Chương 13
Tôi mở trang đầu tiên.
Phần mục tiêu viết:
“Xây dựng một mối quan hệ bình đẳng, công khai và bền vững với cô Thẩm Chi Hạ.”
Phần đánh giá rủi ro:
“Ứng viên Trình Mặc Thâm đôi khi quá bận, nấu ăn chỉ ở mức không làm cháy bếp, thỉnh thoảng tranh luận công việc thiếu dịu dàng.”
Phương án cải thiện:
“Chủ động báo lịch trình, học thêm năm món, tuyệt đối không mang tranh luận trong phòng họp về nhà.”
Tôi vừa cười vừa lật tiếp.
Bản kế hoạch dài đúng mười trang.
Giống hệt bản nhận xét Trình Mặc Thâm từng gửi tôi trong cuộc thi năm nhất.
Trang cuối cùng chỉ có một câu hỏi.
“Cô Thẩm có đồng ý trở thành người đồng hành lâu dài nhất của dự án này không?”
Tôi ngẩng đầu.
Trình Mặc Thâm đã quỳ một gối trước mặt tôi.
Trong tay anh là một chiếc nhẫn đơn giản.
Không có đám đông reo hò.
Không có máy quay được sắp đặt.
Chỉ có ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ hội trường, rơi trên vai người đàn ông đang nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Chi Hạ.”
Giọng anh hơi căng thẳng.
“Anh không thể hứa cuộc sống sau này sẽ không có bất đồng hay khó khăn.”
“Nhưng anh hứa mọi quyết định liên quan đến hai chúng ta đều sẽ có tiếng nói của em. Anh sẽ không giấu em vì thể diện, không yêu cầu em hy sinh để chứng minh tình cảm, cũng không coi sự thấu hiểu của em là điều hiển nhiên.”
“Em có đồng ý kết hôn với anh không?”
Tôi nhìn anh, nước mắt dần nhòe đi.
Nhiều năm trước, tôi từng đeo một chiếc nhẫn rẻ tiền và chờ một lời hứa trở thành hiện thực.
Sau này tôi mới hiểu, giá trị của nhẫn chưa bao giờ quan trọng.
Điều quan trọng là người đeo nó cho tôi có dám nắm tay tôi bước dưới ánh sáng hay không.
Tôi đưa tay ra.
“Bản kế hoạch còn thiếu một phần.”
Trình Mặc Thâm khựng lại.
“Phần nào?”
“Ý kiến của đối tác.”
Tôi mỉm cười qua làn nước mắt.
“Cô Thẩm đồng ý.”
Anh thở phào, đeo nhẫn vào tay tôi rồi đứng dậy ôm tôi vào lòng.
Ngoài cửa hội trường đột nhiên vang lên tiếng reo hò.
Thì ra đồng nghiệp và sinh viên chưa hề rời đi, tất cả đều đang trốn ngoài hành lang.
Trưởng nhóm giơ điện thoại lên.
Có thể bạn thích
“Trình tổng, lần này công khai được rồi chứ?”
Trình Mặc Thâm nhìn tôi.
Anh vẫn hỏi ý kiến tôi trước.
“Được đăng không?”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Bức ảnh cầu hôn được đăng lên tài khoản của Hành Viễn vào tối hôm đó.
Phần chú thích do tôi tự viết:
“Dự án dài hạn, hai bên tự nguyện, cùng chịu trách nhiệm.”
Bình luận đầu tiên là của Trình Mặc Thâm.
“Xin được chỉ giáo suốt đời.”
—
Đám cưới diễn ra vào mùa xuân năm sau.
Tôi không mời Hàn Dịch Thành, nhưng anh vẫn gửi một món quà qua trợ lý.
Đó là chiếc cúp mô phỏng giải phân tích thương mại tôi từng giành được thời đại học.
Phía dưới khắc một hàng chữ:
“Thẩm Chi Hạ, em chưa từng cần đứng sau bất kỳ ai.”
Không có thiệp chúc quay lại.
Không có lời nhắn dư thừa.
Tôi nhận món quà, đặt nó cùng những kỷ niệm cũ vào một chiếc hộp rồi cất trong kho.
Tôi không vứt bỏ.
Quá khứ không cần bị căm ghét mới có thể khép lại.
Nó chỉ cần được đặt về đúng vị trí.
Trong lễ cưới, khi người dẫn chương trình hỏi Trình Mặc Thâm muốn giới thiệu tôi thế nào với mọi người, anh cầm micro, không hề do dự.
“Đây là Thẩm Chi Hạ.”
Anh nhìn tôi, khóe mắt mang theo ý cười.
“Cô ấy là chuyên gia chiến lược xuất sắc nhất tôi từng gặp, là đối tác bình đẳng của tôi trong mọi quyết định, và từ hôm nay là vợ tôi.”
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng nhớ lại cô gái từng đứng trong căn phòng trà nhỏ, bàn tay bị bỏng đỏ, vừa khóc vừa nói lời chia tay.
Khi ấy, cô ấy tưởng mình mất đi bảy năm thanh xuân.
Nhưng thật ra, cô ấy chỉ vừa giành lại phần đời còn lại.
Trình Mặc Thâm đưa tay về phía tôi.
Lần này, trước mặt tất cả mọi người, tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Không cần né tránh.
Không cần giấu giếm.
Không cần đợi một thời điểm thích hợp không bao giờ đến.
Tôi từng cho rằng tình yêu là cố gắng hiểu một người, là chấp nhận đứng trong bóng tối để người ấy bước ra ánh sáng.
Sau này tôi mới biết, tình yêu thật sự là hai người cùng đứng dưới ánh sáng, vẫn sẵn lòng nắm chặt tay nhau.
Và người yêu tôi sẽ không bao giờ để tôi ngã xuống rồi lùi lại vì sợ ánh mắt của thế gian.
Anh sẽ bước về phía tôi.
Giống như lúc này.
Trình Mặc Thâm siết nhẹ tay tôi, cúi xuống hỏi:
“Phu nhân Trình, đang nghĩ gì vậy?”
Tôi mỉm cười.
“Em đang nghĩ, bản kế hoạch trọn đời của anh vẫn còn một lỗi.”
Anh lập tức nghiêm túc.
“Lỗi gì?”
“Thời hạn dự án viết quá ngắn.”
“Anh viết cả đời còn ngắn sao?”
Tôi ghé sát bên tai anh.
“Vậy thêm cả kiếp sau đi.”
Trình Mặc Thâm sững người, sau đó bật cười, ôm tôi chặt hơn.
Ngoài khung cửa kính, nắng xuân rực rỡ phủ lên những nhành hoa vừa nở.
Còn cuộc đời mới của tôi, từ khoảnh khắc ấy, cuối cùng cũng thật sự bắt đầu.
Hết.