“Con muốn tiếp tục sống với Chu Khải thì phải để nó biết tôn trọng con.”

“Còn nếu nó không thay đổi…”

Mẹ dừng lại.

Tôi ngẩng đầu.

Bà nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Thì về nhà.”

“Nhà mẹ lúc nào cũng có chỗ cho con.”

Tôi chuyển đến nhà mẹ ở một tuần.

Trong thời gian ấy, Chu Khải gọi điện rất nhiều.

Ban đầu, anh trách tôi làm quá.

Sau đó, anh bắt đầu giải thích.

Đến ngày thứ tư, anh gửi một tin nhắn dài.

“Anh đã suy nghĩ rất nhiều.”

“Trước đây anh luôn cho rằng em là vợ anh, giúp đỡ người nhà anh là chuyện đương nhiên.”

“Anh cũng nghĩ mẹ em có tiền tiết kiệm, có bảo hiểm, nên không cần anh lo nhiều.”

“Nhưng anh chưa từng nghĩ, dù mẹ em có tiền hay không, bà vẫn là mẹ vợ anh.”

“Anh đã không công bằng.”

Tôi đọc xong, không trả lời ngay.

Một lát sau, anh lại gửi.

“Anh đã gọi điện xin lỗi mẹ em.”

Tôi sững người.

Tôi lập tức gọi cho mẹ.

Bà đang nấu cơm.

Nghe tôi hỏi, bà cười.

“Ừ, Chu Khải vừa gọi.”

“Anh ấy nói gì?”

“Nó bảo trước đây nó chưa chu đáo, mong mẹ bỏ qua.”

Tôi hỏi:

“Mẹ nói sao?”

Bà đáp:

“Mẹ bảo chuyện qua rồi.”

Tôi im lặng.

Mẹ nói tiếp:

“Nhưng mẹ cũng bảo nó, sau này đừng để con gái mẹ phải chịu ấm ức như thế nữa.”

Tôi bật cười.

“Mẹ nói thật à?”

“Thật.”

Bà hừ nhẹ.

“Con tưởng mẹ chỉ biết nhịn mãi sao?”

Ngày thứ sáu, Chu Khải đến nhà mẹ tôi.

Anh không đi tay không.

Trên tay anh là một giỏ trái cây, một hộp thực phẩm dinh dưỡng và một bó hoa nhỏ.

Tôi nhìn những thứ ấy, không nói gì.

Mẹ tôi ra mở cửa.

Chu Khải cúi đầu.

“Mẹ, con xin lỗi.”

Mẹ tôi hơi bất ngờ.

“Có chuyện gì mà phải nghiêm trọng thế?”

Anh nhìn bà.

“Lúc mẹ nằm viện, con đã không quan tâm đủ.”

“Con còn nói với vợ rằng người ta đến thăm là được, không cần so đo.”

“Nhưng khi mẹ con nhập viện, con lại thấy ba quả táo là không đủ.”

“Con đã dùng hai tiêu chuẩn khác nhau.”

Mẹ tôi nhìn anh rất lâu.

Cuối cùng, bà thở dài.

“Con hiểu được là tốt.”

Chu Khải cúi đầu sâu hơn.

“Con xin lỗi mẹ.”

Tôi đứng bên cạnh.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy câu xin lỗi ấy không phải để đối phó với tôi.

Mà là anh thật sự đã nhận ra mình từng làm tổn thương người khác.

Nhưng chuyện khiến tôi bất ngờ hơn còn ở phía sau.

Chu Khải lấy từ túi áo ra một phong bao.

“Mẹ, đây là chút tiền con gửi mẹ để bồi dưỡng sức khỏe.”

Mẹ tôi lập tức xua tay.

“Không cần đâu con.”

Anh nói:

“Con biết tiền không thể bù đắp được mọi chuyện.”

“Nhưng con muốn làm điều mà đáng lẽ con phải làm từ trước.”

Tôi nhìn phong bao.

Bên trong là ba nghìn tệ.

Không phải một khoản tiền quá lớn.

Nhưng lần này, đó là tiền Chu Khải tự tiết kiệm từ thu nhập riêng.

Không phải tiền của tôi.

Cũng không phải tiền trong tài khoản chung.

Mẹ tôi cuối cùng nhận lấy.

Bà nói:

“Vậy mẹ cảm ơn con.”

Chu Khải thở phào.

Tôi nhìn anh.

Trong lòng có chút dao động.

Nhưng tôi vẫn không lập tức trở về.

Bởi tôi muốn nhìn thấy sự thay đổi trong hành động, chứ không chỉ trong một buổi xin lỗi.

Một tuần sau, Chu Mai gọi điện.

“Em dâu, có chuyện này em nên biết.”

Tôi hỏi:

“Chuyện gì vậy chị?”

“Chu Khải đã từ chối cho Trần Dũng mượn tiền.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Thật ạ?”

“Ừ.”

Chu Mai nói tiếp:

“Nó còn yêu cầu Trần Dũng mang toàn bộ hợp đồng, giấy vay nợ và chứng từ ra đối chiếu.”

“Sau khi xem xong, nó phát hiện số nợ không phải một trăm nghìn.”

Tôi nhíu mày.

“Bao nhiêu?”

“Gần hai trăm bốn mươi nghìn.”

Tôi hít sâu.

Chu Mai tiếp tục:

“Trong đó có cả tiền vay tiêu dùng và khoản nợ thẻ tín dụng mà Chu Linh không biết.”

Tôi hỏi:

“Trần Dũng giải thích thế nào?”

“Anh ta bảo đầu tư thất bại nên phải vay chỗ này đắp chỗ kia.”

“Chu Linh phản ứng sao?”

“Khóc ầm lên.”

Tôi im lặng.

Chu Mai thở dài.

“Bây giờ con bé mới biết vì sao chồng nó cứ giục đi mượn tiền.”

“Anh ta không định giải quyết tận gốc, chỉ muốn kéo dài thời gian.”

Tôi hỏi:

“Vậy Chu Khải làm gì?”

“Bảo họ bán bớt tài sản, cắt giảm chi tiêu, làm việc với chủ nợ và tìm tư vấn pháp lý nếu cần.”

“Còn tiền?”

“Không cho mượn.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, tôi hỏi:

“Chu Linh có giận không?”

Chu Mai bật cười.

“Giận đến mức tuyên bố không nhận anh trai nữa.”

Tôi cũng cười.

“Vậy anh Khải nói sao?”

Chu Mai đáp:

“Nó bảo nếu muốn từ mặt vì anh không cho mượn tiền, thì tùy em.”

Tôi sững người.

Đó không giống Chu Khải trước đây.

Chu Mai nói tiếp:

“Chị nghĩ lần này nó thật sự tỉnh ra rồi.”

Tôi không đáp.

Chị cười.

“Nhưng em cũng đừng vội mềm lòng.

Cứ quan sát thêm.”

Tôi bật cười.

“Em biết.”

Cuối tháng Tám, mẹ chồng gọi điện mời tôi đến ăn cơm.

Tôi vốn định từ chối.

Nhưng bà nói:

“Mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Hôm ấy, cả nhà họ Chu đều có mặt.

Chu Mai từ thành phố bên cạnh trở về.

Chu Linh và Trần Dũng cũng đến.

Tôi bước vào nhà, lập tức nhận ra không khí có gì đó khác thường.

Trên bàn ăn đã bày sẵn sáu món.

Mẹ chồng ngồi ở vị trí chính giữa.

Thấy tôi đến, bà đứng dậy.

“Con dâu, lại đây ngồi.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Mẹ cứ ngồi đi ạ.”

Bà không ngồi.

Bà nhìn tôi.

“Trước khi ăn, mẹ có vài lời muốn nói.”

Chu Linh đang cầm điện thoại, nghe vậy liền ngẩng đầu.

Mẹ chồng quay sang cô ấy.

“Linh, con đứng lên.”

Chu Linh ngẩn ra.

“Mẹ?”

“Mẹ bảo con đứng lên.”

Cô ấy miễn cưỡng đứng dậy.

Mẹ chồng hỏi:

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan