Chương 6
Nhưng Lâm Lan Sinh trong camera, những vị trí nhìn thấy được đều không có vết tích từng bị đ.á.n.h đập.
Tuy nhiên lúc này Trương Luật Xuyên lại nghĩ là do mình suy diễn quá đà, bởi vì trong biên bản của tất cả mọi người đều viết Tiết Minh là kẻ sĩ diện hão, còn dựng lên hình tượng yêu vợ, có lẽ những trận bạo hành trước đó thực sự đ.á.n.h vào những nơi khuất không nhìn thấy được.
Trương Luật Xuyên lại lật kỹ càng biên bản vụ án.
Đột nhiên, anh ấy ngộ ra điều gì đó.
Anh ấy kéo giật đồng nghiệp đang thức đêm xem camera cùng mình lại: “Lúc Tiết Minh đập nát xương của Vương Cường và Triệu Lỗi, dì Hoàng ở tầng dưới hoàn toàn không nghe thấy một tiếng động nào cả.”
Viên cảnh sát mới vào nghề Tiểu Trần dụi dụi đôi mắt đỏ hoe vì thức đêm, cậu ấy có hơi ngớ người không hiểu.
Tại sao vụ án đã khép lại rồi mà đội trưởng Trương vẫn cứ bu bám mãi không buông thế nhỉ.
Cậu ấy qua quýt đáp: “Đúng thế ạ, người già hơn bảy tuổi rồi, tai nặng thính, không nghe thấy cũng bình thường mà, trước đó nhân viên điều tra tụi mình đến tìm gõ cửa nửa ngày bà ấy mới ra mở cơ mà.”
Trương Luật Xuyên bỗng chốc đứng phắt dậy: “Vấn đề nằm ở chính chỗ này.”
Cơn buồn ngủ của Tiểu Trần bị dọa cho bay sạch: “Gì cơ ạ đội trưởng Trương, em không hiểu ý anh lắm.”
Men rượu trong người Trương Luật Xuyên tan biến hoàn toàn, anh ấy hệt như vừa phát hiện ra đại lục mới: “Lúc sau gọi dì Hoàng đến lấy lời khai, tôi hỏi bà ấy ngày xảy ra án mạng, con gái của Lâm Lan Sinh có ở nhà bà ấy suốt không, bà ấy không hề do dự một giây nào, đáp lời tôi rất nhanh.”
Nghe đến đây.
Viên cảnh sát Tiểu Trần ngây như phỗng.
Cả những bản biên bản này nữa.
Bao gồm cả của hung thủ Tiết Minh.
Biên bản của tất cả mọi người không phải là đang biện hộ cho chính mình, mà là đang tẩy trắng thanh minh xóa sạch nghi ngờ cho Lâm Lan Sinh.
15.
Tái hiện vụ án:
Ngày thứ bảy sau khi Tiết Minh c.h.ế.t.
Trương Luật Xuyên lại tìm đến tôi lần nữa.
Nhưng lần này không phải ở đồn cảnh sát.
Mà là ở nhà tôi.
Tôi đã đổi một căn hộ khác.
Vẫn ở tòa chung cư cũ kỹ đó.
Tôi dọn xuống tầng một, ở đối diện phòng Trần Lâm, làm hàng xóm với cô ta, tối lửa tắt đèn chiếu cố lẫn nhau.
Đồ đạc bày sạp của Tiết Minh tôi đều không vứt đi.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, niêm phong cất giữ hết lên tầng ba.
Tầng nhà đó, sau này có lẽ sẽ chẳng còn ai bước lên nữa.
Dì Hoàng tuổi đã cao, chân tay bất tiện, bà không thể ngày ngày leo trèo lên xuống mãi được.
Có thể bạn thích
Thế nên tôi đón dì Hoàng về nhà tôi.
Sống chung với tôi ở tầng một, bà là một cụ già sống neo đơn, con cái ra nước ngoài mấy năm nay chẳng liên lạc gì nữa, chân tay đi lại bất tiện, cuộc sống đạm bạc cơ cực.
Sống chung một chỗ cũng tiện bề chăm sóc cho bà.
Lúc cảnh sát Trương đến, dì Hoàng dắt Tiểu Niệm vào phòng đi ngủ rồi.
Tôi rót một ly trà: “Lâu lắm không gặp cảnh sát Trương, anh tìm tôi lúc này, có việc gì không?”
Anh ấy không uống trà, chỉ hỏi tôi đúng một câu: “Tại sao lại g.i.ế.c bọn họ?”
Tôi liếc nhìn bóng lưng con gái đang khuất vào trong phòng: “Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh đang nói cái gì.”
Trần Luật Xuyên tắt nguồn điện thoại đặt lên bàn, rồi lục lọi túi áo.
“Không phải thẩm án, cũng chẳng có máy ghi âm đâu, tôi chỉ đến trò chuyện tâm sự với cô thôi.”
Tôi tự rót cho mình một ly trà.
“Cảnh sát Trương, anh có biết không, Tiểu Niệm con bé không hề bị hen suyễn.”
16.
Tiểu Niệm nhà tôi không dị ứng với bất kỳ thứ gì cả.
Cũng chẳng hề bị hen suyễn.
Loại t.h.u.ố.c hen suyễn mà tôi mang ra ở đồn cảnh sát hôm đó, bên trong thực chất đựng t.h.u.ố.c an thần.
Tiểu Niệm hễ cứ nhìn thấy nam giới lạ mặt là sẽ có phản ứng kích thích căng thẳng.
Đàn ông lạ mặt khiến con bé cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là hai người đàn ông lạ mặt cùng đi về phía nó.
Thuốc an thần là do Trần Lâm đưa cho tôi, mỗi khi bệnh tình Tiểu Cường tái phát sẽ có xu hướng tự làm tổn thương bản thân, thế nên bệnh viện đã kê sẵn t.h.u.ố.c an thần cho cô ấy phòng hờ lúc cần.
Biểu cảm của Trương Luật Xuyên không hề ngạc nhiên chút nào, tựa như anh ấy đã sớm đoán ra rồi.
Tất cả mọi thứ đều nên phơi bày chân tướng rồi nhỉ.
Tôi uống cạn chén trà đó: “Cảnh sát Trương, tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé.”
Trong câu chuyện.
Tôi và Tiết Minh là một cặp vợ chồng ân ái.
Ân ái đến mức kết hôn đã 8 năm, tôi vẫn nỡ không tháo chiếc nhẫn cưới lúc kết hôn ra.
Đó là một chiếc nhẫn kim cương nhỏ xíu.
Không có giá trị gì, nhưng lúc mua nó, Tiết Minh đã dốc sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi lúc bấy giờ.
Tôi thấy không cần thiết, không cần thiết phải tốn ngần ấy tiền đi mua một chiếc nhẫn.
Nhưng anh ta lại bảo nhất định phải mua, phụ nữ nhà người ta có thứ gì thì vợ anh ta cũng phải có thứ đó.
Cứ thế tôi đeo chiếc nhẫn ấy, đeo suốt ròng rã tám năm, cho dù kích cỡ về sau đã không còn vừa vặn nữa.
Tôi vẫn luyến tiếc không chịu tháo xuống.
Tiết Minh cũng nói được làm được.
Mua một căn phòng nhỏ để che mưa che nắng cho chúng tôi.
Tôi chăm con, anh ở bên ngoài dựa vào tay nghề kiếm tiền nuôi gia đình.
Lẽ ra chúng tôi đã dành dụm đủ tiền rồi, anh bảo năm sau sẽ đổi một căn nhà to hơn, sau này tiện cho Tiểu Niệm đi học.
Nhưng đúng lúc này, anh ta lại chọc ghẹ phải người không nên chọc.
Chính là Vương Cường và Triệu Lỗi làm ăn chung với mình.
Bọn họ thấy việc làm ăn của Tiết Minh khấm khá, ban đầu thì bợ đỡ lấy lòng Tiết Minh, gọi anh gọi em thân thiết.
Sau đó thấy Tiết Minh kiếm được tiền nhờ tay nghề thủ công nên nảy sinh ý đồ muốn Tiết Minh truyền lại vài món bí phương.
Tiết Minh rất lương thiện.
Cảm thấy áp lực cuộc sống của Triệu Lỗi và Vương Cường khá lớn, ba bốn mươi tuổi đầu rồi mà vẫn chưa cưới nổi vợ.
Nghĩ có tiền thì cùng nhau kiếm, thế nên anh ta thường xuyên dẫn Vương Cường và Triệu Lỗi về nhà, cầm tay chỉ việc dạy họ cách ướp gia vị, bảo họ cách lóc cá thế nào mới ngấm gia vị nhất, thịt ức gà cần chiên bao nhiêu giây thì độ giòn ngon mới là chuẩn nhất.