Bận rộn đến tận tối muộn, Văn Cửu Tắc mới bắt đầu dùng bữa tối. Bữa ăn của anh lại là vài thỏi lương khô cùng những món đồ ăn nhanh gọn nhẹ, vừa tiện lợi vừa nhanh ch.óng lấp đầy cái dạ dày.
Tiết Linh nhìn anh ngày nào cũng nạp những thứ này vào người, không khỏi nghi ngờ liệu ăn uống như vậy có đủ chất dinh dưỡng hay không.
Nhìn kỹ lại một chút, góc mặt của Văn Cửu Tắc hình như lại gầy đi thì phải?
“Khu vực quanh đây chắc đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tối nay ngủ ngoài trời nhé? Trong xe oi bức lắm.” Văn Cửu Tắc ăn xong rất nhanh, thu dọn đồ đạc rồi nói với Tiết Linh.
Anh dỡ một vật dụng từ trên giá chở đồ trên mái xe xuống. Đến khi anh mở ra, Tiết Linh mới nhận ra đó là một chiếc giường xếp gọn.
Đặt chiếc giường ngay bên cạnh xe rồi trải đệm lên là đã có một chỗ nằm khá thoải mái.
Zombie dĩ nhiên không cần ngủ, nhưng có được một chỗ nằm êm ái để ngả lưng cũng là một cách giải tỏa tinh thần rất tốt.
Tiết Linh bước lại gần, ngả lưng nằm xuống bên cạnh Văn Cửu Tắc.
Mấy ngày nay Văn Cửu Tắc chưa hề được nghỉ ngơi t.ử tế nên hôm nay chợp mắt rất nhanh. Tiết Linh nghe thấy nhịp thở trầm đều của anh, lại nghe thêm cả…… tiếng muỗi vo ve bên tai.
Ở ngoài trời vào mùa này đương nhiên không thể thiếu muỗi.
Zombie thì không thu hút muỗi c.ắ.n, thế nên bao nhiêu muỗi rừng đều kéo đến tập trung “chăm sóc” một mình Văn Cửu Tắc.
Tiết Linh chợt nhớ lại ngày trước, mỗi lần cô cùng Văn Cửu Tắc ra ngoài đi dạo vào buổi tối, cô vốn là người có cơ địa rất dễ hút muỗi, nên đi bên cạnh Văn Cửu Tắc thì muỗi bỏ qua anh mà đốt một mình cô.
Bây giờ thì hớ hớ hớ hớ, phong thủy luân chuyển rồi nhé!
Lại tìm thêm được một cái lợi nữa của việc làm zombie: Không lo bị muỗi đốt!
Nghe thấy Văn Cửu Tắc nằm bên cạnh “bốp” một phát tự đập muỗi trên tay mình, Tiết Linh không nén nổi sự hả hê mà bật cười: “Gầm gầm gầm!”
Tiết Linh phát ra âm thanh rất khẽ, nhưng Văn Cửu Tắc đang trong cơn mơ màng liền vươn tay ôm lấy cô, giọng nói như đang mộng du: “Lại bị muỗi đốt à? Em quay lại xe ngủ đi……”
Câu nói còn chưa dứt, anh đột nhiên tỉnh táo trở lại. Trầm lặng mất một lúc, anh mới giơ tay dụi dụi trán rồi khẽ thở dài: “Quên mất, giờ làm gì có con muỗi nào thèm đốt em nữa.”
Tiết Linh: “……”
Bầu không khí đột nhiên chùng xuống đầy chua xót, cô không làm sao cười nổi nữa.
Thả ra một câu như vậy xong, Văn Cửu Tắc lại nhanh ch.óng chìm vào giấc ngủ.
Chiếc khung giường xếp này vốn không quá rộng rãi, chân của Văn Cửu Tắc chỉ cần sơ suất một chút là có thể thò ra ngoài chạm xuống đất.
Thế nhưng anh vẫn ngủ rất say. Nửa đêm về sáng có bị muỗi chích thế nào anh cũng không hề tỉnh giấc, thậm chí còn lười chẳng buồn giơ tay lên đập.
Có vẻ như anh đã quá quen với việc ngủ trong những điều kiện khắc nghiệt và thiếu thốn thế này rồi.
Có thể bạn thích
Trong ánh bình minh vừa hế mở, Tiết Linh nhìn thấy một con muỗi vằn đang đậu ngay trên má anh.
Cô giơ tay định đập giúp anh, nhưng bàn tay vừa vươn ra nửa chừng, nhìn thấy mu bàn tay xám xịt chằng chịt những chùm mạch m.á.u màu đỏ thẫm cùng phần móng tay nhọn hoắt đã ngả sang màu đen, cô liền khựng lại.
Sau một hồi do dự, con muỗi kia đã cất cánh bay đi mất, Tiết Linh đành chậm rãi thu tay về.
Một ngày mới lại bắt đầu. Họ không vội vã lên đường ngay mà chuẩn bị đi thăm dò khu vực giáp ranh thành thị và nông thôn lân cận.
Nơi này hiện tại đã không còn bóng dáng người sống, trông ra thì ngày thường cũng hiếm có ai qua lại. Mấy căn nhà mặt tiền hướng ra đường đều đã phủ một lớp bụi dày.
