Sắc mặt anh có chút khó xử.

“Mẹ anh nói, bố mẹ em gọi điện cho họ rồi.”

Tôi sững người: “Họ gọi cho bố mẹ anh làm gì?”

“Nói là tiện thể trò chuyện, bóng gió hỏi chúng ta có phải về nhà bố mẹ anh ở không.”

Tôi gần như không tin nổi tai mình!

Bố mẹ tôi lại nghi ngờ tôi nói dối để về nhà chồng, còn đường hoàng gọi điện để hỏi.

Sao họ lại có thể nghĩ vậy? Sao lại có thể làm vậy?!

Tôi là con gái họ mà, họ không nghĩ chuyện đó khiến tôi mất mặt thế nào sao?

Chỉ để ép tôi về nhà sớm làm việc thôi ư?

Một nỗi tủi thân và nực cười cuồn cuộn dâng lên, nước mắt tôi lập tức trào ra.

Như thể nước mắt của hơn hai mươi năm đều dồn lại khóc hết trong hai ngày này.

Chồng tôi vội ôm lấy tôi.

“Tây Tây, em muốn làm gì, anh đều ở bên em.”

Tôi hít hít mũi, lau khô nước mắt: “Chồng à, hôm nay mình về luôn đi. Em muốn tự mình làm rõ, rốt cuộc họ không thể sống thiếu em là vì cái gì!”

Tôi không nói trước với ai, đến cổng nhà đúng giờ ăn tối.

Cửa sân mở hé.

Cả bàn người đang ăn tối.

Mẹ tôi đang bận rộn bưng cơm, bưng canh, bố tôi cùng vài bác đang trò chuyện, em trai thì quấn quýt bên vợ.

Em trai gắp một miếng nấm cho vợ, dỗ dành: “Chị đến giờ vẫn chưa về. Xem ra ăn xong chỉ còn cách nhờ em giúp mẹ dọn dẹp thôi.”

Em dâu chẳng buồn ngẩng đầu: “Chị ấy không về, sao tôi phải làm việc thay Chịấy? Tôi không làm đâu.”

Em trai: “Chị anh cũng thật là, vốn chẳng hợp với công việc đó.”

“Làm 5 năm rồi vẫn chỉ là P5, còn cố sống cố c.h.ế.t tăng ca làm gì không biết?”

Em dâu: “Tôi thấy chị cô lần này lạ thật.”

“Nói lời hay lời xấu gì cũng không lay chuyển được.”

“Không chừng cô ta biết chuyện rồi…”

Em trai liếc mắt ra hiệu, em dâu lập tức im bặt.

Bố tôi đang chụp mấy tấm ảnh mẹ tôi đang bận rộn.

Ông cúi đầu loay hoay với điện thoại, tôi nhìn thấy ông đang gửi ảnh.

Tôi nhớ, người dạy ông dùng WeChat gửi ảnh chính là tôi.

Tấm ảnh đầu tiên ông gửi là ảnh tôi lúc đầy tháng.

Ông cười tít mắt nhìn bức ảnh đó thật lâu: “Tiểu Tây à, hồi nhỏ con tròn quay, ai nhìn cũng muốn véo má con. Sao giờ lại gầy thế này?”

Nghĩ đến đây, mắt tôi lại đỏ hoe.

Lúc này em trai nói với em dâu: “Yên tâm đi.”

“Chị anh người ngoài nhìn thì gọi là mềm lòng, giữ thể diện, nói khó nghe thì là đạo đức giả, thích thể hiện.”

“Bố anh lại gửi ảnh mẹ bận rộn cho chị ấy.”

“Chị anh mai chắc chắn sẽ về.”

“Mọi người nói thêm vài câu hay, chị ấy đảm bảo lại làm việc hăng hơn ai hết.”

“Đúng vậy, bảo mẫu miễn phí mà không dùng thì phí quá.”

“He he he…”

Hai người họ cười với nhau như hiểu ngầm.

Đúng lúc đó, tôi bước vào sân.

“Tiểu Đông, chuyện gì vui vậy? Cười lộ cả răng như ma cà rồng thế kia?”

Em trai xấu hổ gãi đầu: “Chỉ là… tán dóc mấy chuyện vui thôi mà.”

“Ôi trời, cuối cùng cũng về rồi! Đúng lúc đang ăn cơm đó!” Mẹ tôi lên tiếng trước, tháo tạp dề đưa cho tôi.

Tôi cố tình tránh né, tay bà lơ lửng giữa không trung, lúng túng.

Bố tôi lập tức đỡ lời: “Tiểu Tây về rồi à, mẹ con nhắc con mấy ngày nay, cuối cùng cũng đợi được con về.”

Uống hai chén rượu, bố tôi bắt đầu nghiêm giọng dạy bảo chồng tôi: “Tiểu Lục à, con cũng nên khuyên Tiểu Tây.”

“Ông nội nó cả đời mới có một lần mừng thọ 70, chẳng lẽ không nên coi trọng?”

“Sao nó lại giận dỗi được chứ?”

Lửa giận trong tôi bốc lên.

Lại kể lể với chồng tôi à? Họ xem tôi là gì?

Nhìn sang chồng tôi, anh vẫn giữ vẻ ôn hòa thường ngày.

Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi, chậm rãi nói: “Bố, mẹ, tính cách của Tây Tây con hiểu rõ nhất, cô ấy chưa bao giờ là người không hiểu chuyện hay không nghĩ đến gia đình.”

“Bố vừa nói cô ấy giận dỗi, thì phải có lý do để giận chứ?”

“Bố mẹ cảm thấy cô ấy giận chuyện gì?”

“Nếu cô ấy không nói với con, hay là bố mẹ nói thử xem, cô ấy giận vì điều gì?”

Một câu nói, không mềm cũng chẳng cứng.

Bố mẹ tôi bị chặn họng, mặt lúc xanh lúc trắng.

Chú nhỏ cười ha hả: “Tiểu Tây giỏi thật, chồng cũng biết phân rõ phải trái!”

Bố tôi nghe vậy, mặt tím tái.

Ông không nói một lời, nốc cạn chén rượu, đập mạnh cốc xuống bàn.

Mẹ tôi ngồi bên vừa chùi nước mắt vừa nói: “Tiểu Tây, trước đây con đâu có như vậy?”.

Tôi chỉ ngồi yên tại chỗ, lần đầu tiên nhìn họ như một người ngoài cuộc.

Thì ra có nhiều lỗ hổng đến thế.

Mẹ tôi dụi mắt đến đỏ hoe, vậy mà chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra.

Trên mặt em trai là nụ cười khoái chí đầy ác ý.

Trong mắt bố tôi là sự giận dữ không thể che giấu.

Ai nấy đều mang vẻ mặt sống động, phức tạp, nhưng lại không có ai tỏ ra đau lòng hay thương tôi.

Họ không nghĩ rằng tôi về muộn như vậy có phải đã mệt, có đói không.

Họ cũng không nghĩ đến việc có nhiều người ở đây, chồng tôi cũng đang ở đây, những lời họ nói có khiến tôi mất mặt không.

Buồn cười là, ngay trước khi bước vào cửa, tôi vẫn còn nghĩ, dù họ có nói gì, tôi cũng sẽ cố nhẫn nhịn, ít nhất giữ thể diện cho qua chuyện.

Ha, thể diện.

Trong mắt họ, tôi chỉ là một bảo mẫu miễn phí, là công cụ, còn nói gì đến thể diện?

Càng giận, tôi lại càng bình tĩnh.

Tôi lạnh lùng nói: “Lần này là công việc gấp, không thể xin nghỉ về sớm được.

Các người hết lần này đến lần khác tìm tôi, tìm chồng tôi, tìm bố mẹ chồng tôi để kể khổ.

Vậy thử nói xem, rốt cuộc tôi sai ở đâu?

 Chương trướcChương sau 

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan