Nghe anh gọi đến tên mình, Ngọc Yến ngay lập tức đáp lời: “Đúng vậy, theo kết quả khám nghiệm của tôi thì anh ta đang mắc bệnh truỵ tim giai đoạn đầu. Sau khi xét nghiệm máu, bác sĩ Uyên cũng nhận định trong máu của Tô Văn Quân có hàm lượng litorexamfetamine, methylphenidate, amphetamine, đây đều là thành phần của c.hấ.t gây nghiện”.

Đội phó Khiêm gật gù: “Ngọc Yến, báo cáo toàn bộ nội dung khám nghiệm đi”.

Ngọc Yến đã nhớ như in từng chi tiết trên thi thể Tô Văn Quân, cô không cần cầm báo cáo vẫn có thể đứng dậy, dõng dạc nói:

“Trên thi thể nạn nhân Tô Văn Quân có rất nhiều vết trầy xước do bị các vật nhọn nhỏ rạch phải, kiểm tra kích thước và độ sâu, xác định những vật đó có thể là gai nhọn hoặc nhánh gây. Trên da hắn có cả các vết côn trùng đốt dày đặc và một vài vết thương do vật lộn. Dạ dày chứa thức ăn từ các loại hoa quả trong rừng, trước khi c.hế.t, cơ thể hắn đã bắt đầu mất nước và suy nhược. Trước ngực Tô Văn Quân có một vết đạn bắn ở cự ly gần, mảnh thuốc đạn cắm vào biểu bì da, riềm ám khói rõ ràng. Kết luận, nguyên nhân tử vong do bị đạn bắn”. Ngọc Yến biết mọi người trong đội hình sự, ngoài Thừa Khải ra thì chẳng mấy ai hiểu về pháp y, cho nên cô bỏ qua việc quân tích dưới góc độ khoa học, chỉ nói những vấn đề chính: “Đặc biệt, trên lưng hắn còn có một hình xăm trắng chữ H. Căn cứ vào vết thương dưới biểu bì da, xác định thời gian xăm mới chỉ cách đầy từ 6 tháng đến 8 tháng”.

Nói đến đây, Ngọc Yến liền mở máy chiếu, phát ảnh hình xăm của Tô Văn Quân lên màn hình lớn: “Hình xăm của hắn là xăm sữa, loại xăm này khác biệt với các loại xăm thông thường, bởi vì khi bình thường sẽ không hiện lên, vùng da được xăm không có quá nhiều điểm khác biệt so với những vùng da khác. Tóm lại, nó chỉ nổi khi cơ thể vận động hoặc dùng đồ uống có cồn, có một trường hợp khác là khi cơ thể được trữ lạnh”.

Mọi người nhìn hình xăm chữ H trên màn hình, ai nấy đều có chung quan điểm: “Rất có thể đây là hình xăm như một dấu hiệu nhận biết của những người tham gia tổ chức H. Để che giấu thân phận, chúng dùng loại hình xăm này để người khác không phát hiện ra”.

Đội phó Khiêm nói: “Sau khi nghỉ việc ở cửa hàng dược phẩm kia, có thể Tô Văn Quân đã biết đến tổ chức H và tham gia. Có điều khi khám xét nhà hắn thì không thấy gì khả nghi. Điểm đáng ngờ duy nhất là hàng xóm nói hắn thường xuyên ôm máy tính, nhưng trong nhà lại không hề có chiếc máy tính nào”.

“Vậy còn điện thoại của hắn thì sao?”. Thừa Khải hỏi.

“Nghe nói sau khi bị đuổi việc, hắn thay số liên tục, không ai biết số điện thoại chính xác của hắn. Tra trên tổng đài thì có một số tên là Tô Văn Quân đăng ký, nhưng đã ngưng sử dụng từ lâu. Trong nhà hắn cũng không thu được chiếc điện thoại hay sim nào”.

“Có thể trước khi chúng ta đến, đã có kẻ tiêu huỷ những thứ liên quan”. Một người khác nhận xét.

“Không loại trừ khả năng này. Nhưng khu trọ của hắn là khu dân cư thu nhập thấp, dân cư rất đông lại không có camera”. Hải Đăng đáp: “Tôi đã kiểm tra CCTV xung quanh rồi, có quá nhiều người đi lại, không xác định được ai mới là người rẽ vào ngõ nhà hắn”.

Đội phó Khiêm thở dài, lại quay sang nhìn Ngọc Yến: “Ngọc Yến, em và Thành là người trông thấy tên sát thủ đeo mặt nạ kia. Đối với thi thể Tô Văn Quân, em có thấy sự tương đồng không?”.

“Từ quần áo, dáng người, và cả nu ruồi nhỏ trên mặt hắn, có thể xác định 80% là một người. Tô Văn Quân lúc đó đeo mặt nạ, nhưng nửa bên dưới không bị che, em thấy được môi hắn có một vệt cháy xém do hút thuốc. Ở thi thể “Phương Nam” cũng có vệt cháy xém y như vậy”.

“Em có thể kể lại toàn bộ tình huống lúc đó được không?”

Bởi vì Vũ Thành vẫn đang nằm viện, cô là nhân chứng duy nhất nên tất cả mọi nguồn thông tin chỉ có thể thu thập được từ Ngọc Yến. Cô kể lại toàn bộ quá trình lúc đó, không quên nhắc đến những lời mà tên sát thủ đeo mặt nạ đã nói.

Thừa Khải nghe xong mới hỏi lại: “Hắn nói ‘tao đã nói rồi?”

Ngọc Yến gật đầu: “Vâng, hắn nói ‘tao đã nói rồi, cái chết ở ngay bên cạnh chúng mày’, nguyên văn là như thế”.

“Nghĩa là hắn đã từng nói hoặc từng viết những lời này?”. Hải Đăng hỏi: “Hắn có chiều cao phù hợp với kẻ đã rạch chữ H lên kính, lẽ nào là tên cầm đầu mà chúng ta đã từng nói chuyện lúc trước”.

Thừa Khải ngay lập tức phủ định: “Tên cầm đầu là người có vị trí rất quan trọng trong tổ chức, hắn sẽ không hành động một mình, khi gây án xong sẽ người ứng cứu”. Anh đáp: “Căn cứ báo cáo khám nghiệm của Ngọc Yến, có thể xác định Tô Văn Quân đã đi một mình trong rừng, hắn không tìm sự ứng cứu hoặc không có ai ứng cứu hắn, cuối cùng mới phải chết khi đụng mặt cảnh sát. Cho nên có thể loại trừ việc Tô Văn Quân là kẻ cầm đầu”.

“À…”. Hải Đăng hơi lúng túng gãi đầu: “Thì ra là vậy”.

Đội phó Khiêm nhìn quanh một vòng: “Tạm thời có thể kết luận Tô Văn Quân là một thành viên của tổ chức H, hắn đã thừa lúc cảnh sát địa phương sơ hở để chuốc thuốc mê rồi bỏ trốn, sau đó đặt bẫy và ra tay với Thành và Ngọc Yến. Cuối cùng, hắn bỏ trốn vào trong rừng và bị Thành phát hiện, cuối cùng bị bắn chết”.

Tất cả mọi người hoàn toàn đồng tình với nhận định của đội phó Khiêm. Sau đó, lại chuyển đến vụ việc thứ hai, chính là vụ án của Trần Như Hân.

“Ngày hôm đó, có một shipper giao đồ uống đến công ty của Trần Như Hân. Cả phòng cô ta mỗi người nhận một cốc. Trần Như Hân thích vị rau diếp cá nên chọn loại này. Mấy người cảnh sát của cục chúng ta chỉ trông chừng bên ngoài, hơn nữa lúc đó cả phòng đều uống nên mới lơi là cảnh giác”.

“Sau khi thẩm vấn đồng nghiệp của Trần Như Hân, mọi người đều khai hôm đó không có ai đặt nước, lúc shipper kia gọi đến, có nói là của giám đốc công ty họ đặt, nhưng khi điều tra, giám đốc công ty đó không đặt nước, mà cửa hàng ghi trên bao bì số nước đó cũng không hề tồn tại”.

