Anh ta không biết.

Không biết tôi từng thức đến ba giờ sáng để hoàn thiện một bản vẽ.

Không biết tôi từng dành tiền tiết kiệm mua sách chuyên ngành.

Không biết tôi từng tham gia những khóa học trực tuyến.

Cũng không biết tôi đã có bao nhiêu ước mơ trước khi trở thành vợ anh ta.

Bởi trong mắt Cố Đình Hạo, tôi chỉ cần làm một người vợ ngoan ngoãn.

Một người mẹ biết chăm con.

Một người phụ nữ luôn mỉm cười chờ anh ta về nhà.

Những phần còn lại của tôi, anh ta chưa từng muốn tìm hiểu.

Tôi nhìn anh ta.

“Cố Đình Hạo, anh từng bước vào phòng làm việc của tôi bao nhiêu lần?”

Anh ta ngẩn người.

Tôi tiếp tục:

“Anh từng xem một bản thiết kế nào của tôi chưa?”

Anh ta im lặng.

“Anh có biết trước khi kết hôn, tôi từng giành giải thưởng thiết kế dành cho sinh viên không?”

Sắc mặt anh ta thay đổi.

Tôi khẽ cười.

“Anh không biết.”

“Bởi anh chưa từng hỏi.”

Cố Đình Hạo cúi đầu.

Lần đầu tiên, anh ta không phản bác.

Cuộc thi tạm nghỉ mười lăm phút.

Tôi trở về phòng chờ riêng.

Thẩm Hoài Cảnh đã ngồi ở đó cùng Tiểu Duệ.

Trên bàn có một cốc trà ấm và vài món bánh nhỏ.

Vừa nhìn thấy tôi, Tiểu Duệ lập tức chạy tới.

“Mẹ ơi, mẹ có mệt không?”

Tôi cúi xuống ôm con.

“Không mệt.”

Thằng bé nghiêng đầu.

“Nhưng con thấy mẹ không vui.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Sao con biết?”

“Vì lúc mẹ không vui, mẹ sẽ cười ít hơn.”

Tôi nhìn đôi mắt trong veo của con, trái tim bỗng mềm xuống.

“Vậy bây giờ mẹ cười rồi nhé.”

Tôi mỉm cười thật tươi.

Tiểu Duệ lập tức hài lòng.

“Đúng rồi! Mẹ phải vui!”

Thẩm Hoài Cảnh bước đến.

Anh đưa cho tôi cốc trà.

“Uống chút đi.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn anh.”

Anh nhìn tôi.

“Bản thiết kế đó có liên quan đến chiếc vòng của mẹ em?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Anh im lặng một lát.

“Anh nhớ em từng nói có một số bản vẽ bị bỏ lại trong nhà họ Cố.”

“Em cũng không ngờ Bạch Nhược Vy lại lấy chúng.”

Thẩm Hoài Cảnh đặt tay lên vai tôi.

“Em muốn làm gì tiếp theo?”

Tôi suy nghĩ.

“Em muốn lấy lại những bản vẽ còn lại.”

Anh gật đầu.

“Được.”

“Nhưng em không muốn anh trực tiếp can thiệp.”

Thẩm Hoài Cảnh nhìn tôi.

Tôi giải thích:

“Đây là chuyện liên quan đến quyền tác giả của em. Em muốn xử lý bằng chứng cứ và quy trình chuyên môn.”

Anh mỉm cười.

“Anh biết.”

Tôi ngạc nhiên.

“Anh không định nói gì thêm sao?”

“Anh chỉ định hỏi em có cần luật sư không.”

Tôi bật cười.

“Có.”

“Vậy anh sẽ nhờ bộ phận pháp chế hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ. Mọi quyết định vẫn do em đưa ra.”

Tôi nhìn anh.

“Hoài Cảnh.”

“Hửm?”

“Cảm ơn anh.”

Anh khẽ nhướng mày.

“Chỉ cảm ơn thôi à?”

Tôi bật cười.

“Anh còn muốn gì?”

Anh nghiêng người, hạ thấp giọng.

“Một cái ôm?”

Tôi đặt cốc trà xuống, vòng tay ôm anh.

Thẩm Hoài Cảnh lập tức ôm lại.

Tiểu Duệ đứng bên cạnh nhìn một lúc, sau đó cũng chạy tới.

“Con nữa!”

Thế là ba người chúng tôi ôm nhau giữa phòng chờ.

Thằng bé cười khanh khách.

Tôi cũng cười.

Những ký ức đau buồn vừa trỗi dậy trong lòng dần lắng xuống.

Tôi chợt hiểu rằng quá khứ có thể để lại vết thương.

Nhưng nó không nhất thiết phải quyết định tương lai.

Mười lăm phút sau, tôi trở lại hội trường.

Hội đồng chuyên môn đã hoàn thành bước xác minh ban đầu.

Trưởng ban tổ chức đứng lên thông báo:

“Sau khi đối chiếu dữ liệu, chúng tôi xác nhận tác phẩm Vĩnh Hằng có mức độ trùng lặp rất cao với bản thiết kế do nhà thiết kế Diệp An Nhiên tạo ra sáu năm trước.”

“Thí sinh Bạch Nhược Vy chưa cung cấp được tài liệu chứng minh quá trình sáng tác độc lập.”

“Vì vậy, căn cứ quy chế cuộc thi, ban tổ chức quyết định tạm đình chỉ tư cách dự thi của thí sinh Bạch Nhược Vy, đồng thời chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên trách tiếp tục xác minh.”

Cả hội trường lập tức xôn xao.

Bạch Nhược Vy đứng bật dậy.

“Tôi không chấp nhận!”

Trưởng ban tổ chức bình tĩnh đáp:

“Cô có quyền gửi đơn khiếu nại và bổ sung chứng cứ trong thời hạn quy định.”

“Tôi không cần!”

Cô ta chỉ thẳng vào tôi.

“Rõ ràng là Diệp An Nhiên cố tình trả thù tôi!”

Tôi nhìn cô ta.

“Trả thù chuyện gì?”

Bạch Nhược Vy nghẹn lại.

Tôi đứng dậy.

“Cô có muốn nói rõ trước toàn bộ hội trường không?”

Cô ta lập tức im bặt.

Tôi chậm rãi nói:

“Cô cho rằng tôi đang trả thù vì chuyện ba năm trước?”

“Hay vì chuyện cô vừa cố tình làm đổ rượu lên váy tôi?”

Tiếng bàn tán vang lên.

Bạch Nhược Vy hoảng hốt.

“Chị đừng nói bậy!”

Tôi quay sang trợ lý.

“Phiền anh mở đoạn camera khu vực sảnh.”

Màn hình lớn lập tức chuyển hình.

Đoạn video không có âm thanh, nhưng hình ảnh rất rõ ràng.

Bạch Nhược Vy cầm ly rượu.

Cô ta đưa đến trước mặt tôi.

Khi tôi chưa chạm vào, những ngón tay cô ta đã chủ động mở ra.

Ly rượu nghiêng.

Rượu đỏ đổ thẳng lên váy tôi.

Truyện Mới

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng