Đó là lần đầu tiên anh làm đúng một việc mà không yêu cầu tôi nhìn thấy.

Nhưng cũng chỉ vậy thôi.

Phiên xét xử vụ bản quyền diễn ra vào đầu thu.

Kiều Tư mặc váy trắng, trang điểm nhợt nhạt, xuất hiện trước tòa với hình tượng nạn nhân. Khi nhìn thấy tôi, cô ta còn chủ động bước đến.

“Ý Nhiên, chúng ta nói chuyện được không?”

“Luật sư của tôi ở đây.”

“Chỉ hai người.”

Tôi không đồng ý, cô ta liền hạ giọng:

“Cậu thật sự muốn dồn tớ vào tù à?”

“Đây là vụ kiện dân sự.”

“Nhưng nếu tòa xác nhận tớ làm giả chứng cứ, cảnh sát sẽ điều tra hình sự.”

“Đó là hậu quả cô tự chọn.”

Vẻ yếu đuối trên mặt cô ta biến mất.

“Cậu có biết vì sao tớ ghét cậu không?”

“Tôi không quan tâm.”

“Từ nhỏ cậu đã có tất cả. Mẹ cậu yêu cậu, thầy cô khen cậu, ngay cả Tưởng Hành cũng chỉ nhìn thấy cậu. Còn tớ phải đứng bên cạnh làm nền.”

Tôi bật cười.

“Tôi có tất cả?”

Tôi nhìn cô gái từng ăn cơm nhà tôi, mặc quần áo tôi tặng, được mẹ tôi đóng học phí khi bố cô ta đánh bạc sạch tiền.

“Năm lớp mười, ai đưa cô về nhà khi cô bị bắt nạt? Năm đại học, ai nhường suất thực tập cho cô vì cô nói gia đình cần tiền? Khi cô muốn mở thương hiệu, ai cho cô xem bản kế hoạch của mình và giới thiệu nhà cung cấp?”

Mặt Kiều Tư méo đi.

“Tôi chưa bao giờ bắt cô làm nền. Chính cô tự biến tình bạn thành cuộc thi mà chỉ một mình cô tham gia.”

“Đừng giả vờ cao thượng! Cậu giúp tớ chỉ để chứng minh cậu hơn tớ!”

“Nếu nghĩ như vậy khiến cô dễ sống hơn, cứ tiếp tục.”

Tôi bước qua cô ta.

Kiều Tư bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi.

“Tưởng Hành chưa từng yêu tớ.”

Tôi dừng lại.

“Đêm đó anh ấy say, gọi tên cậu. Tớ chủ động, vì tớ muốn biết nếu cướp được người đàn ông của cậu, tớ có thắng cậu một lần không.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh ấy tỉnh dậy, rất hối hận. Nhưng tớ nói cậu đòi thêm sính lễ vì biết Lục gia giàu có, rằng cậu đã âm thầm qua lại với người khác. Anh ấy không tin ngay, nên tớ đề nghị anh ấy giả phá sản để thử cậu.”

Từng mảnh sự thật bẩn thỉu ghép lại.

Kiều Tư cười, nước mắt rơi xuống.

“Tớ chỉ đẩy nhẹ một cái. Người tự nguyện rơi xuống vực là anh ấy.”

“Cô nói những chuyện này để làm gì?”

“Để cậu biết người cậu yêu cũng chẳng tốt đẹp hơn tớ.”

Tôi gỡ tay cô ta ra.

“Tôi biết từ lâu rồi.”

Phiên tòa kéo dài bốn giờ.

Chuyên gia xác nhận bản thiết kế “Nguyệt Khuyết” của mẹ tôi được đăng ký hợp pháp từ năm 2008. Dữ liệu phục hồi từ máy tính của Kiều Tư cho thấy cô ta đã chụp lại bản vẽ trong nhà mẹ tôi, sau đó yêu cầu nhân viên chỉnh sửa một vài chi tiết.

Tòa tuyên Tinh Lam xâm phạm quyền tác giả, buộc thu hồi toàn bộ sản phẩm, công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Hồ sơ làm giả chứng cứ được chuyển cho cơ quan điều tra.

Khi thẩm phán đọc phán quyết, tôi tưởng mình sẽ vui sướng.

Nhưng trong lòng chỉ bình yên.

Tôi nhìn lên khoảng nắng ngoài cửa sổ, thầm nói:

“Mẹ, chúng ta thắng rồi.”

Rời tòa án, phóng viên vây kín bậc thềm.

Một người hỏi tôi có xem chiến thắng này là sự trả thù đối với chồng cũ và bạn thân không.

Tôi trả lời:

“Không. Nếu cuộc đời tôi vẫn xoay quanh việc trả thù họ, vậy tôi chưa từng thật sự rời khỏi họ.”

“Đây chỉ là việc trả một cái tên về đúng chủ nhân.”

Ở bên kia đám đông, Lục Tưởng Hành đứng lặng.

Anh không bước đến.

Tôi cũng không nhìn lại.

Sau phán quyết, Tàng Nguyệt nhận được lời mời tham dự Tuần lễ Trang sức châu Á.

Đó là cơ hội mà ngay cả nhiều thương hiệu lớn cũng phải chờ nhiều năm. Nhưng kèm theo nó là một bài toán gần như bất khả thi: trong ba tháng, chúng tôi phải hoàn thiện bộ sưu tập cao cấp gồm ba mươi sáu món, đáp ứng tiêu chuẩn trưng bày quốc tế.

Hứa Châu đề nghị tăng vốn. Đổi lại, quỹ muốn nắm bốn mươi phần trăm cổ phần.

Tôi từ chối.

“Hai mươi lăm phần trăm là giới hạn.”

“Cô không đủ tiền mặt.”

“Tôi có thể vay.”

“Sau bài học của mẹ cô, cô vẫn dám vay?”

“Chính vì bài học của bà, tôi mới phải giữ quyền kiểm soát.”

Hứa Châu im lặng, sau đó cười.

“Tôi thích sự cứng đầu này. Nhưng ngân hàng sẽ không cho một thương hiệu mới vay khoản lớn như vậy nếu không có bảo lãnh.”

Tôi thế chấp quyền doanh thu từ đơn đặt trước và thuyết phục ba nhà cung cấp cho trả chậm. Phần còn thiếu, tôi đăng ký chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo của thành phố.

Sau hơn hai mươi cuộc gặp, số tiền cuối cùng cũng đủ.

Trong khoảng thời gian ấy, sức khỏe của tôi lại có vấn đề.

Một buổi sáng, tôi ngất trong xưởng vì thiếu máu và làm việc quá sức. Khi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Trình Cảnh Niên.

Anh đứng bên giường bệnh, gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

“Bác sĩ Trình, anh đừng nhìn tôi như bệnh nhân sắp chết.”

“Cô biết sợ chết à?”

“Biết.”

“Tôi tưởng cô chỉ sợ trễ đơn hàng.”

Tôi kéo chăn che nửa mặt.

“Lần này là ngoài ý muốn.”

“Ba ngày chỉ ngủ tổng cộng sáu tiếng cũng ngoài ý muốn?”

Tôi không nói được.

Anh đặt giấy xét nghiệm xuống.

“Cơ thể cô chưa hồi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật. Nếu tiếp tục thế này, hậu quả không chỉ là ngất.”

Tôi nhìn trần nhà.

“Tôi không thể bỏ cơ hội lần này.”

“Tôi không bảo cô bỏ.”

“Vậy anh muốn tôi làm gì?”

“Học cách giao việc. Thuê người. Tin tưởng người khác.”

Tôi cười khổ.

“Người tôi từng tin nhất đã lấy chồng và thiết kế của tôi.”

“Không phải ai cũng là Kiều Tư.”

“Nhưng làm sao tôi biết ai không phải?”

Trình Cảnh Niên kéo ghế ngồi xuống.

“Không biết được.”

Câu trả lời quá thẳng thắn khiến tôi quay sang nhìn anh.

“Tin tưởng luôn có rủi ro. Cô có thể bị phản bội lần nữa. Nhưng nếu vì một người xấu mà từ chối tất cả người tốt, người bị trừng phạt cuối cùng vẫn là cô.”

Anh lấy một quả quýt trong túi, chậm rãi bóc vỏ.

“Cô không cần tin tuyệt đối. Chỉ cần cho người khác một phần việc và giữ quyền kiểm tra. Tin tưởng không đồng nghĩa giao cả mạng sống.”

Tôi nhận múi quýt anh đưa.

“Anh đang dạy tôi quản trị doanh nghiệp hay tư vấn tâm lý?”

