Bạch Nhược Vy nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Em vừa nói rất ngưỡng mộ nhà thiết kế trưởng Diệp. Nếu được làm học trò của cô ấy, em sẵn lòng bắt đầu từ vị trí trợ lý không lương.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Bây giờ người ấy đứng ngay trước mặt, sao em lại có vẻ không vui?”

Mặt Bạch Nhược Vy đỏ bừng.

Gia Linh đứng bên cạnh cúi đầu, không dám lên tiếng.

Thẩm Hoài Cảnh nhìn tôi.

“Em muốn xử lý chuyện này thế nào?”

Tôi chưa kịp trả lời, Cố Đình Hạo đã bước tới.

“An Nhiên, chúng ta nói chuyện riêng được không?”

Tôi quay sang.

“Không cần.”

“Anh có chuyện muốn giải thích.”

“Nhưng tôi không có chuyện muốn nghe.”

Anh ta siết chặt nắm tay.

“Em nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao?”

Tôi nhìn anh ta.

Ba năm trước, khi tôi ôm Tiểu Duệ rời khỏi nhà họ Cố, anh ta không hề giữ lại.

Khi ấy, anh ta đứng trên bậc thềm, lạnh lùng nói:

“Đi rồi thì đừng quay về cầu xin anh.”

Tôi đã không quay về.

Bây giờ anh ta lại trách tôi tuyệt tình.

Thật nực cười.

“Cố Đình Hạo.”

Tôi chậm rãi nói.

“Người đề nghị ly hôn là tôi. Người ký tên đồng ý là anh. Chúng ta đã hoàn tất mọi thủ tục hợp pháp từ ba năm trước.”

“Cho nên, xin anh đừng tiếp tục dùng giọng điệu như thể tôi vẫn còn là vợ anh.”

Cố Đình Hạo nhìn tôi, đôi mắt dần đỏ lên.

“Nhưng Tiểu Duệ là con trai anh!”

Tôi im lặng.

Anh ta lập tức nói tiếp:

“Anh có quyền gặp con!”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Anh có quyền thực hiện những quyền được pháp luật công nhận. Nhưng anh cũng có nghĩa vụ tôn trọng cảm xúc và cuộc sống của con.”

Cố Đình Hạo sững người.

Tôi nhìn anh ta.

“Ba năm qua, anh đã gặp con bao nhiêu lần?”

Anh ta há miệng.

Không có câu trả lời.

Tôi tiếp tục:

“Anh nhớ sinh nhật con vào ngày nào không?”

Anh ta im lặng.

“Con dị ứng với món gì?”

Vẫn không có tiếng đáp.

“Con thích màu gì? Sợ điều gì? Đã từng nhập viện mấy lần? Lần đầu tiên con đi học, ai là người đưa con đến trường?”

Sắc mặt anh ta càng lúc càng tái nhợt.

Tôi không hỏi nữa.

Bởi những câu hỏi ấy vốn không cần anh trả lời.

Tôi đã biết đáp án từ lâu.

Trong ba năm đầu đời của Tiểu Duệ, Cố Đình Hạo bận rộn với công việc và Bạch Nhược Vy.

Trong ba năm tiếp theo, người ở bên thằng bé là tôi và Thẩm Hoài Cảnh.

Cố Đình Hạo có thể là cha ruột.

Nhưng tình yêu của một đứa trẻ không phải thứ có thể tùy tiện đòi lại chỉ bằng quan hệ huyết thống.

Đúng lúc ấy, một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau.

“Mẹ ơi!”

Tiểu Duệ chạy đến.

Thằng bé mặc bộ vest nhỏ màu xanh đậm, trên ngực cài một chiếc huy hiệu hình ngôi sao.

Vừa nhìn thấy tôi, nó lập tức dừng lại.

“Mẹ bị đổ nước lên váy ạ?”

Tôi cúi xuống.

“Ừ, mẹ không sao.”

Tiểu Duệ cau mày.

“Ai làm vậy mẹ?”

Tôi chưa kịp trả lời, Thẩm Hoài Cảnh đã bế thằng bé lên.

“Không sao. Bố sẽ đưa mẹ đi thay đồ.”

Tiểu Duệ nhìn anh.

“Bố, có ai bắt nạt mẹ à?”

Thẩm Hoài Cảnh xoa đầu con.

“Có bố ở đây rồi.”

Thằng bé lập tức quay sang tôi.

“Mẹ đừng buồn nhé. Hôm nay mẹ đẹp nhất!”

Tôi bật cười.

“Con học câu đó ở đâu vậy?”

“Bố dạy!”

Thẩm Hoài Cảnh ho khẽ.

Tôi nhìn anh.

Anh nhìn sang chỗ khác, khóe môi cong lên.

Khung cảnh ấy khiến những người xung quanh không khỏi mỉm cười.

Chỉ có Cố Đình Hạo đứng bất động.

Ánh mắt anh ta dán chặt vào Tiểu Duệ.

“Tiểu Duệ.”

Thằng bé quay đầu.

Cố Đình Hạo cố gắng nở nụ cười.

“Con còn nhớ chú không?”

Tiểu Duệ suy nghĩ một lát.

“Chú vừa đứng chắn đường mẹ cháu.”

Nụ cười trên môi Cố Đình Hạo cứng lại.

Anh ta đưa tay ra.

“Chú… chú là bố ruột của con.”

Tiểu Duệ ngẩn người.

Thằng bé quay sang nhìn tôi.

Tôi không né tránh ánh mắt con.

Bởi từ trước đến nay, tôi chưa từng giấu Tiểu Duệ sự thật về thân thế của mình.

Tôi chỉ kể cho con nghe bằng những lời phù hợp với độ tuổi.

Rằng con có một người cha đã sinh ra con cùng mẹ.

Nhưng vì người lớn không thể tiếp tục chung sống, nên hai người đã chia tay.

Sau này, mẹ gặp bố Hoài Cảnh.

Bố Hoài Cảnh yêu thương cả mẹ lẫn con.

Và gia đình chúng tôi được hình thành như thế.

Tiểu Duệ nhìn Cố Đình Hạo thêm một lúc.

Sau đó, thằng bé lễ phép nói:

“Cháu biết ạ.”

Cố Đình Hạo lập tức sáng mắt.

“Con biết?”

“Dạ.”

“Vậy… con có muốn đến chỗ bố không?”

Tiểu Duệ lắc đầu.

“Cháu đang ở với bố cháu rồi.”

Cố Đình Hạo như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.

Thằng bé nghiêm túc nói tiếp:

“Mẹ bảo chú là bố ruột của cháu. Cháu biết điều đó. Nhưng người đưa cháu đi học, đọc truyện cho cháu nghe, chăm cháu lúc cháu bị sốt là bố Hoài Cảnh.”

“Cháu thích bố Hoài Cảnh.”

Thẩm Hoài Cảnh cúi xuống hôn nhẹ lên trán con.

Tiểu Duệ vòng tay ôm cổ anh.

Cố Đình Hạo đứng đó, bàn tay vẫn giơ giữa không trung.

Không ai biết anh ta đang nghĩ gì.

Truyện Mới

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu