Chẳng lẽ không phải nhà họ Bùi đồng ý kết hôn vì tưởng đứa bé trong bụng tôi là con của Bùi Tắc ư?

Thế nhưng, tại sao Bùi Tắc lại đồng ý kết hôn chứ?

Tại sao anh lại hùa theo mọi người để nói dối cơ chứ?

Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, Bùi Tắc chậm rãi cất lời: “Dư luận rất phiền phức, anh không thích giải quyết.”

“Em cần một người cha cho đứa bé, anh thì cần một người vợ và một đứa con.”

“Chuyện này có thể tính là hợp tác giữa anh và em.”

“Và, chỉ giới hạn ở mức hợp tác.”

Tôi đã hiểu.

Trong lòng dấy lên một loại cảm xúc thầm kín, nói không rõ tả không thông.

Chỉ giới hạn ở mức hợp tác?

Ý là kiểu vợ chồng hữu danh vô thực ư?

“Anh muốn em thủ tiết đấy à?” Tôi ngước mắt, nặn ra một nụ cười mang theo vài phần khó tin.

Đột nhiên vành tai anh đỏ bừng lên, vẻ mặt mất tự nhiên đáp: “Nếu em cần, anh có thể phối hợp.”

Tôi: “???”

Cần? Phối hợp?

Ai cần chứ hả!

Ai thèm anh phối hợp cơ chứ!

Chuyện cả hai cùng vui mà qua miệng anh lại cứ như đang ban ơn vậy! Ai thèm chứ?!

Tôi hít sâu một hơi, tức giận đến mức khóe môi hơi run rẩy: “Được thôi, vậy tối nay anh phối hợp đi.”

Chương 2:

Anh khẽ nhíu mày, tầm mắt hạ xuống, dừng lại trên bụng dưới vẫn còn chưa nhìn rõ độ cong của tôi.

“Ba tháng đầu mang tide, không thích hợp.”

Hừ.

Anh đúng là đủ hiểu biết, lại còn biết cả những lưu ý khi quan hệ lúc mang tide cơ đấy.

Tôi thu lại nụ cười, sắc mặt nhạt dần.

Bùi Tắc nhìn tôi chăm chú, trong mắt mang theo sự dò xét: “Vừa rồi chẳng phải em cũng có chuyện muốn nói với anh sao?”

Tôi nuốt hết những lời định nói ban nãy trở vào bụng, cười như không cười nhìn anh, nói: “Trùng hợp thật, chuyện em muốn nói, cũng chính là chuyện anh vừa nói.”

“Anh nói đúng, giữa anh và em chỉ giới hạn ở mức hợp tác.”

Đêm đó, tôi ngủ ở phòng ngủ chính, Bùi Tắc ngủ ở phòng cho khách.

Nhưng nửa đêm về sáng, khi trời gần sáng, anh đã lăn sang ngủ cạnh tôi.

Thấy tôi khó hiểu, anh giải thích: “Trời sáng người làm nhà họ Bùi sẽ đến, đêm đầu tiên vẫn phải làm cho đủ hình thức.”

Tôi: “…”

Hình thức.

Chậc, hình thức cái con khỉ.

Tôi lườm anh cháy cả mắt rồi trở mình ngủ tiếp.

Hai tháng đầu sau kết hôn, anh đã làm cho đủ cái hình thức ấy.

Cùng tôi ăn cơm, đi dạo phố, đi dạo công viên, đưa tôi đến tập đoàn, nhà chính của nhà họ Bùi, tới đủ mọi nơi để làm quen với mọi người.

Vấn đề là, anh cực kỳ ít nói. Anh chỉ đưa tôi đến đó, quăng một câu “Vợ tôi”, rồi để mặc tôi tự sinh tự diệt.

Quay cuồng liên tục như vậy suốt hai tháng trời, tôi thật sự không chịu nổi nữa.

Mặc dù tôi không bị nghén nhiều, nhưng nói gì thì tôi cũng là một bà bầu cơ mà!

Bà bầu thì nên nằm ở nhà, cơm đến há miệng, áo đến vươn tay chứ, làm gì có chuyện ngày nào cũng chạy ra ngoài xã giao đủ kiểu như vậy?

Cho nên, khi Bùi Tắc lại một lần nữa muốn tôi ra ngoài cùng anh, tôi từ chối thẳng thừng, còn nói tôi đã có hẹn với bạn rồi.

Vừa gặp cô bạn thân, tôi đã lao tới ôm chầm lấy cô ấy.

Hạ Thanh cẩn thận giơ tay xoa chiếc bụng đã lộ rõ của tôi, hàng mày rậm anh tuấn nhướng lên: “Ôi? Phồng lên rồi kìa!”

Cô ấy thích ăn mặc theo phong cách unisex, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, tai trái đeo chiếc khuyên tai đính kim cương xanh, từ cử chỉ đến hành động đều toát lên vẻ sảng khoái, ngầu lòi.

Cộng thêm bộ đồ áo thun trắng phối quần jeans cô ấy đang mặc, trông chẳng khác nào một nam sinh đại học siêu ngầu.

Hai chúng tôi đi xem phim trước, sau đó tìm một nơi uống trà chiều.

Đến tận chập tối, cô ấy đưa tôi về nhà.

Tôi ôm lấy cánh tay cô ấy, bịn rịn không nỡ rời: “Thật ngưỡng mộ sự tự do của cậu quá.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan