“Em chỉ muốn chị cân nhắc lợi ích chung.”

Tôi bật cười.

“Lợi ích chung của ai?”

Anh ta im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Của cổ đông?”

“Của nhân viên?”

“Hay của những người đang hưởng lợi từ các giao dịch bất thường?”

Nụ cười trên môi anh ta nhạt dần.

“Chị dâu, em không hiểu chị đang ám chỉ điều gì.”

Tôi lấy từ ngăn kéo ra một tấm ảnh.

Đặt trước mặt anh ta.

Trong ảnh là chiếc xe màu đen đỗ bên ngoài quán cà phê đêm hôm trước.

Biển số được ghi rõ.

Tống Cảnh Hành nhìn tấm ảnh.

Ánh mắt thoáng thay đổi.

Tôi hỏi:

“Đêm ấy cậu đến hồ Minh Nguyệt làm gì?”

Anh ta ngẩng đầu.

“Em có việc riêng.”

“Trùng hợp thật.”

Tôi đặt thêm một bản sao tài liệu.

“Cũng đêm ấy, Lục Thanh Dao đang gặp tôi.”

Tống Cảnh Hành không nói gì.

Tôi tiếp tục:

“Cậu biết Lục Minh Viễn không?”

Anh ta bật cười.

“Em trai của cô Lục?”

“Bạn trai cũ.”

Tôi sửa lại.

“Và có khả năng là cha ruột của Tống Dịch An.”

Nụ cười trên môi Tống Cảnh Hành biến mất.

Anh ta nhìn tôi.

Lần đầu tiên, vẻ ôn hòa thường ngày hoàn toàn tan biến.

“Chị biết đến đâu rồi?”

Tôi dựa lưng vào ghế.

“Đủ để biết cậu không đến đây chỉ vì lo lắng cho Tống thị.”

Anh ta im lặng rất lâu.

Sau đó bật cười.

“Chị dâu, chị đúng là người thông minh.”

Tôi nhìn anh ta.

“Cảm ơn.”

Tống Cảnh Hành chậm rãi nói:

“Nhưng thông minh quá đôi khi cũng không tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Cậu đang đe dọa tôi?”

“Không.”

Anh ta lắc đầu.

“Em chỉ nhắc chị rằng trong thương trường, có những chuyện không nên đào quá sâu.”

Tôi nhìn anh ta.

“Ví dụ?”

“Ví dụ như nguồn gốc những khoản tiền mà anh trai em đã chuyển đi.”

Tôi hỏi:

“Cậu biết những khoản ấy?”

Anh ta không trả lời trực tiếp.

“Chị có bao giờ nghĩ rằng nếu mọi chuyện bị phanh phui, người chịu thiệt hại lớn nhất có thể chính là chị không?”

Tôi bật cười.

“Vì tôi là cổ đông lớn?”

“Vì chị từng bảo lãnh cho một số khoản vay của tập đoàn.”

Tôi im lặng.

Tống Cảnh Hành nghiêng người về phía trước.

“Chị dâu, em biết chị muốn ly hôn.”

“Em có thể giúp chị.”

Tôi nhướng mày.

“Giúp thế nào?”

“Em sẽ thuyết phục anh trai ký thỏa thuận.”

“Chị giữ lại phần tài sản của mình.”

“Còn những giao dịch cũ, chúng ta để chúng nằm yên.”

Tôi nhìn anh ta.

“Đổi lại?”

Anh ta mỉm cười.

“Chị ủng hộ em trong cuộc bầu chọn chủ tịch hội đồng quản trị sắp tới.”

Tôi bật cười.

Cuối cùng, con cáo cũng để lộ chiếc đuôi.

Tôi hỏi:

“Cậu muốn thay anh trai?”

Anh ta bình thản đáp:

“Anh ấy đã không còn phù hợp.”

“Vậy còn cậu?”

“Em có thể đưa Tống thị vượt qua khủng hoảng.”

Tôi nhìn anh ta rất lâu.

Rồi nói:

“Cảnh Hành, cậu biết điểm giống nhau lớn nhất giữa cậu và anh trai mình là gì không?”

Anh ta cau mày.

Tôi tiếp tục:

“Hai người đều nghĩ chỉ cần đưa ra đủ lợi ích, tôi sẽ đồng ý.”

Tống Cảnh Hành im lặng.

Tôi đứng dậy.

“Nhưng có một điều hai người đều quên.”

Anh ta ngẩng đầu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Tống thị có được ngày hôm nay không chỉ nhờ anh em các cậu.”

“Và tôi không cần bất kỳ ai ban phát lại những thứ vốn thuộc quyền lợi hợp pháp của mình.”

Tống Cảnh Hành chậm rãi đứng dậy.

Vẻ mặt lạnh đi.

“Chị định đối đầu với cả hai anh em chúng tôi?”

Tôi mỉm cười.

“Không.”

Anh ta hơi ngạc nhiên.

Tôi nói tiếp:

“Tôi chỉ định yêu cầu làm rõ sự thật.”

“Còn ai phải chịu trách nhiệm, hãy để chứng cứ và pháp luật quyết định.”

Tống Cảnh Hành nhìn tôi rất lâu.

Sau đó cầm bó hoa lên.

“Xem ra hôm nay em đến không đúng lúc.”

Tôi đáp:

“Đúng.”

Anh ta bước ra cửa.

Nhưng trước khi rời đi, anh ta bất ngờ quay lại.

“Chị dâu.”

Tôi nhìn anh ta.

“Chị có biết vì sao anh trai em lại dễ dàng tin rằng Dịch An là con mình không?”

Tôi im lặng.

Tống Cảnh Hành mỉm cười.

“Bởi vì năm đó, chính anh ấy đã chủ động yêu cầu Lục Thanh Dao giữ lại đứa trẻ.”

Tôi cau mày.

Anh ta nói tiếp:

“Anh ấy không chỉ phản bội chị.”

“Anh ấy còn từng muốn có một người thừa kế nam.”

Nói xong, anh ta rời đi.

Tôi đứng bất động.

Một lúc lâu sau, tôi mới lấy điện thoại gọi cho luật sư Chu.

“Anh Chu.”

“Vâng, cô Tô.”

“Tôi muốn kiểm tra một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Tôi nhìn cánh cửa vừa đóng.

“Những tài liệu liên quan đến việc Tống Hoài Châu lập quỹ tín thác cho Dịch An.”

“Tôi muốn biết trong đó có điều khoản nào liên quan đến quyền thừa kế hoặc chuyển giao cổ phần không.”

Luật sư Chu im lặng vài giây.

Sau đó đáp:

“Chúng tôi vừa phát hiện một tài liệu như vậy.”

Tim tôi chợt lạnh đi.

“Anh nói gì?”

“Có một bản dự thảo thỏa thuận ủy thác cổ phần được lập ba năm trước.”

“Người thụ hưởng dự kiến là Tống Dịch An.”

Tôi nắm chặt điện thoại.

Luật sư Chu tiếp tục:

“Nhưng cô Tô, còn một chuyện nữa.”

“Chuyện gì?”

“Bản dự thảo có nhắc đến điều kiện kích hoạt khi quyền biểu quyết của cô được chuyển giao.”

Tôi nhắm mắt.

Cuối cùng, mọi mảnh ghép cũng bắt đầu nối lại.

Bữa tiệc sinh nhật ba mươi triệu tệ.

Bản thỏa thuận chuyển giao quyền biểu quyết.

Quỹ tín thác cho Dịch An.

Tống Hoài Châu không chỉ muốn lấy quyền kiểm soát từ tay tôi.

Anh còn muốn dùng chính quyền lực ấy để bảo đảm tương lai cho đứa trẻ mà anh tin là con trai mình.

Một đứa trẻ không cùng huyết thống với anh.

Tôi bật cười.

Cười đến mức nước mắt chảy xuống.

Không phải vì đau lòng.

Mà vì sự ngu xuẩn của người đàn ông tôi từng yêu suốt mười hai năm.

Chương 13: Bí mật về người thừa kế

Tối hôm ấy, tôi chủ động hẹn Tống Hoài Châu gặp mặt.

Địa điểm là căn nhà cũ nơi chúng tôi từng sống khi mới kết hôn.

Căn nhà nằm ở phía nam Bắc Thành.

Không quá lớn.

Chỉ có hai tầng và một khu vườn nhỏ.

Ngày ấy, Tống Hoài Châu chưa giàu.

Chúng tôi thường cùng nhau nấu ăn.

Cùng đi siêu thị.

Cuối tuần, anh sẽ ngồi trên sàn phòng khách đọc tài liệu, còn tôi nằm bên cạnh xem phim.

Có lần, tôi hỏi anh:

“Sau này nếu chúng ta có con, anh thích con trai hay con gái?”

Anh ôm tôi.

“Con nào cũng được.”

Tôi cười.

“Thật không?”

Anh hôn lên trán tôi.

“Chỉ cần là con của em, anh đều yêu.”

Tôi từng tin câu nói ấy.

Cho đến hôm nay.

Khi Tống Hoài Châu bước vào căn nhà cũ, anh đứng sững ở cửa.

“Vãn Đường…”

Tôi ngồi trên sofa.

“Đến rồi à?”

Anh nhìn quanh.

Truyện Mới

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