Cô ta siết chặt bàn tay.

“Ban đầu, Minh Viễn chỉ muốn có một khoản tiền.”

“Sau đó anh ta phát hiện Hoài Châu có thể phê duyệt những hợp đồng rất lớn.”

“Anh ta bắt đầu thành lập công ty.”

“Em chỉ làm người giới thiệu.”

Tôi hỏi:

“Tống Hoài Châu có biết Lục Minh Viễn là bạn trai cũ của cô không?”

“Không.”

“Có biết hắn là cha đứa trẻ không?”

“Không.”

Tôi im lặng.

Lục Thanh Dao nhìn tôi, ánh mắt tuyệt vọng.

“Chị Tô, em biết em sai.”

“Em không xin chị tha thứ.”

“Em chỉ xin chị đừng công khai chuyện huyết thống của Dịch An.”

Tôi khép phong bì.

“Cô nên nói sự thật với những người có trách nhiệm, và trước hết phải nghĩ đến cách bảo vệ đứa trẻ khỏi hậu quả do người lớn gây ra.”

Cô ta gật đầu liên tục.

Tôi đứng dậy.

“Luật sư của tôi sẽ liên hệ với cô.”

Lục Thanh Dao bất ngờ nắm tay tôi.

“Chị Tô!”

Tôi quay đầu.

Cô ta nhìn tôi, giọng run rẩy.

“Có một chuyện chị phải biết.”

Tôi im lặng.

Cô ta nói:

“Minh Viễn không chỉ muốn tiền.”

“Anh ta muốn Tống thị.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô nói rõ hơn.”

Lục Thanh Dao nuốt nước bọt.

“Anh ta đã tìm được một người trong hội đồng quản trị.”

“Người đó hứa chỉ cần Tống Hoài Châu mất quyền kiểm soát, họ sẽ cùng nhau tiếp quản tập đoàn.”

Tôi cau mày.

“Ai?”

Lục Thanh Dao vừa định trả lời thì điện thoại trên bàn rung lên.

Một tin nhắn xuất hiện.

Cô ta nhìn màn hình.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

Tôi liếc qua.

Tin nhắn chỉ có một câu.

【Thanh Dao, em đang ngồi với ai vậy?】

Lục Thanh Dao ngẩng đầu nhìn về phía cửa kính.

Bên ngoài, dưới màn mưa, một chiếc xe màu đen đang đỗ bên đường.

Cô ta run rẩy.

“Anh ta đến rồi.”

Chương 11: Kẻ đứng sau tấm màn

Tôi không quay đầu ngay.

Thay vào đó, tôi đặt điện thoại xuống bàn, nhắn cho luật sư Chu.

【Có người đang theo dõi. Đừng để cô Lục rời khỏi đây một mình.】

Chưa đầy một phút sau, luật sư Chu bước vào.

Anh nhìn Lục Thanh Dao.

“Cô Lục, nếu cô đang bị đe dọa, chúng tôi có thể giúp cô liên hệ cảnh sát.”

Lục Thanh Dao lập tức lắc đầu.

“Không được.”

Tôi hỏi:

“Tại sao?”

Cô ta run giọng.

“Anh ta sẽ không tha cho em.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy cô định tiếp tục để hắn khống chế đến bao giờ?”

Lục Thanh Dao không trả lời.

Bên ngoài, chiếc xe màu đen bất ngờ khởi động.

Chậm rãi rời đi.

Tôi nhìn theo.

Trong khoảnh khắc xe đi ngang cửa quán, ánh đèn đường chiếu lên gương mặt người ngồi phía sau.

Tôi chỉ nhìn thấy một bên mặt.

Nhưng đủ để nhận ra.

Không phải Lục Minh Viễn.

Mà là một người đàn ông tôi từng gặp rất nhiều lần.

Tống Cảnh Hành.

Em trai cùng cha khác mẹ của Tống Hoài Châu.

Tôi khựng lại.

Tống Cảnh Hành năm nay ba mươi bốn tuổi.

Anh ta giữ chức phó chủ tịch phụ trách đầu tư chiến lược của Tống thị.

Trong mắt người ngoài, anh ta luôn là một người đàn ông ôn hòa, khiêm tốn.

Không tranh quyền.

Không thích xuất hiện trước truyền thông.

Mỗi lần gặp tôi, anh ta đều lễ phép gọi một tiếng chị dâu.

Thậm chí vào sinh nhật Niệm Sơ, anh ta còn tự tay chuẩn bị quà.

Tôi quay sang Lục Thanh Dao.

“Người trong hội đồng quản trị mà cô nhắc đến là Tống Cảnh Hành?”

Cô ta cúi đầu.

Không trả lời.

Nhưng vẻ mặt đã nói lên tất cả.

Tôi bật cười.

Hóa ra vở kịch này còn phức tạp hơn tôi tưởng.

Một người chồng phản bội.

Một người tình lừa dối.

Một đứa trẻ bị biến thành công cụ.

Một người em trai âm thầm chờ thời.

Và phía sau tất cả là hàng trăm triệu tệ được chuyển qua những công ty có quan hệ chằng chịt.

Tôi nhìn Lục Thanh Dao.

“Cô còn giấu điều gì?”

Cô ta lắc đầu.

“Em không biết nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Thanh Dao, cô nên hiểu một chuyện.”

“Bây giờ cô không còn quyền lựa chọn giữa việc bảo vệ Tống Hoài Châu hay Lục Minh Viễn.”

“Cô chỉ có thể lựa chọn nói sự thật hoặc tiếp tục gánh hậu quả cho những lời nói dối của mình.”

Lục Thanh Dao bật khóc.

“Em sẽ nói.”

Tôi gật đầu.

“Vậy hãy bắt đầu từ Tống Cảnh Hành.”

Cô ta hít sâu.

“Ba năm trước, Cảnh Hành tìm đến Minh Viễn.”

“Anh ta nói Hoài Châu quá tin tưởng em và Dịch An.”

“Chỉ cần lợi dụng điều đó, họ có thể khiến anh ấy phê duyệt thêm nhiều giao dịch.”

Tôi hỏi:

“Tống Hoài Châu có biết Cảnh Hành liên quan đến những công ty ấy không?”

“Em không rõ.”

“Cô có từng gặp trực tiếp Cảnh Hành?”

“Có.”

“Bao nhiêu lần?”

“Khoảng năm, sáu lần.”

“Có chứng cứ không?”

Cô ta gật đầu.

“Em giữ tin nhắn.”

Tôi nhìn luật sư Chu.

Anh lập tức nói:

“Chúng tôi sẽ tiếp nhận tài liệu theo đúng quy trình, giữ nguyên dữ liệu gốc để phục vụ xác minh.”

Lục Thanh Dao lấy điện thoại ra.

Bàn tay vẫn run.

Nhưng lần này, cô ta không do dự nữa.

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Chín năm trước, cô ta lựa chọn bước vào cuộc hôn nhân của tôi.

Chín năm sau, cô ta lại trở thành người đưa cho tôi những mảnh ghép quan trọng nhất để làm rõ sự thật.

Tôi không cảm kích.

Cũng không thương hại.

Bởi vì nếu Tống Hoài Châu không mất quyền kiểm soát, nếu các giao dịch không bị điều tra, có lẽ Lục Thanh Dao sẽ không bao giờ nói ra những điều này.

Cô ta không đột nhiên trở thành người tốt.

Cô ta chỉ nhận ra mình sắp bị bỏ rơi.

Chương 12: Người em trai ngoan ngoãn lộ mặt

Hai ngày sau, Tống Cảnh Hành chủ động đến gặp tôi.

Địa điểm là văn phòng Tô thị.

Anh ta mặc vest màu xám nhạt, tay cầm một bó hoa lan trắng.

Vừa bước vào, anh ta đã mỉm cười.

“Chị dâu.”

Tôi nhìn bó hoa.

“Cảnh Hành, hôm nay cậu đến với tư cách gì?”

Anh ta hơi khựng lại.

“Em không hiểu.”

Tôi mỉm cười.

“Nếu đến với tư cách em trai Tống Hoài Châu, cậu có thể gọi tôi là chị dâu.”

“Nhưng nếu đến với tư cách phó chủ tịch Tống thị, chúng ta nên nói chuyện công việc.”

Tống Cảnh Hành đặt bó hoa xuống.

“Chị vẫn sắc sảo như trước.”

Tôi không đáp.

Anh ta ngồi xuống đối diện.

“Em nghe nói chị đang kiểm tra một số giao dịch.”

“Đúng.”

“Chuyện đó có thể ảnh hưởng rất lớn đến Tống thị.”

Tôi nhướng mày.

“Vậy sao?”

Anh ta gật đầu.

“Hiện tại cổ phiếu đang chịu áp lực.”

“Nếu tiếp tục công khai mâu thuẫn nội bộ, các đối tác sẽ mất niềm tin.”

Tôi nhìn anh ta.

“Cậu muốn tôi dừng lại?”

Tống Cảnh Hành mỉm cười.

Truyện Mới

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính