Chương 6
Tôi bật cười.
“Anh không muốn nhắc vì anh biết rõ từng khoản ấy.”
Hắn cau mày.
“Anh biết cái gì?”
“Anh biết mỗi lần mẹ và em gái anh cần tiền, anh đều đẩy tôi ra trước.”
“Đó là vì em quản lý tài chính trong nhà!”
“Quản lý tài chính không có nghĩa là tôi phải dùng tiền của mình nuôi cả nhà anh.”
Vương Kiến Quân mất kiên nhẫn.
“Chẳng phải tiền của vợ chồng là tiền chung sao?”
“Đúng. Vậy tiền lương của anh đâu?”
Hắn lập tức khựng lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Suốt sáu năm qua, mỗi tháng anh chỉ chuyển cho tôi 3.000 tệ tiền sinh hoạt. Anh nói phần còn lại dùng để trả góp nhà, trả góp xe và chi phí công việc.”
“Có gì sai?”
“Vậy anh giải thích cho tôi, ba chiếc vòng vàng hơn 20.000 tệ từ đâu ra?”
“Anh đã nói là tiền thưởng!”
“Tiền thưởng nào?”
“Em đừng có hỏi mãi!”
Tôi lấy điện thoại, mở một bức ảnh.
Đó là ảnh chụp thông báo nội bộ của công ty hắn, được một người quen làm cùng gửi cho tôi chiều nay.
Trong thông báo ghi rõ, tiền thưởng quý này chưa được phát, dự kiến chuyển sang tháng sau.
Tôi đặt điện thoại trước mặt hắn.
“Anh nói công ty phát thưởng sớm. Vậy đây là gì?”
Sắc mặt Vương Kiến Quân lập tức trắng bệch.
Lý Quế Hương nhìn con trai.
“Kiến Quân, chuyện này là sao?”
Hắn cắn răng.
“Anh vay tạm một ít tiền.”
“Vay ai?”
“Đồng nghiệp.”
“Bao nhiêu?”
“Em hỏi để làm gì?”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn hắn.
Vương Kiến Quân đột nhiên nổi nóng.
“Được rồi! Anh vay tiền mua vòng cho mẹ và em gái, thế thì sao? Anh có ăn cắp ăn trộm gì đâu!”
Bố tôi đặt mạnh cốc trà xuống.
“Vương Kiến Quân, cậu nói chuyện cho tử tế.”
Hắn lập tức im bặt.
Bố tôi chậm rãi nói:
“Con gái tôi lấy cậu sáu năm. Tiền mua nhà, tiền mua xe, tiền lo cho mẹ và em gái cậu, nó đều góp sức.”
“Bây giờ cậu mua ba chiếc vòng vàng, không có phần nó, chuyện đó chúng tôi có thể coi là cậu thiếu tinh tế.”
“Nhưng cậu nói dối nguồn tiền, rồi quay sang trách nó không biết điều. Đó là chuyện khác.”
Vương Kiến Quân cúi đầu.
Lý Quế Hương vội vàng nói:
“Ông thông gia, chuyện nhỏ thôi mà, đừng làm căng.”
Bố tôi nhìn bà.
Có thể bạn thích
“Chuyện nhỏ hay lớn, phải hỏi người chịu thiệt.”
Lần đầu tiên, tôi thấy Lý Quế Hương không biết phải đáp lại thế nào.
06
Không khí trong phòng khách căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường.
Vương Kiến Quân đột nhiên đổi giọng.
“Xuân Mai, anh biết lần này anh làm em buồn. Anh xin lỗi, được chưa?”
Tôi nhìn hắn.
“Anh xin lỗi vì chuyện gì?”
“Vì không mua vòng cho em.”
“Còn gì nữa?”
Hắn cau mày.
“Em còn muốn gì?”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Anh vẫn không hiểu.”
Vương Kiến Quân hít sâu một hơi.
“Được. Ngày mai anh sẽ mua cho em một chiếc vòng lớn hơn. Em hài lòng chưa?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Sáu năm trước, tôi từng nghĩ hắn là người đáng tin cậy.
Khi mới quen nhau, hắn thường đứng chờ tôi tan làm dưới trời mưa.
Tôi bị sốt, hắn chạy khắp nơi mua thuốc.
Tôi nói muốn có một căn nhà nhỏ, hắn nắm tay tôi bảo sẽ cùng cố gắng.
Tôi đã vì những điều ấy mà tin hắn.
Nhưng không biết từ lúc nào, sự quan tâm biến thành những lời hứa suông.
Mỗi khi tôi mệt mỏi, hắn bảo tôi cố thêm một chút.
Mỗi khi tôi thiếu tiền, hắn bảo tôi tiết kiệm.
Mỗi khi mẹ và em gái hắn cần giúp đỡ, hắn lại nói tôi phải rộng lượng.
Hóa ra trong mắt hắn, mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng cách để tôi tiếp tục nhường nhịn.
Tôi hỏi:
“Vương Kiến Quân, anh còn nhớ sinh nhật tôi năm ngoái không?”
Hắn ngẩn người.
“Đang nói chuyện vòng vàng, sao lại nhắc sinh nhật?”
“Anh cứ trả lời.”
Hắn suy nghĩ một lúc.
“Tháng tám?”
“Ngày nào?”
Hắn im lặng.
Tôi cười.
“Ngày mười bảy tháng sáu.”
Vương Kiến Quân có vẻ lúng túng.
“Anh bận công việc, quên một lần thì có sao?”
“Không sao.”
Tôi nhìn sang Vương Lệ Lệ.
“Nhưng sinh nhật em gái anh, anh chưa từng quên.”
Vương Lệ Lệ lập tức cúi đầu.
“Cô ấy thích chiếc điện thoại mới, anh mua.”
“Cô ấy muốn đi du lịch, anh chuyển tiền.”
“Mẹ anh muốn đổi giường, anh lập tức gọi tôi đi chọn.”
“Còn tôi muốn thay chiếc máy tính đã dùng tám năm, anh bảo tôi đừng tiêu hoang.”
Vương Kiến Quân mở miệng.
Tôi không cho hắn cơ hội chen vào.
“Anh nói vợ chồng phải cùng nhau chịu khổ. Tôi đồng ý.”
“Nhưng hóa ra chỉ có tôi chịu khổ, còn những người khác hưởng thụ.”
Hắn tức giận:
“Em nói quá rồi!”
Tôi lấy ra một tờ giấy.
“Đây là danh sách những khoản tiền tôi đã chi. Anh cứ xem.”
Vương Kiến Quân cầm lấy.
Khi nhìn thấy con số 326.480 tệ, hắn lập tức biến sắc.
“Em tính cả những khoản này?”
“Đúng.”
“Em điên rồi à? Tiền mua thuốc cho mẹ cũng tính?”
“Những khoản chăm sóc tự nguyện, tôi ghi lại để biết mình đã đóng góp bao nhiêu. Những khoản có thỏa thuận hoàn trả, tôi sẽ yêu cầu trả.”
Tôi chỉ vào những dòng được đánh dấu.
“Còn đây là các khoản vay có tin nhắn xác nhận.”
Vương Lệ Lệ lập tức giật tờ giấy.
“88.000 tệ? Chị định bắt em trả hết thật sao?”
“Đúng.”