Hắn ngẩng lên.

Tôi nhìn hắn.

“Nhưng một cuộc hôn nhân chỉ có thể duy trì nhờ một người liên tục chịu đựng thì sớm muộn cũng sẽ kết thúc.”

Vương Kiến Quân không nói gì nữa.

Tôi bước xuống bậc thềm.

Hắn bỗng gọi:

“Xuân Mai, anh xin lỗi.”

Tôi dừng lại.

Lần này, giọng hắn không còn tức giận.

Cũng không còn đe dọa.

Chỉ có sự mệt mỏi.

Tôi quay đầu.

“Tôi nghe thấy rồi.”

Hắn nhìn tôi.

“Em có thể tha thứ cho anh không?”

Tôi im lặng vài giây.

“Sau này, tôi sẽ không để chuyện cũ tiếp tục làm mình đau khổ.”

Ánh mắt hắn sáng lên.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể quay lại.”

Hắn cúi đầu.

Tôi quay người rời đi.

22

Sau khi ly hôn, tôi quyết định mua một căn hộ nhỏ.

Không quá lớn.

Hai phòng ngủ, một phòng khách, ban công hướng nam.

Căn hộ nằm gần công ty, đi bộ khoảng mười lăm phút.

Ngày nhận chìa khóa, tôi đứng trước cửa rất lâu.

Môi giới hỏi:

“Chị Lưu, chị không vào xem sao?”

Tôi mỉm cười.

“Có chứ.”

Tôi mở cửa.

Ánh nắng buổi chiều tràn qua cửa sổ.

Căn hộ vẫn còn trống.

Không có sofa.

Không có bàn ăn.

Không có rèm cửa.

Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Bởi vì lần này, mọi thứ đều do tôi tự quyết định.

Tôi muốn mua chiếc bàn nào cũng được.

Tôi muốn sơn tường màu gì cũng được.

Tôi muốn đặt chậu hoa ở đâu cũng được.

Không ai bảo tôi tiêu hoang.

Không ai yêu cầu tôi nhường phòng cho người khác.

Không ai đòi tôi dùng tiền tiết kiệm để giải quyết chuyện của họ.

Tôi gọi điện cho mẹ.

“Mẹ, con mua được nhà rồi.”

Mẹ im lặng vài giây.

Sau đó, giọng bà nghẹn ngào.

“Thật à con?”

“Vâng.”

“Con có đủ tiền không?”

“Đủ ạ. Con đã tính toán kỹ rồi.”

Mẹ thở phào.

“Vậy tốt quá.”

Tôi nhìn căn phòng tràn ngập ánh nắng.

“Mẹ, cuối tuần bố mẹ đến xem nhà nhé.”

“Được. Mẹ sẽ bảo bố con mang ít cây xanh sang.”

Tôi cười.

“Con muốn trồng hoa.”

“Vậy mẹ mang hoa.”

Cúp máy, tôi đứng giữa căn hộ trống, bất giác rơi nước mắt.

Không phải vì buồn.

Mà vì cuối cùng, tôi đã có một nơi thật sự thuộc về mình.

23

Ngày chuyển nhà, Lưu Cường và Tôn Phương đến giúp.

Lưu Cường khiêng chiếc sofa vào phòng khách, vừa đặt xuống đã thở hổn hển.

“Chị, lần sau mua sofa nhỏ hơn được không?”

Tôn Phương lập tức bật cười.

“Anh là người tự nói muốn khiêng mà!”

Lưu Cường lau mồ hôi.

“Anh đâu biết nó nặng thế!”

Tôi đứng bên cạnh cười đến đau bụng.

Bố tôi đang lắp kệ sách.

Mẹ thì bận sắp xếp bát đĩa trong bếp.

Cả căn hộ tràn ngập tiếng nói cười.

Đến trưa, chúng tôi gọi đồ ăn về.

Sáu người ngồi quanh chiếc bàn mới mua.

Mẹ nâng cốc nước.

“Chúc Xuân Mai bắt đầu cuộc sống mới.”

Bố tôi gật đầu.

“Sau này có chuyện gì, cứ nói với gia đình.”

Lưu Cường lập tức chen vào.

“Nhưng chuyện khiêng sofa thì phải báo trước ba ngày!”

Tôn Phương đập nhẹ vào vai chồng.

Cả nhà bật cười.

Tôi nhìn từng người.

Bỗng nhiên cảm thấy mình thật may mắn.

