Chương 134
“Thực ra không cần ngưỡng mộ tôi, vì ban đầu tôi chỉ làm pháp y vì anh ấy. Sau khi trở thành bác sĩ pháp y, tôi mới phát hiện ra công việc mơ ước của anh ấy vốn dĩ bị người đời kỳ thị, nhưng thực ra lại là một nghề vô cùng cao quý và tốt đẹp. Có thể mọi người nhìn thấy thi thể sẽ sợ hãi, nhưng bất cứ thi thể nào cũng đều có một điểm chung là đã từng sống, đã từng là một cuộc đời. Anh ấy nói với tôi, trừ những người muốn tự sát, còn lại, phàm là con người không ai muốn c.hế.t cả, công việc giám định pháp y chính là công việc nói hộ những lời người c.hế.t chưa kịp trăng trối, pháp y chính là người nói thay cho thi thể, từ đó giúp tìm ra hung thủ, đòi lại công bằng cho nạn nhân, giúp họ có thể nhắm mắt yên nghỉ”.
“Lúc đầu tôi không hiểu, nhưng tham gia phá án, tôi từng chứng kiến một người cha từng ngày nào cũng đi một quãng đường từ Hà Nội xuống Quảng Ninh, lặn ngụp trên sông từ sáng đến tối để tìm phần thi thể của con gái, tôi từng chứng kiến một người mẹ quỳ xuống cầu xin đội cảnh sát hình sự tìm ra hung thủ hại c.hế.t đứa con trai bé bỏng của bà ấy, tôi từng chứng kiến một đứa trẻ 3 tuổi liên tục khóc đòi mẹ, trong khi người mẹ đã bị hãm h.iế.p tập thể và sá.t hại. Tôi còn từng chứng kiến rất rất nhiều vụ việc nữa, không tiện kể ra đây. Nhưng từ những việc mình được tận mắt nhìn thấy như vậy, dần dần trong lòng tôi bắt đầu hiểu ra, tôi bắt đầu có lòng tin, sau này là một sự tín ngưỡng cố chấp đối với nghề. Tôi không còn sợ hãi gì cả, lúc nhìn thấy nạn nhân, chỉ có một chấp niệm duy nhất là làm thật tốt, không bỏ qua chi tiết nào, nhất định sẽ dốc hết sức mình để người đó có thể ra đi minh bạch và thanh thản”.
Ngọc Yến nhìn thẳng vào ống kính, vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt sáng ngời như sao của cô lại vô cùng kiên định:
“Trở thành pháp y, trực tiếp tham gia cùng cảnh sát hình sự phá án, tôi mới thực sự hiểu được những lời anh ấy nói. Đối với tôi, ước mơ của anh ấy cao quý như công việc pháp y vậy, bởi vì thế nên tôi yêu anh ấy và yêu cả nghề pháp y”.
Dứt lời, toàn bộ trường quay đều yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, ngay cả MC đang ngồi đó cũng ngây ngốc nhìn cô, tròng mắt đỏ hoe không thể giấu được sự kính trọng và ngưỡng mộ đến tột cùng.
Ngay sau đó, dưới trường quay vang lên một tiếng vỗ tay, sau đó là hai tiếng rồi toàn bộ đều đứng dậy vỗ tay rần rần. Tương tác trên nền tảng phỏng vấn trực tiếp cũng tăng vọt đến mức lên cả mấy trăm nghìn người xem và tặng hoa online.
MC kích động nói:
“Bác sĩ Ngọc Yến, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô. Trước tiên là ngưỡng mộ tình yêu của cô đối với “anh ấy”, sau cùng là ngưỡng mộ công việc và sự nỗ lực phi thường của cô. Bác sĩ Ngọc Yến, rất cảm ơn cô vì đã trở thành một bác sĩ pháp y!
Ngọc Yến không nhận vinh dự về mình, chỉ lắc đầu nói mấy câu xã giao. Trong khi đó, ở phía sau một màn hình xem trực tuyến, có một tiến sĩ tâm lý học tội phạm nào đó đang khẽ mỉm cười.
Bác sĩ pháp y Ngọc Yến, anh đã trở về rồi!
Khi Ngọc Yến phỏng vấn xong, ra bên ngoài mới biết bầu trời vừa đổ một cơn mưa tầm tã. Hơi nước ẩm ướt, lan tràn khắp không gian, những giọt nước đọng trên lá cây rơi tí tách xuống đất, đọng thành từng vũng nhỏ.
Có một vài người đứng ở bãi đỗ xe nhận ra Ngọc Yến, liền chạy đến xin cô chữ ký. Ngọc Yến không quen với việc có nhiều người chú ý đến mình như vậy nên có chút ngượng ngùng:
“Tôi chỉ là một bác sĩ pháp y bình thường thôi, chữ ký không có giá trị gì đâu”.
“Có giá trị chứ”. Một bạn nữ sinh nói: “Bác sĩ Ngọc Yến, ban nãy em nghe không sót một từ nào chị nói, lúc đầu em cũng sợ pháp y, nhưng biết đến những điều chị làm, em không còn sợ nữa, còn cảm thấy ngưỡng mộ chị, ngưỡng mộ cả công việc chị đang làm. Chị Ngọc Yến, em cũng đang học ngành y, sau này nhất định cũng sẽ trở thành pháp y như chị”
Ngọc Yến bật cười: “Ồ. Em cũng đang học trường Y à?”.
“Vâng ạ, em học đến năm thứ 4 rồi ạ”.
Có thể bạn thích
“Làm bác sĩ pháp y chắc chắn sẽ vất vả. Nhưng chặng đường nào cũng trải hoa hồng và những mũi gai mà. Nếu lựa chọn thì hãy cố gắng đến cùng nhé?”
“Vâng ạ”. Cô gái kia cũng mỉm cười: “Cảm ơn chị Ngọc Yến”.
Một người khác nói xen vào: “Bác sĩ Ngọc Yến, bọn em đã nghe kể về chuyên án tổ chức H của đội chị rồi. Có phải ‘anh ấy’ mà chị nói lúc phỏng vấn là tiến sĩ tâm lý học tội phạm Vương Thừa Khải không ạ?”.
Nhắc đến mấy chữ Vương Thừa Khải, tim Ngọc Yến vẫn nhói đau, nhưng có lẽ khóc quá nhiều, trái tim cũng trở nên chai sạn, không còn yếu đuối đến mức có thể rơi lệ trước mặt người khác nữa.
Ngọc Yến vẫn điềm tĩnh đáp: “Chuyện tình cảm xin phép được giữ lại cho bản thân, không tiện trả lời. Cảm ơn em”.
Cô gái kia biết mình đã hỏi một chuyện không nên hỏi, đành vội vàng sửa lại: “Bác sĩ Ngọc Yến, hãy cố gắng lên nhé. Bọn em rất ngưỡng mộ đội cảnh sát hình sự của chị”.
Ngọc Yến cười cười, chìa tay ra: “Em muốn chị ký vào chỗ nào?”.
“Ở cuốn sổ này ạ”. Cô gái đó vội vàng lục trong ba lô nhỏ đeo sau lưng, lôi ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho Ngọc Yến: “Bác sĩ Ngọc Yến, đây ạ”.
Ngọc Yến ký xong một vòng mới có thể đi về, từ lúc mang thai, cô không đi giày cao gót nữa, hôm nay đi trong sân bãi đỗ xe gặp mấy vũng nước, không tránh được nên bị ướt giày.
Ngọc Yến nhìn đôi giày vải đã thấm nước đến ướt đẫm của mình, ngao ngán lắc đầu, cô bắt đầu học theo tính cách của anh, không chịu được bẩn nên cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn đi đến xe thật nhanh để thay giày. Có điều, trong bãi đỗ xe có nhiều rêu mốc, Ngọc Yến vô tình bước qua chỗ có rêu nên bị trượt chân.
Cô hoảng hốt, vội vã quờ tay tìm thứ gì đó để nắm, nhưng cùng lúc này bỗng nhiên có một bàn tay lớn từ đâu xuất hiện, đỡ lấy eo cô, giữ chặt để Ngọc Yến khỏi ngã.
Cô vừa đứng vững lại, còn chưa kịp quay đầu đã rối rít nói lời Cảm ơn. Nhưng người kia không đáp, mà lúc này, cánh mũi cô bỗng dưng lại ngửi thấy một hương thơm mềm mại quen thuộc. Ngọc Yến sửng sốt ngẩng phắt lên, liền trông thấy một gương mặt mà cô đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ được nhìn lại lần nữa.
Đôi mắt tĩnh lặng của anh phản chiếu hình bóng cô, mênh mông và dịu dàng như trời như biển. Anh nhìn cô sâu nặng, khẽ gọi hai tiếng: “Ngọc Yến”.
Ngọc Yến thảng thốt bất giác lùi lại, nhưng bàn tay anh tóm chặt eo cô, không thể nào di chuyển được. Sự xuất hiện quá bất ngờ này khiến Ngọc Yến không thể nào tin được, cô mở to mắt nhìn Thừa Khải, kinh ngạc đến mức lắp bắp mãi một từ: “Anh… anh”.
“Ngọc Yến, đừng sợ. Là anh”.
Đúng rồi, là anh, là khuôn mặt này, giọng nói này, bờ môi này. Nhưng đã một tháng trôi qua, cục cảnh sát cũng đã tuyên bố anh đã c.hế.t, mộ của anh còn đó dưới gốc cây bơ, luật sư cũng đã công bố di chúc của anh. Tại sao anh còn có thể xuất hiện ở đây được chứ?
Không, là cô đã nhớ anh quá nên phát điên rồi.
Ngọc Yến đờ đẫn, run rẩy đưa tay lên sờ gương mặt anh, da thịt trắng bệch không mịn màng như lúc xưa, nhưng độ ấm dưới đầu ngón tay là thật, hơi thở của anh cũng là thật. Cô vẫn cảm thấy không tin nổi, lại đưa tay sờ lên ngực anh, dưới lớp áo sơ mi là một trái tim đang đập mạnh mẽ, từng nhịp vững chãi rung lên dưới lòng bàn tay cô.
Nước mắt Ngọc Yến bất giác lăn dài trên má, cô ngẩng đầu, khó khăn hỏi một câu: “Hãy nói với em đây không phải là mơ đi”.
Thừa Khải lập tức kéo cô ôm siết vào lòng: “Không phải mơ”. Giọng anh khàn đặc: “Ngọc Yến, anh đã về rồi”
Gió đầu mùa thu mang hơi nước thổi đến, nhẹ nhàng lướt qua hai người đứng dưới tán cây. Những chiếc lá trên cao nhẹ nhàng đung đưa, nước đọng trên đó như mưa tí tách rơi xuống, giống như những hạt ngọc trong veo mát lạnh, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đầy khổ đau của Ngọc Yến.
Sáu chữ “Ngọc Yến, anh đã về rồi” khiến cả cơ thể và trái tim cô đều run lên, Ngọc Yến giống như một người phải đi giữa đêm tối quá lâu đến mức lạc lối, bỗng dưng tìm thấy một ánh sáng le lói ở phía cuối đường thì hy vọng phút chốc trào dâng. Sinh khí như rót đầy vào trong cõi lòng, vừa sợ hãi lại vừa hạnh phúc.