“Có thể cho tôi hỏi một chút được không?”. Thừa Khải đột nhiên lên tiếng: “Trong số nước đó có mấy ly diếp cá?”.

“Một”. Đội phó Khiêm ngay lập tức đáp: “Có lẽ chúng đã biết sở thích của cô ta từ trước nên mới giả vờ giao đến rất nhiều đồ uống để qua mặt cảnh sát. Thực ra, bọn chúng biết rõ loại nước đó rất khó uống, và Trần Như Hân là người duy nhất thích loại nước này”.

Mấy cảnh sát đã canh chừng Trần Như Hân mấy ngày trước nói: “Uống xong ly nước đó thì cô ta đột nhiên phát điên chạy ra ngoài. Văn phòng của công ty Trần Như Hân ở tầng 1, phía trước mặt là đường lớn, khi cô ta lao ra, tất cả mọi người đều bị bất ngờ nên không ai ngăn cản kịp”.

Mọi người mới nói đến đây thì có tiếng cửa mở, Minh Khiêm xách một túi zip đựng mẫu vật xồng xộc chạy vào, vội đến mức còn quên tháo cả găng tay khám nghiệm:

“Tìm thấy… tìm thấy rồi mọi người ơi. Cốc nước của Trần Như Hân có…”. Minh Khiêm thở hổn hển không ra hơi, mặt đỏ bừng, mãi sau vẫn không thể tiếp tục được.

Đội phó Khiêm sốt ruột: “Có thứ gì?”

“Một quả tim”.

Đoạn 36

Có lẽ, không cần phải kiểm tra thì tất cả mọi người đều đoán được đây là quả tim của ai.

Nội tạng Phạm Quốc Hào đã được tìm thấy ở cách chỗ bãi đất lở không xa, trong ruột hắn bị nhét một chiếc nhẫn, là nhẫn đôi của hắn và Trần Như Hân. Sau khi tìm được, tất cả mọi người đều có nhận định như Thừa Khải đã từng nói với Ngọc Yến, Trần Như Hân chính là người tiếp theo mà tổ chức H nhắm đến.

Có điều, bọn họ đã lùng sục trong rừng rất lâu mà không tìm thấy được quả tim của Phạm Quốc Hào, vốn nghĩ nó đã bị thú rừng tha đi, không ngờ lũ biến thái kia lại đem bỏ vào ly nước của Trần Như Hân.

Đội phó Khiêm tức đến tái mặt: “Lũ khốn này”.

“Anh Khiêm, bên trong còn có một dòng chữ nữa. Anh xem đi”. Minh Khiêm mở túi zip ra, một mùi hôi thối nồng nặc do t.hịt phân hủy lập tức ập vào phòng họp, Ngọc Yến bẩm sinh có một chiếc mũi rất nhạy cảm, đặc biệt với ‘mùi thi thể’ thế này, cô tưởng tượng ra lúc Trần Như Hân uống hết ly nước ép đó, cổ họng bỗng dưng lợm lên muốn nôn.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một bàn tay ấm áp lặng lẽ nắm tay cô dưới gầm bàn, Ngọc Yến hơi giật mình, quay sang thấy Thừa Khải vẫn đang chuyên tâm viết chữ lên trang giấy, tuy nhiên, bút trên tay anh đã chuyển sang tay trái, nét chữ vẫn thẳng tắp.

Truyện Mới

Dấu Vân Tay Cuối Cùng

Dấu Vân Tay Cuối Cùng

Ba Năm Ăn Lòng Mề Gà

Ba Năm Ăn Lòng Mề Gà

Tôi Từ Chối Phê Duyệt Con Gái Ông

Tôi Từ Chối Phê Duyệt Con Gái Ông

Tiểu Công Chúa Của Ông Trùm

Tiểu Công Chúa Của Ông Trùm

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Tôn nghiêm của người thầy

Tôn nghiêm của người thầy

Cuộc gọi sau ly hôn

Cuộc gọi sau ly hôn

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