Ở đây có vài quán ăn bình dân cải tạo từ nhà dân, đối tượng phục vụ chủ yếu trước đây là mấy bác tài xe tải đường dài. Quanh đó cũng có vài tiệm sửa chữa thay lốp xe, cùng mấy tiệm tạp hóa và siêu thị nhỏ lẻ, mang đậm không khí thôn quê mộc mạc.
Mấy nơi như siêu thị hay tiệm tạp hóa thì chắc chắn đã bị người ta cướp phá sạch bách từ lâu, đến cả kệ hàng cũng bị đập phá tan tành.
Văn Cửu Tắc cùng Tiết Linh không buồn tốn công ghé qua những chỗ đó. Bằng kinh nghiệm dày dặn của mình, Văn Cửu Tắc lựa chọn một ngôi nhà hai tầng nằm cách xa trục đường chính.
Trên cả con phố dài, chỉ có duy nhất ngôi nhà này là cửa nẻo vẫn đóng khóa then cài cẩn thận, không giống những căn nhà khác bị đập phá tan tành.
Rõ ràng, bên trong căn nhà này rất có thể đang nhốt zombie.
“Căn nhà này chắc chưa ai vào lục lọi đâu, có muốn vào xem thử không?” Văn Cửu Tắc lên tiếng hỏi.
Tiết Linh gật đầu đồng ý.
Văn Cửu Tắc giắt s.ú.n.g bên hông, tay cầm dụng cụ tiến lại cạy khóa cửa. Ngay khi anh chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì vạt áo phía sau bất ngờ bị Tiết Linh kéo lại.
Văn Cửu Tắc ngoái đầu nhìn lại.
Tiết Linh chỉ chỉ vào một khoảng trống bên ngoài cửa, ra hiệu bảo anh đứng yên ở đó.
Văn Cửu Tắc ngoan ngoãn đứng đúng vị trí cô vừa chỉ: “Sao thế?”
Tiết Linh chỉ tay vào mình, rồi lại chỉ tay vào bên trong căn nhà, thể hiện rõ ý muốn để cô tiên phong đi trước, còn anh cứ việc ở ngoài cửa chờ đợi. Nói rồi, cô chủ động đẩy cửa bước thẳng vào trong.
Văn Cửu Tắc đứng tựa ngoài cửa nghe tiếng zombie gầm gừ phát ra từ bên trong. Ghé mắt nhìn vào, anh thấy Tiết Linh túm lấy cổ áo một con zombie trong phòng khách, xốc nách đẩy tọt nó vào phòng vệ sinh rồi sập cửa nhốt lại.
Anh ngồi xổm xuống chỗ Tiết Linh chỉ, tay xoay xoay con d.a.o ngắn, trong lòng thầm nghĩ: Hóa ra cảm giác được “ăn cơm mềm” lại thư thái thế này.
Trong nhà có tổng cộng bốn con zombie, có lẽ là một gia đình bốn người gồm hai vợ chồng trung niên, một cậu con trai chừng 17-18 tuổi cùng cô con gái ngoài đôi mươi.
Mấy con zombie này đang lang thang rải rác khắp tầng một thì bị Tiết Linh tóm từng con một, nhốt gọn hèn vào phòng vệ sinh.
Khoá c.h.ặ.t cửa phòng vệ sinh lại xong xuôi, cô mới ngoắc tay vẫy Văn Cửu Tắc ở ngoài cửa ra hiệu cho anh bước vào.
Mục đích chính của chuyến ghé thăm này là tìm vài bộ quần áo để thay, chủ yếu là tìm cho Tiết Linh.
Tiết Linh đã chướng mắt với chiếc váy in hình hoa hướng dương trên người mình từ lâu lắm rồi, chỉ muốn nhanh ch.óng trút nó ra.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, lại ngửi thấy mùi người sống sực nức, gia đình zombie bị nhốt trong phòng vệ sinh bắt đầu cất tiếng gầm hú giận dữ hết đợt này đến đợt khác.
Mặc kệ những tiếng gầm gừ đáng sợ đang vang lên, Văn Cửu Tắc đứng trước tủ quần áo trong phòng ngủ chính ở tầng một, lôi ra một chiếc váy lụa rồi quay sang hỏi Tiết Linh: “Chiếc váy này thế nào?”
Tiết Linh cảm thấy mắt mũi anh chắc chắn có vấn đề. Chiếc váy này nhìn qua là biết dành cho bé gái tiểu học, cô nhớ mang máng hồi bảy tám tuổi mình cũng từng sở hữu một chiếc y hệt.
Ngoại trừ quần áo trẻ con, trong tủ phần lớn là mấy bộ trang phục trung niên gồm áo ngắn tay vải đay thô in hoa văn phối cùng quần dài.
“Bộ này trông cũng được này.” Văn Cửu Tắc lại chỉ vào một bộ áo ngắn tay hoa văn màu tím.
Tiết Linh dứt khoát sập mạnh cửa tủ quần áo lại, suýt chút nữa kẹp trúng ngón tay anh.
Cảm nhận được sự đe doạ không cần cất lời của Tiết Linh, Văn Cửu Tắc ngoan ngoãn ngậm miệng, lẳng lặng bước theo cô lên tầng hai.
Căn phòng của cô con gái ở tầng hai sở hữu gu thời trang phù hợp hơn nhiều.