Chương 36
Nhưng cô ta vẫn khóc lóc níu kéo. Cuối cùng phải có một nữ cảnh sát bước tới ôm cô về ghế, giữ chặt vai rồi nói: “Cô bình tĩnh lại.”
Đương nhiên Lê Thùy Dung không thể lập tức bình tĩnh. Cô ta vẫn khóc liên tục, khiến Phạm Khiêm vô cùng đau đầu. Anh còn phải khám nghiệm toàn bộ hiện trường, không thể tiếp tục ngồi đây nghe nghi phạm lặp đi lặp lại những lời ấy nên dứt khoát giao phần này lại cho Thừa Khải.
Kể từ vụ Phạm Quốc Hào, cách nhìn của Phạm Khiêm và cả đội một đối với Thừa Khải đã thay đổi rõ rệt. Việc một tiến sĩ tâm lý học tội phạm trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng đội hình sự trước đây gần như chưa từng xảy ra.
Phạm Khiêm vừa rời đi, Thừa Khải mới bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lê Thùy Dung. Anh rót một cốc nước, đẩy về phía cô ta rồi nhẹ giọng nói:
“Uống một chút đi. Bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện.”
Lê Thùy Dung nghe xong quả nhiên dần nhỏ tiếng hơn. Cô ta vừa nấc vừa nhìn anh, sau đó dè dặt đưa tay cầm cốc nước, uống một ngụm nhỏ.
“Cảm… cảm ơn anh.”
“Chuyện đã xảy ra rồi. Khóc cũng không thay đổi được gì.” Thừa Khải nhìn cô ta. “Việc quan trọng bây giờ là khai báo trung thực toàn bộ quá trình. Những gì cô nói sẽ được ghi nhận trong quá trình điều tra.”
Lê Thùy Dung lau nước mắt rồi gật đầu.
“Vâng, tôi biết.”
Ánh mắt Thừa Khải lướt qua bộ quần áo đang xộc xệch trên người cô ta, sau đó lại dừng ở đôi bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng. Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:
“Hãy kể lại toàn bộ diễn biến từ sau khi cô đâm cậu ta cho đến lúc đội cấp cứu đến.”
Lê Thùy Dung gật đầu, run rẩy kể lại toàn bộ diễn biến lúc đó. Theo lời cô ta, hai người giằng co trong phòng ngủ, sau đó cô ta chộp được một con dao rồi nhắm mắt đâm thẳng về phía trước. Cậu con trai riêng trúng dao, kêu lên một tiếng rồi lập tức mở cửa chạy xuống tầng dưới. Người bố ở phòng bên nghe thấy tiếng động liền chạy ra, vừa nhìn thấy con trai ôm ngực gục trên cầu thang đã sốc đến mức ngồi bệt xuống đất, hai mắt trợn ngược. Lê Thùy Dung hoảng loạn, không biết phải làm gì nên vội gọi 115.
Thừa Khải nghe xong chỉ hỏi: “Trong lúc chờ 115 đến, cô làm gì?”
“Tôi sợ… tôi chỉ ngồi một chỗ thôi. Tôi thật sự rất sợ.” Lê Thùy Dung vừa nói vừa khóc. “Anh công an, cậu ấy chết rồi thì tôi phải làm sao? Tôi không muốn đi tù, tôi chỉ tự vệ thôi.”
Thừa Khải im lặng nhìn cô ta vài giây. Bị ánh mắt ấy nhìn đến, Lê Thùy Dung càng khóc dữ hơn, liên tục lặp lại rằng mình không muốn ngồi tù. Cuối cùng Phạm Khiêm phải dặn nữ cảnh sát đưa cô ta về phòng tạm giữ của đồn trước, chờ khám nghiệm hiện trường xong rồi mới tiến hành thẩm vấn chính thức.
Lúc đi ngang qua chỗ Vũ Thành, Lê Thùy Dung nhìn thấy cậu con trai riêng đang nằm giữa vũng máu thì chân mềm nhũn, gần như khuỵu xuống. Hai tay cô ta chắp lại trước ngực, vừa khóc vừa lẩm bẩm: “Xin hãy tha lỗi cho tôi… tại cậu ép tôi, tại cậu ép tôi…”
Thừa Khải đứng cách đó không xa, từ đầu đến cuối đều chăm chú quan sát phản ứng của cô ta, không bỏ sót một thay đổi nhỏ nào trên gương mặt.
Sau khi phần chụp ảnh và đánh dấu hiện trường hoàn tất, công việc còn lại chủ yếu thuộc về Ngọc Yến. Cô đã đeo găng tay và khẩu trang, ngồi xổm cạnh thi thể, đôi mày hơi cau lại, bắt đầu tiến hành khám nghiệm bên ngoài.
Bình thường mỗi lần làm việc một mình, Ngọc Yến phải vừa kiểm tra vừa tự ghi nhớ từng chi tiết để sau đó trở về viết báo cáo. Nhưng lần này, cô vừa kiểm tra xong đồng tử của nạn nhân thì một giọng nói trầm ấm đã vang lên ngay sau lưng.
“Khám đến đâu thì đọc kết quả đến đó. Tôi ghi giúp em.”
Ngọc Yến ngẩng đầu. Thừa Khải đang đứng phía sau, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ cùng cây bút.
Một tiến sĩ tâm lý học tội phạm được Cục cảnh sát vô cùng coi trọng, giờ lại đứng đây làm phụ tá ghi chép cho cô. Ngọc Yến dù có muốn từ chối cũng chẳng nỡ.
Huống hồ, cô vốn chẳng định từ chối.
Trong lòng bất giác ấm lên, nhưng đang ở trước thi thể nạn nhân nên Ngọc Yến chỉ nghiêm túc gật đầu.
“Được. Vậy anh ghi theo em nhé.”
Thừa Khải không đáp, chỉ hạ ngòi bút xuống trang giấy. Thấy vậy, Ngọc Yến cúi đầu tiếp tục kiểm tra rồi đọc rõ từng kết quả.
Có thể bạn thích
“Nạn nhân mặc áo sơ mi trắng, nhãn hiệu Gucci, thắt lưng LV, quần bò LV. Chân đi giày Gucci, cỡ bốn mươi mốt.”
“Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, hai mắt nhắm. Đồng tử giãn ba phẩy ba milimét, chưa đạt mức tối đa. Ước tính thời gian tử vong chưa đến một giờ.”
Ngón tay Thừa Khải nhanh chóng lướt trên mặt giấy, nét chữ gọn gàng, cứng cáp. Ngọc Yến thấy tốc độ ghi chép của anh hoàn toàn theo kịp nên tiếp tục kiểm tra các phần xương và bề mặt cơ thể nạn nhân.
“Khám ngoài chưa phát hiện dấu hiệu gãy xương. Da cẳng tay và cánh tay có một số vết xước không liên tục, bề mặt còn rớm máu.”
“Trên cổ nạn nhân có một hình xăm kích thước khoảng hai phẩy hai nhân ba phẩy bốn centimét, hình dạng chưa xác định.”
“Vùng ngực trái có một con dao cán ngắn màu xanh cắm theo hướng gần thẳng đứng, khu vực quanh vết thương máu đã bắt đầu đông.”
“Bụng có một vết thương bờ sắc, kích thước khoảng hai mươi nhân năm milimét.”
“Vùng eo trái có một vết thương tương tự, kích thước khoảng hai mươi nhân năm milimét.”
Ngọc Yến tiếp tục kiểm tra một lượt toàn bộ cơ thể rồi mới kết luận sơ bộ: “Tạm thời xác định nguyên nhân tử vong là mất máu cấp.”
Đến lúc cô ngẩng đầu, Thừa Khải cũng vừa viết xong dòng cuối cùng. Ngọc Yến định đứng dậy xem lại phần ghi chép, nhưng do ngồi xổm quá lâu nên hai chân tê cứng. Vừa duỗi người, cô đã loạng choạng mất thăng bằng.