Sáu năm qua, tôi đã từng nghĩ ly hôn là thất bại.

Tôi sợ người ngoài bàn tán.

Sợ bố mẹ mất mặt.

Sợ người khác nói mình không biết giữ chồng.

Nhưng đến hôm nay, tôi mới hiểu.

Một cuộc hôn nhân kết thúc không có nghĩa là cuộc đời kết thúc.

Đôi khi, đó mới là lúc một người bắt đầu sống đúng với bản thân.

24

Một buổi chiều cuối năm, khi tôi đang họp, điện thoại liên tục rung.

Sau cuộc họp, tôi mở ra xem.

Là tin nhắn của Vương Lệ Lệ.

“Chị Xuân Mai, em đã chuyển khoản tháng này.”

Bên dưới là ảnh chụp giao dịch.

Tôi kiểm tra tài khoản.

Tiền đã đến.

Tôi trả lời:

“Đã nhận.”

Một lúc sau, cô ta gửi thêm:

“Em và bạn trai đã hủy hôn.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Không quá bất ngờ.

Trước đó tôi đã nghe phong thanh hai người thường xuyên cãi nhau vì tiền bạc.

Tôi trả lời:

“Hy vọng cô sẽ ổn.”

Vương Lệ Lệ gửi một đoạn tin nhắn dài.

Cô ta nói sau khi hủy hôn, cô ta bắt đầu tự quản lý chi tiêu.

Cô ta bán chiếc xe cũ, mua một chiếc xe nhỏ hơn.

Cô ta cũng nhận thêm công việc ngoài giờ để trả nợ.

Lần đầu tiên, cô ta biết cảm giác phải tiết kiệm từng khoản tiền.

Cô ta viết:

“Trước đây em luôn nghĩ chị kiếm tiền dễ dàng.”

“Em thấy chị lúc nào cũng có tiền để giúp người khác.”

“Em chưa từng nghĩ số tiền ấy là do chị làm việc vất vả mới có.”

Tôi đọc đến đây thì dừng lại.

Vương Lệ Lệ gửi thêm:

“Em xin lỗi.”

Tôi không trả lời ngay.

Một lúc sau, tôi nhắn:

“Cô cứ thực hiện đúng thỏa thuận trả nợ. Những chuyện khác không cần nhắc lại.”

Cô ta đáp:

“Vâng.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều đang rơi trên những tòa nhà.

Tôi không biết Vương Lệ Lệ có thật sự thay đổi hay không.

Nhưng điều đó không còn quyết định cuộc sống của tôi nữa.

25

Cũng vào cuối năm ấy, tôi được công ty trao giải nhân viên quản lý xuất sắc.

Buổi lễ tổ chức tại một khách sạn lớn.

Khi tên tôi được xướng lên, tôi bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay.

Giám đốc trao cho tôi giấy chứng nhận và một bó hoa.

Ông mỉm cười.

“Cô Lưu, năm nay cô đã làm rất tốt.”

Tôi cúi đầu.

Truyện Mới

Chồng Vừa Đưa Đơn Ly Hôn, Tôi Liền Rút Toàn Bộ Vốn Khỏi Lục Thị

Chồng Vừa Đưa Đơn Ly Hôn, Tôi Liền Rút Toàn Bộ Vốn Khỏi Lục Thị

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

3 Con Gà Ác Và Lời Cảnh Báo Khiến Tôi Lạnh Sống Lưng

3 Con Gà Ác Và Lời Cảnh Báo Khiến Tôi Lạnh Sống Lưng

Ngày Anh Hủy Hôn Ước

Ngày Anh Hủy Hôn Ước

Không Xét Duyệt, Chỉ Phán Xét

Không Xét Duyệt, Chỉ Phán Xét

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Sau Ngày Anh Phản Bội, Tôi Đã Tìm Lại Chính Mình

Sau Ngày Anh Phản Bội, Tôi Đã Tìm Lại Chính Mình

VÁN CỜ MƯỜI BỐN NĂM

VÁN CỜ MƯỜI BỐN NĂM

Kế Hoạch C: Thanh Toán Toàn Diện

Kế Hoạch C: Thanh Toán Toàn Diện

BÍ MẬT TRONG GẦM XE

BÍ MẬT TRONG GẦM XE

Mẹ Chồng Trị Tiểu Tam

Mẹ Chồng Trị Tiểu Tam

Chiếc Lồng Mang Tên Tình Yêu

Chiếc Lồng Mang Tên Tình Yêu