Thỏa thuận thậm chí còn ghi rõ, hai bên không được can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau.

Nhưng đêm trước ngày đăng ký, mọi thứ đã vượt khỏi kế hoạch.

Đó là một sai lầm.

Ít nhất Tống Nghiễn đã gọi nó như vậy.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh chỉ ngồi bên mép giường, cài từng chiếc cúc áo sơ mi rồi lạnh nhạt nói:

“Chuyện tối qua coi như chưa từng xảy ra.”

Tôi cũng đã nghĩ như vậy.

Cho đến hơn hai tuần trước, tôi bắt đầu nôn khan liên tục.

Que thử thai hiện lên hai vạch.

Tôi vẫn nhớ mình đã ngồi trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng, đầu óc trống rỗng.

Sau đó tôi đến bệnh viện một mình.

Kết quả không sai.

Tôi mang thai.

Con của Tống Nghiễn.

Trớ trêu hơn nữa là cũng chính ngày hôm đó, tôi nhận được thỏa thuận ly hôn anh cho người mang về.

Không một lời giải thích.

Không một câu hỏi.

Chỉ có chữ ký của anh đã nằm sẵn ở cuối trang.

“Từ Từ.”

Giọng Lâm Duyệt kéo tôi trở lại.

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

“Tống Nghiễn có biết không?”

“Không.”

“Cậu định giấu hắn?”

Tôi cúi mắt nhìn bàn tay mình.

“Bọn mình đã ly hôn rồi.”

“Đó không phải câu trả lời.”

Tôi im lặng.

Lâm Duyệt hiểu tôi quá rõ.

Cô ấy nghiến răng:

“Cậu định giữ đứa bé.”

Lần này tôi không phủ nhận.

Gió thổi qua tán cây, ánh nắng loang lổ rơi xuống mu bàn tay.

Một lúc lâu sau, tôi mới nói:

“Bác sĩ bảo sức khỏe của mình không tốt lắm.”

Lâm Duyệt lập tức căng thẳng.

“Có chuyện gì?”

“Không nghiêm trọng như cậu nghĩ.”

Tôi vội giải thích.

“Chỉ là bác sĩ nói nếu không muốn giữ thì phải quyết định sớm.

Nhưng…”

Tôi dừng lại.

Có những lời nghe rất ngu ngốc.

Đặc biệt là khi người đàn ông kia vừa lạnh lùng nói với tôi rằng từ nay cầu đi cầu, đường đi đường.

Nhưng đứa bé không làm gì sai.

Khoảnh khắc nhìn thấy chấm nhỏ trên màn hình siêu âm, tôi đã không thể xem nó như một sai lầm nữa.

“Tớ muốn sinh.”

Lâm Duyệt không nói gì.

Cô ấy nhìn tôi rất lâu.

Sau đó đột nhiên ôm tôi.

Lần này không mắng.

Không mỉa mai.

Chỉ siết thật chặt.

“Được.”

Tôi ngẩn ra.

Cô ấy vỗ lưng tôi.

“Muốn sinh thì sinh.”

“Không nuôi nổi thì dì Lâm nuôi cùng.”

Sống mũi tôi cay lên.

“Cậu lấy đâu ra tiền?”

“Không có tiền thì đi kiếm.”

Cô ấy hừ một tiếng.

“Chẳng lẽ thiếu một tên Tống Nghiễn thì hai đứa mình chết đói?”

Tôi bật cười.

Nhưng vừa cười, nước mắt lại rơi xuống.

Lâm Duyệt nhìn thấy cũng không vạch trần.

Cô ấy chỉ kéo tôi đi.

“Đi.”

“Đi đâu?”

“Ăn cơm.”

“Mình không muốn ăn.”

“Không muốn cũng phải ăn.

Cậu bây giờ là hai cái miệng.”

Tôi bị cô ấy kéo đi vài bước, bất giác quay đầu nhìn về con đường chiếc Bentley vừa biến mất.

Nơi đó đã chẳng còn gì.

Tôi chậm rãi thu ánh mắt.

Có lẽ từ hôm nay, tôi thật sự phải học cách sống một cuộc đời không còn Tống Nghiễn.

________________________________________

Tiền điều trị của mẹ được chuyển vào sáng hôm sau.

Không phải chiều.

Chín giờ mười bảy phút, điện thoại tôi nhận được thông báo biến động số dư.

Con số hoàn toàn khớp với thỏa thuận.

Không thiếu một đồng.

Ngay sau đó, một số điện thoại lạ gọi đến.

“Tô tiểu thư, tôi là Trần Minh, phụ trách tài chính của Tống thị.

Khoản thanh toán theo thỏa thuận đã được hoàn tất. Phiền cô kiểm tra.”

“Tôi nhận được rồi.”

“Vâng.

Nếu không có vấn đề gì, hồ sơ giữa cô và Tống tổng từ hôm nay xem như đã hoàn tất.”

Tôi siết điện thoại.

“Được.”

Cuộc gọi kết thúc chưa đến một phút.

Gọn gàng.

Chuyên nghiệp.

Không có lấy một chữ dư thừa.

Đúng phong cách của Tống Nghiễn.

Tôi nhìn màn hình tối xuống, bỗng cảm thấy buồn cười.

Ba tháng làm Tống phu nhân, cuối cùng thứ chứng minh cuộc hôn nhân ấy từng tồn tại lại chỉ còn một khoản chuyển khoản.

Tôi không cho phép mình nghĩ thêm.

Mẹ vẫn đang nằm viện.

Tôi dùng phần lớn số tiền thanh toán viện phí và chi phí cho đợt điều trị tiếp theo.

Phần còn lại được gửi vào một tài khoản riêng.

Tôi đặt tên tài khoản là:

“Đậu Nhỏ.”

Lâm Duyệt nhìn thấy thì cười đến đau bụng.

“Cậu đặt tên con quê vậy?”

“Chỉ là tên gọi tạm.”

“Sau này nó mà biết lúc chưa sinh bị mẹ gọi là Đậu Nhỏ, chắc giận cậu ba ngày.”

Tôi xoa bụng.

“Vậy đừng nói cho nó.”

“Muộn rồi.

Dì Lâm nhớ cả đời.”

Những ngày sau đó bình lặng hơn tôi tưởng.

Tôi chuyển khỏi căn hộ Tống Nghiễn từng sắp xếp.

Đồ đạc của tôi vốn không nhiều.

Hai vali quần áo.

Một máy tính.

Vài hộp tài liệu thiết kế.

Cùng chiếc cốc sứ màu trắng tôi từng mua trong một lần đi siêu thị.

Hết.

Ba tháng sống trong căn nhà rộng hơn hai trăm mét vuông, cuối cùng tôi phát hiện thứ thật sự thuộc về mình chỉ đủ nhét vào cốp một chiếc taxi.

Trước khi đi, tôi đặt chìa khóa lên bàn.

Quản gia Trương nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

“Phu nhân…”

Tôi cười.

“Đừng gọi vậy nữa.”

Ông khựng lại.

Tôi kéo vali ra cửa.

“Tôi và anh ấy ly hôn rồi.”

Quản gia Trương thở dài.

“Tống tiên sinh…”

“Chú Trương.”

Tôi ngắt lời.

“Đừng nói với cháu chuyện của anh ấy nữa.”

Ông im lặng.

Một lát sau mới gật đầu.

“Cô bảo trọng.”

“Chú cũng vậy.”

Cánh cửa đóng lại.

Tôi không quay đầu.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần bệnh viện của mẹ.

Chỉ hơn năm mươi mét vuông.

Một phòng ngủ.

Một phòng khách.

Ban công bé đến mức chỉ đặt vừa hai chậu cây.

Nhưng tiền thuê nằm trong khả năng của tôi.

Quan trọng nhất là nó thuộc về cuộc sống của tôi.

Không có người giúp việc.

Không có tài xế.

Không có những bộ bát đĩa đắt tiền mà tôi chẳng dám làm vỡ.

Truyện Mới

Dấu Vân Tay Cuối Cùng

Dấu Vân Tay Cuối Cùng

Ba Năm Ăn Lòng Mề Gà

Ba Năm Ăn Lòng Mề Gà

Tôi Từ Chối Phê Duyệt Con Gái Ông

Tôi Từ Chối Phê Duyệt Con Gái Ông

Tiểu Công Chúa Của Ông Trùm

Tiểu Công Chúa Của Ông Trùm

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Tôn nghiêm của người thầy

Tôn nghiêm của người thầy

Cuộc gọi sau ly hôn

Cuộc gọi sau ly hôn

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