Theo phản xạ, Ngọc Yến định chộp lấy trụ cầu thang bên cạnh. Nhưng cùng lúc đó, một cánh tay vững chắc đã đưa ra ngay trước mặt. Cô không nghĩ nhiều, lập tức bám lấy rồi siết chặt để giữ mình đứng vững.
“Không sao chứ?” Thừa Khải hỏi.
Anh không rút tay lại, cứ để mặc cô vịn vào.
Đã hơn bốn năm rồi Ngọc Yến mới lại chạm gần đến anh như thế. Cảm giác nơi cánh tay vẫn mang chút mát lạnh quen thuộc, mùi hương rất nhạt trên người anh lại vừa đủ át đi mùi máu tanh vẫn quanh quẩn trong không khí, khiến tâm trạng căng cứng của cô vô thức dịu xuống.
Ngọc Yến thật sự muốn kéo dài thêm vài giây, nhưng cuối cùng vẫn phải tự đứng vững rồi buột miệng: “Ôi mẹ ơi, suýt nữa phá hỏng hiện trường.”
Thừa Khải quá hiểu tính cô. Người khác lúc này có lẽ sẽ nói cảm ơn, còn việc đầu tiên Ngọc Yến nghĩ đến lại là hiện trường.
Anh chỉ bình thản nói: “Điều tối kỵ với bác sĩ pháp y chính là ngã vào thi thể.”
“Ban nãy nếu anh không đỡ, em cũng sẽ chống cả tay lẫn chân xuống đất. Có phải bò thì em cũng bò, tuyệt đối không đè lên thi thể.”
Ngọc Yến vừa nói vừa định tháo găng tay, lúc đó mới phát hiện máu trên găng đã vô tình dính lên cánh tay Thừa Khải.
Cô lập tức áy náy.
“Để em lau cho anh.”
“Không sao.” Thừa Khải lắc đầu, hoàn toàn không bận tâm đến mấy vết máu ấy. Ánh mắt anh vẫn dừng trên thi thể. “Có một số dấu vết chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn. Em nên tranh thủ kiểm tra hết trước khi chúng biến mất.”
Ngọc Yến lập tức hiểu ý anh.
Trong pháp y, có những vết hằn nông hình thành do vật nhẹ ép lên bề mặt da hoặc do nạn nhân từng cầm nắm một vật nào đó trong thời gian ngắn. Những dấu này rất dễ mờ đi sau khi tử vong.
Được Thừa Khải nhắc, Ngọc Yến mới chợt nhớ mình chưa kiểm tra kỹ lòng bàn tay nạn nhân.
“À.”
Cô lập tức ngồi xuống lần nữa, nhẹ nhàng lật bàn tay cậu thanh niên ra. Quả nhiên, bên trong còn một vết hằn rất mờ, đường nét ngoằn ngoèo giống một con rồng nhỏ, cạnh đó còn có một ký tự trông như chữ H.
Ngọc Yến vội định lấy điện thoại chụp lại trước khi dấu vết mờ hẳn, nhưng Thừa Khải đã hỏi: “Có cần tôi giúp không?”
“Anh chụp giúp em cái này.” Cô hoàn toàn không khách sáo. “Điện thoại em ở túi quần, nếu anh không ngại thì lấy giúp em.”
Thừa Khải đáp rất bình thản: “Dùng điện thoại của tôi được rồi.”
Ngọc Yến giữ lòng bàn tay nạn nhân ở đúng góc cần thiết, còn Thừa Khải ngồi xổm xuống bên cạnh để chụp ảnh. Anh không đeo khẩu trang nên toàn bộ biểu cảm đều lọt vào tầm mắt cô.
Nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn trọng.
Mỗi khi tập trung làm việc, gương mặt Thừa Khải luôn tĩnh lặng đến lạ, giống như mặt hồ phẳng không một gợn sóng, tự nhiên đem lại cảm giác bình ổn cho người bên cạnh.
Ngọc Yến vội quay mặt đi, tiếp tục nhìn thi thể.
“Lòng bàn tay có vết hằn giống hình rồng.”
Ánh mắt cô lập tức chuyển sang con dao đang cắm ở ngực nạn nhân.
“Nhưng cán con dao này không có hoa văn như vậy.”