Chương 37
“Cán dao trên ngực cậu ta là loại thông thường, giống dao gọt hoa quả.” Thừa Khải đứng lên, nhìn cô rồi hỏi. “Nếu em giằng co với một người đang cầm dao, em sẽ nắm vào phần nào?”
“Lưỡi dao.” Ngọc Yến cau mày. “Bởi người kia đang giữ chuôi.”
Cô cúi xuống nhìn lại bàn tay nạn nhân.
“Nhưng lòng bàn tay ngoài vết hằn hình rồng ra thì không có vết thương.”
Thừa Khải khẽ gật đầu.
“Vậy con dao Lê Thùy Dung dùng để đâm cậu ta không phải con dao mà cậu ta đã dùng để uy hiếp cô ta.”
Anh nhìn lên tầng hai, nơi các thành viên đội một vẫn đang ra vào trước cửa phòng ngủ của nghi phạm.
“Có nghĩa là cô ta đã dùng một con dao khác.”
Thừa Khải tiếp tục: “Lần theo vết máu đến hiện trường chính. Trên đó có thể vẫn còn thứ em cần tìm.”
Ngọc Yến lập tức gật đầu, tháo găng tay rồi thuận tay nắm lấy cổ tay anh kéo đứng dậy.
“Bây giờ anh là phụ tá của em. Đi theo em.”
Thừa Khải nhìn mấy ngón tay nhỏ nhắn đang nắm lấy mình, cảm giác quen thuộc từ rất lâu bất giác trở lại. Anh không nói gì, cũng không rút tay ra, chỉ im lặng đi theo cô lên cầu thang.
Ngọc Yến lần theo những giọt máu rơi trên bậc thang. Đi được một đoạn, cô vừa quan sát vừa lẩm bẩm: “Tốc độ chảy máu không nhanh. Cách khoảng hai bậc mới có vài giọt. Một là nạn nhân chạy rất nhanh, hai là cậu ta theo phản xạ giữ chặt vết thương hoặc cán dao.”
Thừa Khải lúc này chỉ còn một tay rảnh nên không thể vừa đi vừa ghi chép. Anh chỉ âm thầm ghi nhớ rồi lên tiếng: “Nếu chỉ bị đâm một nhát, chạy nhanh vẫn có thể. Nhưng bị đâm liên tiếp ba nhát trong thời gian ngắn, thông thường dáng chạy sẽ không còn ổn định.”
Ngọc Yến lập tức nhìn lại đường máu.
“Vệt máu gần như thành một đường thẳng.”
Cô bỗng hiểu ra.
“Không phải cậu ta chạy nhanh.”
Ngọc Yến ngẩng đầu nhìn anh.
“Mà là hung thủ ra tay quá nhanh. Ba nhát gần như liên tiếp, trước khi cơ thể kịp phản ứng hoàn toàn với cơn đau, cậu ta đã chạy ra ngoài.”
Lần này, Thừa Khải khẽ gật đầu.
Lên đến tầng hai, vừa nhìn thấy mấy bóng người đang đo đạc ngoài hành lang, Ngọc Yến mới vô thức buông cánh tay Thừa Khải ra. Hiện tại, mọi người tập trung chủ yếu ở hai căn phòng ngủ. Bên trái là phòng của Lê Thùy Dung, bên phải là phòng của chồng cô ta.
Phòng của người chồng gần như không có gì đặc biệt. Ngoài sự xa hoa được thể hiện qua từng món đồ nội thất thì hoàn toàn không có dấu vết giằng co. Ngược lại, trong phòng ngủ của Lê Thùy Dung, trên giường lẫn sàn nhà đều vương những vệt máu. Đáng chú ý nhất là trên tấm thảm cách giường không xa có một con dao găm, phần chuôi được chạm khắc hoa văn hình rồng.
Ngọc Yến theo phản xạ quay sang nhìn Thừa Khải, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh cũng đang hướng về phía mình. Không cần nói thành lời, cả hai gần như đồng thời hiểu ra một chuyện. Con dao có hoa văn hình rồng này mới là con dao nạn nhân từng cầm để uy hiếp Lê Thùy Dung.
Phạm Khiêm nhìn thấy hai người đi lên liền hỏi: “Bên dưới khám nghiệm xong rồi à?”
Có thể bạn thích
“Vâng.” Ngọc Yến đáp. “Tạm thời đã hoàn tất phần khám nghiệm sơ bộ. Về phòng lab em sẽ tiến hành mổ tử thi.”
Phạm Khiêm gật đầu. “Trên này cũng gần thu thập xong dấu vết rồi. Phần còn lại giao cho lực lượng ở đây bảo vệ hiện trường, chúng ta về Cục trước.”
Sau khi bàn giao công việc, một nửa đội một phụ trách đưa thi thể nạn nhân về Cục cảnh sát, Ngọc Yến và Thừa Khải cũng đi cùng. Lúc mọi người rời khỏi căn nhà số 35F thì trời đã gần sáng. Phần lớn các hộ xung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn vài người vẫn đứng phía sau hàng rào, chờ xem cảnh sát rời khỏi hiện trường.
Ngọc Yến đang đi song song với Thừa Khải thì vô tình nhìn thấy mẹ mình đứng lẫn trong số đó. Cô lập tức nhích sang phía bên phải anh, cố tình dùng cơ thể che bớt tầm nhìn của mẹ.
Thừa Khải khẽ liếc cô.
Ngọc Yến nhất thời không biết phải giải thích thế nào, đành giả vờ nghiêm túc nói: “Mũi em thính quá, đứng gần thi thể lâu nên hơi khó chịu.”
“Ừ.”
Anh rõ ràng hiểu cô đang làm gì nhưng không vạch trần, chỉ tiếp tục im lặng đi bên cạnh. Đến gần cổng chính, một cành cây có gai chìa ra ngay sát lối đi. Ngọc Yến đang mải nghĩ xem mẹ có nhìn thấy Thừa Khải hay không nên hoàn toàn không chú ý. Mãi đến khi một cánh tay bất chợt kéo cô về phía trong, cô mới giật mình.
Thừa Khải đổi vị trí, để bản thân đứng gần nhánh gai hơn rồi nói: “Cẩn thận. Có gai.”
“À…”
Ngọc Yến hơi cụp mắt, khóe mắt lại lén liếc về phía đám người phía sau hàng rào. Quả nhiên, ánh mắt mẹ cô đang nhìn thẳng về phía này. Chính xác hơn là nhìn cả hai người bọn họ.
Ngọc Yến lập tức căng thẳng, theo bản năng muốn che Thừa Khải đi, nhưng tay anh vẫn giữ vai cô nên cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc thẳng lưng, dứt khoát coi như không nhìn thấy mẹ rồi bước nhanh lên xe.
Cô chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, Thừa Khải ngồi ngay bên cạnh. Đến khi xe bắt đầu lăn bánh, Ngọc Yến mới dần khôi phục vẻ tự nhiên thường ngày. Cô nghiêng đầu nhìn anh, cười nói: “Nhan sắc này mà bị gai cào hỏng thì đáng tiếc lắm. Bác sĩ Khải, cảm ơn anh quan tâm em nhé.”
“Sợ máu của em dính lên cành gai, sau đó lại phải thu thập thành vật chứng.” Thừa Khải thản nhiên đáp. “Tôi chỉ giúp đội một bớt thêm một bước điều tra.”
Ngọc Yến lập tức cười tít mắt. “Anh cứ dối lòng. Rõ ràng là quan tâm em còn gì.”
Vì tính chất vụ án có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến truyền thông, khi trở về Cục cảnh sát dù đã gần năm giờ sáng, mọi người vẫn không được nghỉ mà phải họp ngay.
Nhận định ban đầu của toàn đội vẫn khá thống nhất. Người trực tiếp đâm nạn nhân là Lê Thùy Dung. Tuy nhiên, hành vi đó có thực sự xuất phát từ tự vệ hay không còn phải chờ kết quả điều tra, đặc biệt là những dấu vết trên thi thể mà Ngọc Yến phụ trách.
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự tên Cao Quân, khoảng ngoài năm mươi tuổi, vóc người khá gầy nhưng từ ánh mắt đến thần thái đều toát ra vẻ cương trực nghiêm nghị. Ông nhìn về phía Ngọc Yến rồi gọi: “Bác sĩ pháp y Lâm Ngọc Yến.”
Ngọc Yến lập tức đứng bật dậy. “Báo cáo, có.”
“Cô mới chính thức chuyển về đội một phải không? Đây là vụ án đầu tiên sau khi nhận công tác?”
“Vâng ạ. Đây là vụ đầu tiên cháu tham gia với tư cách thành viên chính thức của đội một.”
Cao Quân gật đầu. “Vụ án này chắc chắn sẽ bị truyền thông đặc biệt chú ý, cho nên tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, dù là chi tiết nhỏ nhất. Không chỉ riêng bên pháp y, toàn bộ bộ phận điều tra cũng vậy. Mọi người rõ chưa?”
“Rõ.”
“Được rồi. Tạm thời tranh thủ nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục làm việc.”
Rời khỏi phòng họp đã gần sáu giờ rưỡi sáng. Lệnh mổ tử thi được ấn định lúc tám giờ, đồng nghĩa Ngọc Yến chỉ còn chưa đầy một tiếng để nghỉ. Cô không kịp về nhà nên quyết định tắm qua rồi ngủ ngay tại phòng làm việc, tranh thủ được phút nào hay phút ấy.
Phòng tắm trong Cục không có nước nóng. Thời điểm này miền Bắc vẫn còn lạnh, nhưng Ngọc Yến không còn lựa chọn nào khác, đành cắn răng tắm nước lạnh để rửa sạch mùi máu bám trên người. Sau đó cô trở lại phòng, ghép mấy chiếc ghế nhựa thành một chỗ nằm tạm rồi co người nhắm mắt.
Quá mệt nên cô thiếp đi rất nhanh. Không rõ đã mơ thấy gì, chỉ biết suốt giấc ngủ cả người cứ rét run, cảm giác lạnh buốt dường như ngấm tận vào xương. Ngọc Yến co người như con tôm để giữ chút hơi ấm, chập chờn mãi cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên.
Vừa mở mắt, cô đã cảm thấy đầu nặng trĩu. Có lẽ trận tắm nước lạnh lúc sáng khiến cơ thể bắt đầu phản ứng. Nhưng tám giờ còn phải mổ tử thi, công việc này không thể trì hoãn, nên Ngọc Yến vẫn cố ngồi dậy, uể oải vươn vai vài lần rồi mới đi ra ngoài.
Lúc quay người định đóng cửa, cô bỗng phát hiện trên móc treo phía ngoài có một chai sữa đậu nành cùng hai chiếc bánh bao. Đưa tay chạm thử, cô thấy đồ ăn vẫn còn nóng.
Ngọc Yến vừa định nhìn quanh xem ai để lại thì tiếng giày cao gót đã vang lên từ đầu hành lang.
Thanh Mai đi tới, nhìn thấy cô đang cầm túi đồ ăn liền hơi khựng lại một giây rồi mỉm cười. “Em mua đồ ăn sáng. Sợ đánh thức chị nên em treo ngoài cửa. Chị ăn đi, vẫn còn nóng đấy ạ.”
Ngọc Yến nhìn nụ cười dịu dàng trên môi cô ấy, cũng lịch sự đáp lại: “Cảm ơn Mai nhé. Em chu đáo quá.”
“Có gì đâu ạ, sáng nay em tiện đường nên mua thôi.” Thanh Mai cười. “Em đoán chị thích sữa đậu nành.”
“Ừ, sữa đậu nành ngon mà. Vừa có vị béo nhưng vẫn thanh.”
“Vâng, em cũng thấy thế. Uống lạnh cũng ngon, nhưng trời vẫn còn lạnh, chị nên uống ấm thôi.”