Anh im lặng vài giây.

Sau đó hạ giọng.

“Vãn Đường, chuyện tối nay anh có thể giải thích.”

Tôi bật cười.

“Anh muốn giải thích chuyện nào?”

“Chuyện anh có một đứa con trai chín tuổi?”

“Hay chuyện anh dùng tiền có nguồn gốc từ tài sản của vợ chồng chúng ta để nuôi người phụ nữ khác?”

“Hay chuyện anh định lấy nốt quyền biểu quyết của em?”

Tống Hoài Châu không trả lời.

Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh.

Một lúc lâu sau, anh mới nói:

“Anh thừa nhận chuyện Thanh Dao và Dịch An là anh sai.”

“Nhưng chuyện cổ phần không giống như em nghĩ.”

Tôi hỏi:

“Vậy anh giải thích đi.”

Anh lập tức đáp:

“Anh chỉ muốn bảo vệ tập đoàn.”

“Bảo vệ khỏi ai?”

“Khỏi những cổ đông có ý đồ xấu.”

“Bao gồm cả em sao?”

Đầu dây bên kia im bặt.

Tôi mỉm cười.

“Hoài Châu, anh có biết điều khiến em thất vọng nhất không?”

Anh khẽ gọi:

“Vãn Đường…”

“Không phải vì anh có người phụ nữ khác.”

“Cũng không phải vì anh có một đứa con ngoài hôn nhân.”

“Mà là đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ em ngu ngốc.”

Tôi cúp máy.

Nhưng trước khi đặt điện thoại xuống, tôi gửi cho anh một tin nhắn.

【Ngày mai, luật sư của em sẽ liên hệ với anh về thủ tục ly hôn.】

【Từ giờ, mọi vấn đề tài sản hãy trao đổi qua luật sư.】

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại lập tức đổ chuông.

Tôi tắt máy.

Bố nhìn tôi.

“Con định khi nào nói cho nó biết chuyện đứa trẻ?”

Tôi nhìn tập hồ sơ trên bàn.

“Chưa phải lúc.”

Ông hơi ngạc nhiên.

Tôi chậm rãi nói:

“Nếu Tống Hoài Châu biết ngay bây giờ, anh ta sẽ đi tìm Lục Thanh Dao.”

“Còn nếu Lục Thanh Dao biết chúng ta đã phát hiện bí mật, cô ta có thể lập tức biến mất.”

“Con muốn biết ai đang đứng sau những công ty kia.”

“Và vì sao suốt chín năm, họ có thể khiến một người như Tống Hoài Châu không nghi ngờ điều gì.”

Bố nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, ông khẽ gật đầu.

“Được.”

Ông cầm điện thoại, gọi cho trợ lý.

“Bảo bộ phận kiểm toán tiếp tục rà soát. Tất cả phải đúng thủ tục.”

Sau đó ông quay sang tôi.

“Vãn Đường, lần này bố sẽ giúp con.”

Tôi lắc đầu.

“Bố.”

Ông nhìn tôi.

Tôi mỉm cười.

“Lần này, con muốn tự mình lấy lại những gì thuộc về con.”

Chương 7: Người chồng hoàn hảo quỳ trước cổng nhà vợ

Sáng hôm sau, cả Bắc Thành chấn động.

Đoạn video tôi chất vấn Tống Hoài Châu tại lễ kỷ niệm tập đoàn xuất hiện trên mạng.

Chỉ trong ba giờ, lượng người xem vượt mười triệu.

Những tiêu đề liên tục xuất hiện.

“Chủ tịch Tống thị bị vợ công khai chất vấn về con riêng chín tuổi.”

“Cuộc hôn nhân kiểu mẫu của giới tài chính sụp đổ.”

“Phu nhân Tô thị từ chối chuyển giao quyền biểu quyết, yêu cầu điều tra giao dịch liên quan.”

Cổ phiếu Tống thị giảm mạnh ngay đầu phiên.

Hội đồng quản trị lập tức tổ chức họp khẩn.

Còn Tống Hoài Châu, người đàn ông từng có thể khiến hàng trăm doanh nhân phải chờ đợi chỉ để được gặp một lần, lại đứng suốt ba tiếng trước cổng biệt thự nhà họ Tô.

Khi quản gia đến báo, tôi đang ăn sáng cùng con gái.

Con bé tên Tống Niệm Sơ.

Năm nay sáu tuổi.

Nó có đôi mắt giống tôi, còn sống mũi và khuôn miệng lại giống bố.

Con bé đang chăm chú bóc vỏ trứng.

Nghe quản gia nói bố đến, nó lập tức ngẩng đầu.

“Mẹ ơi, bố đến đón chúng ta hả?”

Tôi khựng lại.

“Con muốn gặp bố sao?”

Niệm Sơ gật đầu.

“Dạ muốn.”

Nó cúi đầu, giọng nhỏ đi.

“Hôm qua bố hứa sẽ gọi video cho con, nhưng con chờ mãi không thấy.”

Tôi nhìn con gái.

Trong lòng bỗng nhói lên.

Tống Hoài Châu không phải chưa từng yêu con.

Anh từng bế Niệm Sơ đi khắp nhà khi con bé khóc.

Từng thức đêm chăm con khi nó bị ốm.

Từng đặt riêng một chiếc xích đu trong vườn vì con bé thích.

Nhưng tình yêu ấy luôn có điều kiện.

Khi Dịch An cần, anh sẽ lập tức bỏ lại Niệm Sơ.

Khi Lục Thanh Dao gọi, mọi lời hứa với con gái đều có thể thay đổi.

Tôi đặt chiếc thìa xuống.

“Niệm Sơ, mẹ hỏi con một chuyện nhé.”

Con bé ngoan ngoãn gật đầu.

“Nếu sau này bố mẹ không ở cùng một nhà nữa, con có sợ không?”

Nó ngơ ngác.

“Tại sao ạ?”

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

“Vì có đôi khi, người lớn không thể tiếp tục sống cùng nhau.”

Niệm Sơ nhìn tôi rất lâu.

Rồi bất ngờ hỏi:

“Có phải bố làm mẹ buồn không?”

Tôi sững người.

Con bé cúi đầu.

“Con biết mà.”

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó.

“Con biết chuyện gì?”

Niệm Sơ mím môi.

“Hôm sinh nhật con năm ngoái, bố nói phải đi họp.”

“Nhưng hôm sau, bạn cùng lớp cho con xem ảnh bố đi chơi với một anh trai.”

Tim tôi chợt thắt lại.

“Bạn nào?”

“Bạn Tiểu Mạn.”

“Con bé nói anh trai đó là anh họ của nó. Nhưng con thấy bố ôm anh ấy, còn mua cho anh ấy một chiếc bánh rất lớn.”

Tôi nhìn con gái.

Hôm sinh nhật năm tuổi, Niệm Sơ đã chờ bố đến tận mười giờ tối.

Chiếc bánh kem đặt trên bàn bắt đầu chảy.

Con bé không chịu thổi nến.

Nó nói phải đợi bố.

Cuối cùng, Tống Hoài Châu gọi điện, bảo đang họp với đối tác quan trọng.

Tôi phải ôm con bé vào lòng, dỗ dành mãi nó mới chịu ngủ.

Hóa ra ngày ấy, anh đang ở bên Dịch An.

Niệm Sơ ngẩng đầu.

“Mẹ ơi, có phải bố thích anh ấy hơn con không?”

Tôi ôm con gái vào lòng.

“Không phải vì con không đủ tốt.”

“Vậy tại sao bố không đến?”

Tôi không trả lời được.

Bởi vì có những câu hỏi, ngay cả người lớn cũng không thể tìm ra một lời giải thích tử tế.

Tôi vuốt tóc con.

“Đó là chuyện bố cần tự giải thích với con.”

Niệm Sơ im lặng một lúc.

Sau đó ôm cổ tôi.

“Vậy mẹ đừng buồn nữa.”

“Con ở với mẹ.”

Tôi nhắm mắt.

Suốt mười hai năm, tôi đã nhẫn nhịn quá nhiều vì muốn giữ một gia đình trọn vẹn.

Nhưng đến lúc này, tôi mới hiểu.

Một gia đình có đủ bố mẹ chưa chắc đã là một gia đình hạnh phúc.

Ăn sáng xong, tôi nhờ bảo mẫu đưa Niệm Sơ lên phòng chơi.

Sau đó mới bước ra sân.

Tống Hoài Châu đứng bên ngoài cổng.

Anh vẫn mặc bộ vest từ tối qua.

Cà vạt đã tháo.

Mái tóc vốn luôn được chải chuốt cẩn thận giờ hơi rối.

Dưới mắt có quầng thâm.

Thấy tôi xuất hiện, anh lập tức tiến đến.

“Vãn Đường!”

Tôi đứng cách anh một cánh cổng sắt.

“Anh đến làm gì?”

“Anh muốn gặp em.”

“Chúng ta đã nói chuyện rồi.”

“Chưa đủ.”

Anh nắm chặt thanh sắt.

“Anh biết em giận.”

Tôi bật cười.

“Giận?”

“Hoài Châu, anh nghĩ chuyện này chỉ là em đang giận dỗi sao?”

Truyện Mới

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính