Anh ấy gật đầu.

“Đã rõ.”

Chiều hôm đó, Tập đoàn Thẩm công bố thông cáo chính thức.

Thông cáo nêu rõ rằng Bạch Nhược Vy bị tạm đình chỉ tư cách dự thi do không chứng minh được tính nguyên bản của tác phẩm.

Kèm theo là hình ảnh đối chiếu hai bản thiết kế, thông tin thời gian tạo lập tệp gốc và kết luận sơ bộ của hội đồng chuyên môn độc lập.

Ban tổ chức cũng công bố quy chế chấm điểm cùng biên bản xác nhận tôi không tham gia biểu quyết đối với trường hợp có xung đột lợi ích.

Toàn bộ thông tin được trình bày rõ ràng, có căn cứ.

Chỉ trong vài giờ, dư luận bắt đầu thay đổi.

Những người từng bênh vực Bạch Nhược Vy lần lượt xóa bình luận.

Một số nhà thiết kế trong ngành lên tiếng chỉ trích hành vi nhận tác phẩm của người khác làm của mình.

Các đơn vị từng hợp tác với cô ta cũng bắt đầu rà soát hợp đồng.

Nhưng cú đánh lớn nhất đến vào sáng hôm sau.

Một xưởng chế tác trang sức công bố rằng Bạch Nhược Vy từng đặt gia công một số mẫu thiết kế dựa trên bản vẽ có sẵn, nhưng khi quảng bá sản phẩm lại tuyên bố toàn bộ quá trình sáng tạo đều do cô ta thực hiện.

Xưởng cung cấp hồ sơ đặt hàng và thời gian giao nhận.

Thông tin ấy lập tức khiến lời giải thích của Bạch Nhược Vy trở nên mâu thuẫn.

Cô ta tiếp tục đăng bài thanh minh.

Nhưng càng giải thích, càng có nhiều điểm không khớp.

Đến cuối tuần, tài khoản của cô ta đã đóng phần bình luận.

Tôi tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.

Không ngờ một buổi chiều, Cố Đình Hạo đích thân đến Tập đoàn Thẩm.

Trợ lý báo rằng anh ta muốn gặp tôi.

Tôi suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

Dù sao cũng còn chuyện những bản thiết kế cũ cần giải quyết.

Cố Đình Hạo bước vào phòng họp.

Anh ta mặc bộ vest xám, trông gầy đi rõ rệt.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức đứng thẳng.

“An Nhiên.”

Tôi chỉ vào ghế đối diện.

“Ngồi đi.”

Anh ta ngồi xuống.

Trên bàn là một chiếc hộp lớn cùng vài tập hồ sơ.

Tôi nhìn những thứ ấy.

“Đây là gì?”

Cố Đình Hạo đẩy chiếc hộp về phía tôi.

“Những thứ còn lại trong phòng làm việc cũ của em.”

Tôi khựng lại.

Anh ta nói tiếp:

“Anh đã cho người kiểm tra kho lưu trữ của nhà họ Cố.”

“May mà quản gia năm đó không vứt hết.”

Tôi chậm rãi mở hộp.

Bên trong là những tập bản vẽ cũ.

Một số cuốn sổ ghi chép.

Vài chiếc bút đã hết mực.

Và một khung ảnh nhỏ.

Tôi cầm khung ảnh lên.

Trong ảnh là mẹ tôi.

Bà đang ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm một cuốn sách.

Nụ cười hiền hòa vẫn giống hệt trong ký ức.

Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.

Sống mũi bất giác cay cay.

Ngày rời khỏi nhà họ Cố, tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy khung ảnh này.

Tôi từng nghĩ nó đã bị vứt đi.

Không ngờ cuối cùng vẫn còn.

Cố Đình Hạo nhìn tôi.

“Anh xin lỗi.”

Tôi không ngẩng đầu.

Anh ta tiếp tục:

“Anh đã không biết những thứ này quan trọng với em đến vậy.”

Tôi nhẹ nhàng đặt khung ảnh xuống.

“Cảm ơn anh đã mang đến.”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thoáng sáng lên.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Phần còn lại, luật sư của tôi sẽ làm việc với đại diện của anh.”

Nụ cười vừa xuất hiện trên môi anh ta lập tức biến mất.

“An Nhiên…”

Tôi nhìn anh ta.

“Còn chuyện gì?”

Anh ta do dự.

“Anh đã chấm dứt quan hệ với Bạch Nhược Vy.”

Tôi im lặng.

“Anh cũng cho cô ấy thôi việc.”

Tôi gật đầu.

“Đó là quyết định của công ty anh.”

“Anh còn yêu cầu bộ phận tài chính rà soát toàn bộ những khoản thanh toán liên quan đến cô ấy.”

“Ừ.”

Cố Đình Hạo nhìn tôi, vẻ mặt dần trở nên tuyệt vọng.

“Em không quan tâm sao?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Không.”

Anh ta nhắm mắt.

Một lúc lâu sau, anh ta khàn giọng:

“Anh tưởng chỉ cần loại Nhược Vy ra khỏi cuộc sống, chúng ta sẽ có cơ hội bắt đầu lại.”

Tôi nhìn anh ta.

“Cố Đình Hạo, anh vẫn nghĩ vấn đề nằm ở Bạch Nhược Vy sao?”

Anh ta ngẩn người.

Tôi chậm rãi nói:

“Đúng là cô ta từng cố tình chen vào cuộc hôn nhân của chúng ta.”

“Nhưng người có trách nhiệm bảo vệ cuộc hôn nhân ấy là anh.”

“Cô ta không thể ép anh coi thường tôi.”

“Cũng không thể ép anh bỏ mặc tôi trong thời gian tôi bị trầm cảm sau sinh.”

“Càng không thể ép anh dùng những lời cay nghiệt để làm tổn thương tôi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Những chuyện đó đều là lựa chọn của anh.”

Cố Đình Hạo cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Cho nên, dù Bạch Nhược Vy có biến mất từ ba năm trước, tôi vẫn sẽ ly hôn.”

Anh ta ngẩng phắt đầu.

“Vì sao?”

“Vì tôi không muốn tiếp tục sống bên một người không tôn trọng mình.”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Cố Đình Hạo bật cười.

Tiếng cười rất khẽ.

Đầy chua chát.

“Thì ra là vậy.”

Anh ta đưa tay che mặt.

“Thì ra từ đầu đến cuối, người đánh mất em chính là anh.”

Truyện Mới

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