“Bác sĩ đa khoa.”

Tôi cười.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Lục Tưởng Hành đứng ở đó.

Ánh mắt anh dừng trên múi quýt trong tay tôi, rồi chuyển sang Trình Cảnh Niên. Không khí trong phòng lập tức lạnh đi.

Trình Cảnh Niên đứng dậy.

“Tôi đi xem kết quả kiểm tra. Cô nghỉ đi.”

Anh đi ngang qua Lục Tưởng Hành mà không chào hỏi.

Lục Tưởng Hành đặt một túi đồ lên bàn.

“Anh nghe nói em ngất.”

“Ai nói?”

“Một nhân viên cũ của xưởng đăng bài cầu người đến hỗ trợ giao hàng.”

“Tôi không sao.”

Anh nhìn kim truyền trên tay tôi.

“Anh có thể giúp Tàng Nguyệt tham dự triển lãm. Không lấy cổ phần, không cần em trả lãi.”

“Tôi không nhận.”

“Em còn chưa nghe điều kiện.”

“Bất kỳ thứ gì đến từ anh đều là điều kiện.”

Anh kéo ghế, nhưng tôi nói ngay:

“Tôi cần nghỉ.”

Bàn tay anh dừng trên lưng ghế.

“Em có thể dịu dàng với tất cả mọi người, chỉ không thể cho anh một câu tử tế sao?”

Tôi nhìn anh.

“Tử tế của tôi không phải tài sản chung sau ly hôn.”

Anh khựng lại.

“Anh đã mất gì, đó là hậu quả của anh. Đừng đòi tôi chịu trách nhiệm cho cảm giác mất mát ấy.”

Rất lâu sau, anh gật đầu.

“Được. Anh đi.”

Trước khi rời phòng, anh lấy từ túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong là cây trâm bạc tôi từng làm trong buổi đấu giá từ thiện bảy năm trước.

“Anh mua lại nó từ một cửa hàng đồ cũ. Anh nghĩ nó thuộc về em.”

Tôi lắc đầu.

“Không. Nó từng thuộc về một cô bé đã tin mình là công chúa.”

Tôi nhắn Trình Cảnh Niên hỏi em gái anh có làm mất cây trâm không.

Anh trả lời rất nhanh: Không. Nó vẫn nằm trong hộp trang sức của con bé.

Tôi nhìn cây trâm trước mặt, bỗng nhận ra đây là một bản sao.

Phần cánh hoa có một sai lệch cực nhỏ, giống hệt cách Kiều Tư từng sao chép “Nguyệt Khuyết”.

Tôi gọi Lục Tưởng Hành lại.

Truyện Mới

Đáng nói hơn

Đáng nói hơn

SAU KHI CHỒNG NỘP TIỀN THƯỞNG, TÔI ÔM HẾT TIỀN RỜI KHỎI NHÀ CHỒNG

SAU KHI CHỒNG NỘP TIỀN THƯỞNG, TÔI ÔM HẾT TIỀN RỜI KHỎI NHÀ CHỒNG

Buổi khám sức khỏe trước ngày cưới

Buổi khám sức khỏe trước ngày cưới

Hạnh Phúc Của Người Hướng Nội

Hạnh Phúc Của Người Hướng Nội

Người đàn ông bên cạnh cô ta

Người đàn ông bên cạnh cô ta

Thay Chị Gái Làm Thế Thân

Thay Chị Gái Làm Thế Thân

NHÂN TÌNH CỦA CHỒNG TỔNG TÀI

NHÂN TÌNH CỦA CHỒNG TỔNG TÀI

MẸ CHỒNG BẢO TÔI LƯỜI BIẾNG, TÔI KHIẾN NHÀ CHỒNG SÁNG MẮT

MẸ CHỒNG BẢO TÔI LƯỜI BIẾNG, TÔI KHIẾN NHÀ CHỒNG SÁNG MẮT

Ngày được đưa ra khỏi

Ngày được đưa ra khỏi

Sinh nhật tuổi 27, tôi bỏ ra gần

Sinh nhật tuổi 27, tôi bỏ ra gần

Tôi từng nghĩ, điều tàn nhẫn nhất

Tôi từng nghĩ, điều tàn nhẫn nhất

Tôi cứ ngỡ sau ba năm ly hôn

Tôi cứ ngỡ sau ba năm ly hôn