Trước Sau

Tử Mặc hỏi:

“Ba sợ nuôi không nổi à?”

“Không.”

“Vậy tại sao?”

Thẩm Dật Trần nhìn tôi.

“Ba sợ mẹ các con đau.”

Tôi khựng lại.

Anh nắm lấy tay tôi dưới bàn.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ chặt.

Tôi không nói gì.

Chỉ siết lại tay anh.

Đêm đó, sau khi khách đã về hết, tôi đứng ngoài ban công.

Hải Thành về đêm vẫn giống năm năm trước.

Ánh đèn rực rỡ.

Xe cộ nối dài.

Thành phố chưa từng vì một người rời đi mà dừng lại.

Thẩm Dật Trần bước tới phía sau.

Anh khoác áo lên vai tôi.

“Lạnh không?”

“Không.”

Anh đứng cạnh.

Một lúc sau tôi hỏi:

“Anh còn nhớ một trăm triệu năm đó không?”

Anh lập tức cứng người.

“Có thể đừng nhắc không?”

Tôi bật cười.

“Không.”

Anh thở dài.

“Đó là một trăm triệu ngu ngốc nhất anh từng tiêu.”

“Tôi lại thấy rất đáng.”

Anh quay sang.

“Tô Niệm.”

“Tôi nói thật.”

Tôi dựa vào lan can.

“Nếu không có số tiền ấy, có lẽ tôi đã không đủ tự tin rời đi.”

Anh im lặng.

“Nếu không rời đi, tôi cũng không biết mình có thể sống tốt đến vậy.”

“…”

“Không có năm năm đó, tôi sẽ không có sự nghiệp hiện tại, cũng không biết bản thân thật sự muốn gì.”

Tôi quay sang nhìn anh.

“Vậy nên tôi không hối hận.”

Ánh mắt anh thoáng buồn.

“Kể cả ly hôn?”

“Kể cả ly hôn.”

Tôi gật đầu.

“Có những đoạn đường phải đi vòng mới biết nơi nào thật sự muốn quay về.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ gì?”

“Em có hối hận vì quay lại với anh không?”

Tôi suy nghĩ.

Anh lập tức căng thẳng.

Tôi cố tình im lặng thêm vài giây rồi mới nói:

“Tạm thời chưa.”

Anh bật cười.

“Chỉ tạm thời?”

“Còn tùy biểu hiện.”

“Anh sẽ cố.”

Phía sau vang lên tiếng chân chạy.

“Mami!”

Tử Ngữ lao ra.

Theo sau là hai anh trai.

“Ba nói mai đưa chúng con đi công viên!”

Tôi nhìn Thẩm Dật Trần.

“Ngày mai không phải anh có cuộc họp?”

Anh bình thản đáp:

“Dời rồi.”

“Lại dời?”

“Ừ.”

Tử An nghiêm túc nói:

“Ba bảo cuộc họp có thể dời, tuổi thơ của chúng con không dời được.”

Tôi im lặng hai giây.

“Câu này ai dạy?”

Ba đứa đồng loạt chỉ Thẩm Dật Trần.

Anh ho một tiếng.

“Anh đọc trên mạng.”

Tôi bật cười.

Tử Ngữ chen vào giữa hai chúng tôi, mỗi tay nắm một người.

“Mai cả mami cũng đi.”

“Tại sao mẹ phải đi?”

“Vì chúng ta là một gia đình.”

Con bé nói rất tự nhiên.

Tôi khựng lại.

Tử An đứng bên cạnh gật đầu.

Tử Mặc vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng cũng lặng lẽ nắm lấy tay anh trai.

Thẩm Dật Trần nhìn tôi.

Tôi nhìn bốn người trước mặt.

Rồi chợt nhớ đến ngày năm năm trước.

Ngày tôi một tay cầm phiếu khám thai, một tay ký vào đơn ly hôn.

Khi ấy tôi từng nghĩ cuộc đời mình vừa kết thúc một chương tồi tệ.

Tôi không biết rằng ở một nơi mình chưa thể nhìn thấy, một câu chuyện khác cũng vừa bắt đầu.

Một trăm triệu.

Một cuộc ly hôn.

Ba đứa trẻ.

Năm năm xa cách.

Và một lần gặp lại.

Chúng tôi đã đi một vòng rất lớn.

Từng yêu sai cách.

Từng hiểu lầm.

Từng bỏ lỡ nhau.

Nhưng may mắn là đến cuối cùng, không ai còn là con người của năm đó.

Tôi cúi xuống nhìn ba đứa trẻ.

“Được.”

Tử Ngữ lập tức reo lên.

“Ngày mai cả nhà đi!”

Con bé kéo hai anh chạy vào trong chuẩn bị đồ chơi, dù chuyến đi còn cách tận một đêm.

Thẩm Dật Trần đứng bên cạnh tôi.

Một lúc sau, anh khẽ gọi:

“Tô Niệm.”

“Hửm?”

“Cảm ơn em.”

“Vì chuyện gì?”

“Vì đã sinh chúng.”

Tôi nhìn anh.

“Còn gì nữa?”

Anh mỉm cười.

“Vì cuối cùng vẫn cho anh một cơ hội.”

Tôi không trả lời.

Chỉ đưa tay cho anh.

Anh nắm lấy.

Lần này không phải vì hôn nhân sắp đặt.

Không phải vì lợi ích gia đình.

Không phải vì trách nhiệm.

Càng không phải vì ba đứa trẻ.

Chỉ đơn giản là sau tất cả những gì đã xảy ra, chúng tôi vẫn tự nguyện lựa chọn đứng cạnh nhau thêm một lần nữa.

Tôi từng nghĩ một cuộc hôn nhân thất bại đồng nghĩa với một câu chuyện thất bại.

Sau này mới hiểu, kết thúc đôi khi không phải dấu chấm hết.

Nó chỉ buộc hai người phải rời khỏi phiên bản tệ nhất của chính mình.

Năm năm trước, Thẩm Dật Trần dùng một trăm triệu mua lấy cuộc ly hôn.

Năm năm sau, anh mất hai năm, vô số buổi sáng đưa con đi học, hàng trăm bữa cơm, không biết bao nhiêu lần bị ba đứa nhỏ làm cho phát điên, cùng rất nhiều kiên nhẫn để bước trở lại cuộc đời tôi.

Nếu hỏi thương vụ nào lời nhất?

Tôi vẫn chọn một trăm triệu năm ấy.

Bởi số tiền đó không chỉ đổi lấy tự do.

Nó khiến tôi tìm được chính mình.

Còn người đàn ông bên cạnh?

Anh không phải món quà đi kèm.

Anh là lựa chọn tôi đưa ra sau khi đã có đủ khả năng sống thật tốt mà chẳng cần dựa vào bất kỳ ai.

Và đó mới là điều khác biệt.

Tử Ngữ từ trong phòng khách ló đầu ra:

“Ba!

Mami! Hai người còn đứng đó làm gì vậy?”

Tôi đáp:

“Vào ngay đây.”

Thẩm Dật Trần nắm tay tôi bước vào.

Đèn trong nhà sáng ấm.

Ba đứa trẻ đang tranh nhau xem ngày mai mang theo món đồ chơi nào.

Tiếng cãi nhau, tiếng cười, tiếng gọi ba gọi mẹ chen lẫn vào nhau đến ồn ào.

Tôi bỗng cảm thấy như vậy rất tốt.

Cuộc đời tôi chưa bao giờ cần một kết thúc hoàn hảo.

Chỉ cần khi quay đầu nhìn lại, những người tôi yêu vẫn còn ở đó.

Và lần này, không ai buông tay trước nữa.

Hết.

Trước Sau

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng