Mảnh thủy tinh văng tung tóe.

Căn phòng lập tức im bặt.

“Chơi thật cái gì?”

Hắn lạnh giọng.

“Cô ấy có thể đi đâu?”

Không ai trả lời.

Hắn lấy áo khoác.

Lái xe tới nhà họ Tô.

Cửa đóng.

Người giúp việc chỉ nói:

“Cô chủ không có nhà.”

“Cô ấy đi đâu?”

“Không biết.”

“Bao giờ về?”

“Không biết.”

Lục Nghiễn gọi cho bố tôi.

Không ai nghe.

Gọi mẹ tôi.

Bị từ chối.

Gọi anh trai tôi.

Không kết nối được.

Lần đầu tiên, hắn nhận ra nếu Tô Nhiễm thật sự không muốn gặp hắn, hắn thậm chí chẳng biết phải tìm ở đâu.

Bởi vì trước đây luôn là tôi tìm hắn.

Tôi nhớ lịch trình của hắn.

Biết hắn thích nhà hàng nào.

Biết hắn thường đi đâu.

Biết khi tâm trạng không tốt hắn sẽ ngồi ở quán bar nào.

Còn hắn?

Hắn biết gì về tôi?

Lục Nghiễn đứng dưới tuyết rất lâu.

Giang Viễn tìm tới.

“Về thôi.”

“Cô ấy chỉ đang giận.”

Lục Nghiễn nói.

Không biết là nói với Giang Viễn hay nói với chính mình.

“Ngày mai sẽ về.”

“Trước đây cũng vậy.”

“Cô ấy không bỏ được tôi.”

Giang Viễn im lặng.

Lục Nghiễn lặp lại:

“Chắc chắn không bỏ được.”

Nhưng ngày hôm sau tôi không về.

Ngày thứ hai cũng không.

Ngày thứ ba.

Vẫn không.

Hắn bắt đầu tìm bạn bè của tôi.

Không ai biết.

Hoặc không ai chịu nói.

Đến ngày thứ năm, Lục Nghiễn mới biết tôi đã rời khỏi đất nước ngay trong đêm hắn đính hôn.

Tấm vé chỉ có một chiều.

Khoảnh khắc nghe tin ấy, hắn đứng bất động rất lâu.

Giang Viễn gọi:

“A Nghiễn?”

Hắn không đáp.

Một lúc sau mới khàn giọng hỏi:

“Cô ấy đi thật?”

“Ừ.”

“Không nói gì?”

“Không.”

“Không để lại lời nào?”

“Không.”

Lục Nghiễn bật cười.

Nhưng nụ cười rất khó coi.

“Giận ghê thật.”

“Hết giận sẽ về.”

Giang Viễn nhìn hắn.

Cuối cùng không nhịn được nữa.

“Cậu còn nghĩ cô ấy đang giận?”

“Không thì sao?”

“Cậu đính hôn với người khác.”

“Cậu còn thiết kế để cô ấy bị giữ ở đồn cảnh sát.”

“Sau đó trước mặt cả đám chúng ta, cậu nói cầu còn không được nếu cô ấy biến mất.”

“Tô Nhiễm nghe được thì sao?”

Lục Nghiễn đột ngột ngẩng đầu.

“Sao cô ấy nghe được?”

Giang Viễn không trả lời.

Nhưng sắc mặt Lục Nghiễn đã trắng bệch.

Hắn nhớ tới cánh cửa hôm đó.

Nó từng khẽ lay động.

Khi ấy hắn không để ý.

Bây giờ nghĩ lại…

Cả người hắn lạnh ngắt.

Nếu tôi đã đứng ngoài đó.

Nếu tôi nghe hết.

Vậy bốn chữ “cầu còn không được”…

Hắn nhắm mắt.

Lần đầu tiên cảm thấy hối hận.

Nhưng quá muộn.

4

Tôi ngồi máy bay gần cả đêm.

Khi hạ cánh, ánh nắng xuyên qua lớp kính sân bay.

Ấm đến mức xa lạ.

Người tới đón không phải anh trai.

Mà là Cố Thần Phong.

Anh dựa vào một chiếc xe thể thao màu đỏ, đeo kính râm, áo phông trắng và quần jean.

Vừa thấy tôi đã giơ tay.

“Tô Nhiễm!”

Tôi kéo vali tới.

“Anh Thần Phong.”

Anh tháo kính xuống.

Nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Gầy vậy?”

“Có à?”

“Có.”

Anh giật vali khỏi tay tôi.

“Anh trai em bận đi công tác, sai anh tới nhặt em.”

“Tôi là hành lý à?”

“Gần giống.”

Tôi bật cười.

Lâu rồi tôi không cười tự nhiên như vậy.

Cố Thần Phong hơn tôi năm tuổi.

Anh và anh trai tôi quen nhau từ nhỏ.

Hồi bé, mỗi lần tới nhà, anh thường nhét tôi vào vali rồi kéo chạy quanh phòng khách.

Có lần chạy nhanh quá, cả người lẫn vali lao vào ghế sofa.

Tôi khóc.

Anh bị bố tôi đánh.

Sau đó vẫn không chừa.

“Lên xe.”

Anh mở cốp.

Ném vali vào.

Tôi nhìn chiếc xe.

“Anh vẫn thích mấy thứ màu mè thế này à?”

“Đẹp mà.”

“Chói mắt.”

“Em không hiểu nghệ thuật.”

Xe lao đi.

Gió ấm lùa qua tóc.

Tôi nhìn những hàng cây xanh hai bên đường.

Nơi này quanh năm ấm áp.

Nhiệt độ trung bình khoảng hai mươi mốt độ.

Không có tuyết.

Không có mùa đông lạnh cắt da.

Đúng nơi tôi muốn đến.

Cố Thần Phong nhìn tôi qua kính chiếu hậu.

“Thích không?”

“Thích.”

“Vậy ở lâu chút.”

Tôi không biết vì sao câu ấy nghe có vẻ khác thường.

Nhưng không nghĩ nhiều.

Anh đưa tôi về nhà.

“Nhà em đang sửa.”

“Anh trai em bảo em ở tạm đây.”

Tôi nhìn anh.

“Ở với anh?”

“Anh ăn thịt em chắc?”

Tôi im lặng.

Cố Thần Phong nhíu mày.

“Ánh mắt gì vậy?”

“Đang suy nghĩ.”

“Cấm suy nghĩ.”

Phòng của tôi nằm trên tầng hai, đối diện phòng anh.

Vừa mở cửa, tôi đứng hình.

Màu hồng.

Từ ga giường đến rèm cửa.

Thậm chí dép cũng hồng.

Tôi quay đầu.

“Anh làm?”

Cố Thần Phong khoanh tay.

“Không đẹp?”

“Anh nghĩ con gái đều thích màu hồng?”

“Không phải à?”

Tôi đóng cửa trước mặt anh.

Bên ngoài vang lên tiếng cười.

Tôi quá mệt.

Tắm xong liền ngủ.

Giấc ngủ đầu tiên ở nơi xa lạ, tôi lại mơ về năm mười bảy tuổi.

Ngày đầu tiên tôi thích Lục Nghiễn.

Hắn đứng cạnh cửa sổ lớp học.

Áo sơ mi trắng.

Tai nghe đeo một bên.

Nắng chiếu lên gương mặt thiếu niên.

Đám con gái xung quanh bàn nhau xem ai dám tỏ tình.

Tôi đi thẳng tới.

“Lục Nghiễn.”

Hắn ngẩng đầu.

“Gì?”

“Em thích anh.”

Cả hành lang im phăng phắc.

Hắn nhìn tôi vài giây.

Rồi cười.

“Tô Nhiễm.”

“Cậu là con heo à?”

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Bên ngoài có người đập cửa.

“Tô Nhiễm!”

“Em là heo à?”

“Ngủ một ngày một đêm rồi!”

Tôi bật dậy.

Trùng hợp đến mức muốn giết người.

Mở cửa, Cố Thần Phong đứng ngoài.

“Tỉnh rồi?”

Tôi nghiến răng.

“Anh vừa gọi tôi là gì?”

“Heo.”

Tôi đóng cửa.

Anh chặn lại.

“Ăn cơm.”

“Không ăn.”

“Anh nấu.”

Tôi lại mở cửa.

“Thật?”

Cố Thần Phong cười.

“Thấy chưa.”

“Chỉ có đồ ăn mới gọi em dậy được.”

Bữa cơm ngon ngoài dự kiến.

Tôi ăn hai bát.

Cố Thần Phong chống cằm nhìn.

“Chậm thôi.”

“Không ai giành.”

“Anh nấu ngon thật.”

“Biết rồi.”

“Không khiêm tốn chút được à?”

Truyện Mới

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Bình yên sau bão giông

Bình yên sau bão giông

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

Ngày tôi phát hiện mình

Ngày tôi phát hiện mình

Vị Hôn Phu Bỗng Dưng Mất Kiểm Soát

Vị Hôn Phu Bỗng Dưng Mất Kiểm Soát

Tôi từng tưởng tượng

Tôi từng tưởng tượng

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

Tôi từng nghĩ

Tôi từng nghĩ

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn