà ngược lại, chính vì quá để tâm đến anh nên mới sợ khoảng cách gia cảnh sẽ trở thành rào cản giữa hai người, sợ anh sẽ cảm thấy tự ti khi đứng bên cạnh mình.
Nhưng nghĩ lại, cuối cùng hai người chẳng phải vẫn chia tay chỉ vì chính miệng cô từng nói ra câu anh không tương xứng với mình đó sao?
Có thể bạn thích
Ký ức cũ vừa hiện lên, trong lòng Ngọc Yến lập tức nhói đau. Vết thương ấy suốt bao năm vẫn âm ỉ tồn tại, giống như một vết sẹo chưa từng thật sự lành lại. Cô vẫn biết nó ở đó, nhưng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào. Không ngờ hôm nay lại tình cờ đến mức cả cô lẫn Thừa Khải đều xuất hiện ở nơi này, mà hiện trường vụ án còn cách nhà cô chưa đến ba mươi mét, đứng ngoài cổng cũng có thể nhìn thấy.
Xe dừng trước căn nhà số 35F. Bên dưới đã có rất nhiều cảnh sát căng dây bảo vệ hiện trường, ánh đèn chiếu sáng cả một khoảng sân rộng. Cũng may an ninh khu này rất tốt nên không có đám đông hiếu kỳ tụ tập, chỉ vài căn nhà gần đó mở cửa nghe ngóng. Phía biệt thự nhà Ngọc Yến cũng có mấy ô cửa sổ kéo rèm lên, trong đó có cả cửa phòng ngủ của ba mẹ cô.
Một cảnh sát phường nhận ra Phạm Khiêm, thấy anh vừa xuống xe liền nhanh chóng bước tới.
“Các anh đến rồi ạ?”
“Tình hình thế nào?”
Phạm Khiêm chui qua dây cảnh giới, dẫn mọi người đi thẳng vào khoảng sân phía trong. Khu vườn trồng rất nhiều loại hoa quý, ban đêm hương thơm thoang thoảng theo gió lan ra. Nhưng khứu giác Ngọc Yến vốn cực kỳ nhạy với mùi máu, vừa có một cơn gió lướt qua, cô đã khẽ nhíu mày.
Người cảnh sát địa phương lập tức báo cáo: “Ban đầu nghi phạm gọi cấp cứu. Khi 115 đến nơi thì nạn nhân đã tử vong. Nhân viên cấp cứu nhận thấy có dấu hiệu của một vụ án mạng nên không dám tự ý di chuyển hiện trường, giữ nguyên mọi thứ chờ công an tới.”
“Đã lấy lời khai ban đầu của nghi phạm chưa?”
“Rồi ạ.” Người kia gật đầu. “Cô ta khai nửa đêm nạn nhân xông vào phòng ngủ, định cưỡng ép cô ta. Hai bên giằng co, cô ta chống cự rồi trong lúc hoảng loạn đã đâm trúng nạn nhân.”
Nói đến đây, anh ta chỉ về chiếc xe cấp cứu đang đỗ phía trước xe đội một.
“Chồng của nghi phạm, cũng là bố nạn nhân, ở phòng bên nghe tiếng động mới chạy sang. Ông ấy nhìn thấy con trai bị đâm thì sốc, huyết áp tăng đột ngột dẫn đến nhồi máu cơ tim. Hiện đội 115 vẫn đang cấp cứu bên trong.”
Băng qua khu vườn rộng, mọi người nhanh chóng vào tới phòng khách được trang trí vô cùng xa hoa. Giữa nền nhà, một thanh niên trẻ nằm bất động, trên ngực còn cắm một con dao cán xanh. Máu đã chảy thành một vũng lớn xung quanh, mùi tanh nồng lập tức át cả hương hoa ngoài sân.
Cảnh tượng không đến mức quá khủng khiếp đối với những người thường xuyên tiếp xúc với hiện trường án mạng, nhưng lượng máu quá nhiều vẫn tạo ra cảm giác nặng nề. Không cần ai phân công, đội một lập tức tự chia việc. Vũ Thành và Hải Đăng mang găng tay, lấy máy ảnh cùng dụng cụ ra đánh dấu hiện trường. Ngọc Yến đứng phía sau, theo thói quen quan sát vùng cổ nạn nhân trước, xác nhận không còn dấu hiệu sống rồi mới chuyển ánh mắt xuống vũng máu, dựa vào trạng thái đông tụ để âm thầm ước lượng thời điểm nạn nhân bị đâm.
Thừa Khải đứng cạnh cô một lúc. Thấy Ngọc Yến đã hoàn toàn tập trung vào công việc, anh không làm phiền mà quay sang khu vực đội cấp cứu đang xử lý cho một người đàn ông trung niên. Trên chiếc ghế gần đó là một phụ nữ còn rất trẻ và xinh đẹp, đang ôm mặt khóc đến run rẩy.
“Tôi không cố ý… các anh công an, tôi thật sự không cố ý.” Cả người cô ta run lên, giọng đứt quãng. “Nửa đêm cậu ta vào phòng tôi. Tôi hỏi cậu ta muốn làm gì nhưng cậu ta không nói, chỉ đưa dao lên uy hiếp rồi bắt tôi cởi quần áo.”
Phạm Khiêm hỏi: “Sau đó thế nào?”
Nghe thấy giọng người lạ, người phụ nữ từ từ buông tay khỏi mặt rồi ngẩng lên. Đôi mắt đã khóc đến đỏ sưng quét qua mọi người, cuối cùng dừng trên người Thừa Khải, lộ ra chút ngỡ ngàng rất rõ. Khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn sang, cô ta lập tức quay mặt đi, tiếp tục kể.
“Tôi không chịu. Tôi van xin cậu ta rất nhiều, còn nói trong bụng tôi đang có con của bố cậu ta, là em ruột của cậu ta, mong cậu ta tha cho tôi. Nhưng…”
Nói đến đó, cô ta lại nấc lên, nước mắt trào ra.
“Cậu ta say rồi, hoàn toàn không nghe gì cả. Cậu ta lao vào xé quần áo tôi. Lúc giằng co, tôi giật được con dao, rồi sau đó…”
Lê Thùy Dung ôm mặt, nước mắt chảy xuyên qua kẽ tay.
“Tôi không muốn giết cậu ấy. Tôi đã gọi cấp cứu ngay, nhưng họ nói không kịp nữa… Cậu ấy chết rồi…”
Cô ta vừa khóc vừa lặp đi lặp lại: “Các anh công an, tôi không cố ý. Tôi chỉ muốn tự vệ thôi, tôi chỉ muốn bảo vệ con của mình…”
Những lời ấy đã được lặp lại không biết bao nhiêu lần. Đến khi đội 115 chuẩn bị đưa người chồng lên cáng chuyển đi bệnh viện, Lê Thùy Dung vẫn run đến mức gần như không thể đứng nổi. Vừa thấy chiếc cáng được đẩy qua, cô ta lập tức lao tới, nắm chặt tay chồng.
“Anh ơi, em không cố ý. Anh phải tin em. Em thật sự không cố ý. Còn con của chúng ta nữa, con vẫn đang ở trong bụng em. Anh đừng xảy ra chuyện gì, anh ơi…”
Người đàn ông nằm trên cáng đã ở tuổi trung niên, tóc hơi thưa, quầng mắt và môi tím tái. Dù vậy vẫn có thể nhận ra ông từng là người khá phong độ, chỉ vì chịu cú sốc quá lớn nên lúc này sắc mặt trắng bệch.
Nhân viên cấp cứu thấy Lê Thùy Dung ôm chặt cáng không chịu buông liền nghiêm giọng: “Chúng tôi phải đưa ông ấy đi cấp cứu ngay. Nếu cô muốn cứu chồng thì buông tay ra.”