Chương 3
“Anh có biết mẹ em đã đối xử với gia đình Chu Linh thế nào không?”
“Lúc con trai cô ấy vào tiểu học, mẹ em mua cặp sách, mua đồ dùng học tập.
Lúc cô ấy chuyển nhà, mẹ em gửi sáu trăm tệ tiền mừng. Ngay cả Tết năm ngoái, mẹ em cũng chuẩn bị riêng cho thằng bé một phong bao lì xì.”
“Thế mà đến khi mẹ em nằm viện, ba người nhà cô ấy xách đến ba quả táo, trong đó còn có một quả bị hỏng.”
“Anh không thấy mất mặt thay em gái mình, ngược lại còn trách em so đo.”
Tôi dừng lại một chút rồi hỏi:
“Chu Khải, có phải trong mắt anh, người nhà anh thì đáng được coi trọng, còn người nhà em chỉ cần được bố thí một chút lòng tốt là phải biết ơn rồi không?”
Sắc mặt Chu Khải lập tức thay đổi.
“Em nói chuyện khó nghe quá đấy!”
“Vậy anh trả lời đi.”
“Anh không có ý đó!”
“Không có ý đó thì tại sao cùng một chuyện, anh lại dùng hai tiêu chuẩn khác nhau?”
Anh há miệng, cuối cùng chỉ nói được một câu:
“Anh không muốn cãi nhau với em.”
Tôi bật cười.
Đây là câu cửa miệng của Chu Khải mỗi khi đuối lý.
Chỉ cần anh nói không muốn cãi nhau, mọi cuộc tranh luận đều phải lập tức kết thúc.
Nếu tôi tiếp tục nói, tôi sẽ trở thành người cố tình gây sự.
Trước đây, tôi thường nhượng bộ.
Nhưng lần này, tôi không muốn nữa.
Tôi lấy điện thoại, mở ứng dụng mua sắm.
“Được thôi.
Sinh nhật cháu trai anh, em sẽ mua quà.”
Chu Khải vừa thở phào thì tôi nói tiếp:
“Ba quả táo.”
Anh ngẩn ra.
“Cái gì?”
“Em sẽ chọn ba quả táo thật đẹp, bỏ vào túi nilon, mang đến chúc mừng sinh nhật thằng bé.”
“Em điên rồi à?”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt bình thản.
“Chẳng phải có lòng là được sao?”
“Đấy là trẻ con!”
“Trẻ con thì sao?
Chẳng lẽ người lớn nằm trên giường bệnh lại không cần được tôn trọng?”
“Em đang cố tình gây chuyện!”
“Không.
Em đang học cách đối nhân xử thế của gia đình anh.”
Chu Khải tức đến mức mặt đỏ bừng.
Anh đứng im một lúc, sau đó đập mạnh tay xuống bàn.
“Em muốn làm anh mất mặt trước em gái anh đúng không?”
Tôi chậm rãi lau tay.
“Anh sợ mất mặt à?”
“Đương nhiên!”
“Vậy bốn tháng trước, khi em gái anh mang ba quả táo đến thăm mẹ em, sao anh không nghĩ mẹ em cũng có thể cảm thấy tủi thân?”
Anh im lặng.
Tôi không nói thêm.
Có những đạo lý, không phải người ta không hiểu.
Chỉ là khi thiệt thòi rơi vào người khác, họ giả vờ không hiểu mà thôi.
Có thể bạn thích
Cuối cùng, sinh nhật con trai Chu Linh, tôi vẫn mua một bộ đồ chơi lắp ráp trị giá hai trăm tám mươi tệ.
Không phải vì tôi đã tha thứ.
Mà vì tôi không muốn trút sự bất mãn của người lớn lên một đứa trẻ.
Nhưng lần này, tôi không tự bỏ tiền.
Tôi gửi đường dẫn sản phẩm cho Chu Khải.
“Anh chuyển tiền cho em.”
Anh đang nằm trên ghế sofa xem điện thoại, nghe vậy liền ngẩng đầu.
“Tiền gì?”
“Tiền mua quà sinh nhật cháu trai anh.”
“Em không có tiền à?”
“Có.”
“Thế sao còn bắt anh chuyển?”
Tôi mỉm cười.
“Vì anh là cậu ruột của thằng bé.”
“Chúng ta là vợ chồng, phân chia rạch ròi như thế làm gì?”
“Vậy sao lúc mẹ em nhập viện, em đóng hơn hai mươi nghìn tệ viện phí, anh không nói chúng ta là vợ chồng?”
Chu Khải lập tức ngồi thẳng dậy.
“Em lại lôi chuyện cũ ra!”
“Không phải chuyện cũ.
Em đang hỏi anh một vấn đề rất thực tế.”
Tôi mở lịch sử chuyển khoản.
“Tháng trước, mẹ anh đi khám sức khỏe, anh chuyển cho bà ba nghìn tệ từ tài khoản chung.
Em có phản đối không?”
“Không.”
“Em gái anh thiếu tiền đóng học phí cho con, anh cho cô ấy mượn năm nghìn tệ.
Em có nói gì không?”
“Không.”
“Vậy tại sao mẹ em phẫu thuật, em phải tự lấy tiền tiết kiệm trước hôn nhân để thanh toán?”
Chu Khải nhíu mày.
“Không phải mẹ em có bảo hiểm sao?”
“Bảo hiểm thanh toán sau.
Tiền tạm ứng vẫn phải đóng trước.”
“Thế chẳng phải cuối cùng cũng được hoàn lại à?”
Tôi nhìn anh.
“Anh có biết tổng chi phí sau khi trừ bảo hiểm còn bao nhiêu không?”
Anh không trả lời.
“Anh có biết mẹ em phải dùng loại thuốc gì không?”
Anh im lặng.
“Anh có biết bác sĩ dặn bà tái khám bao nhiêu lần không?”
Chu Khải bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Anh đi làm cả ngày, lấy đâu ra thời gian nhớ hết mấy chuyện đó?”
Tôi gật đầu.
“Đúng.
Anh bận.”
Tôi mở một đoạn tin nhắn khác.
“Nhưng anh lại nhớ rất rõ sinh nhật cháu trai mình phải mua quà ít nhất hai ba trăm tệ.”
Không khí trong phòng khách lập tức trở nên ngột ngạt.
Một lúc lâu sau, điện thoại tôi vang lên.
Chu Khải đã chuyển hai trăm tám mươi tệ.
Kèm theo một dòng tin nhắn.
“Được chưa?”
Tôi nhận tiền.
“Được.”
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu thay đổi.
Trước đây, những chuyện đối nội đối ngoại trong nhà đều do tôi lo liệu.
Sinh nhật mẹ chồng, tôi đặt bánh.
Ngày lễ, tôi mua quà.
Họ hàng nhà chồng có cưới hỏi, ma chay, tân gia, tôi đều chủ động chuẩn bị phong bao.
Chu Khải chỉ cần xuất hiện, đưa quà ra, sau đó nhận lời khen là người con hiếu thảo, người anh chu đáo.
Mẹ chồng thường nói:
“Thằng Khải nhà tôi sống rất tình cảm.”
Chu Linh cũng hay khoe:
“Anh trai em thương em nhất nhà.”
Tôi nghe nhiều đến mức đôi khi cũng quên mất, đằng sau sự chu đáo ấy, phần lớn công sức và tiền bạc đều do tôi bỏ ra.
Nhưng kể từ ngày hôm đó, tôi không làm nữa.
Mẹ chồng gọi điện nhắc:
“Cuối tuần này là sinh nhật bác cả, con nhớ chuẩn bị quà nhé.”
Tôi đáp:
“Mẹ bảo Chu Khải giúp con nhé.
Dạo này công ty con nhiều việc.”