Tôi không trả lời.

Bởi anh ta cuối cùng cũng nói đúng.

Sau khi Cố Đình Hạo rời đi, tôi mang chiếc hộp về phòng làm việc.

Tôi lấy từng cuốn sổ ra kiểm tra.

Những trang giấy đã hơi ngả vàng.

Một số góc bị cong.

Nhưng phần lớn bản vẽ vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi lật đến cuốn sổ cuối cùng.

Bất ngờ, một mảnh giấy nhỏ rơi ra.

Tôi cúi xuống nhặt.

Trên giấy là nét chữ của mẹ.

“An Nhiên, mẹ mong con luôn nhớ rằng giá trị của con không nằm ở việc người khác yêu con nhiều đến đâu, mà ở cách con biết yêu thương và trân trọng chính mình.”

Tôi đứng sững.

Đó là một lời nhắn mẹ từng viết cho tôi trước khi tôi kết hôn.

Ngày ấy, tôi đã đọc rồi cất vào sổ.

Sau này, vì quá bận rộn với cuộc sống gia đình, tôi dần quên mất.

Không ngờ sau bao nhiêu năm, nó lại xuất hiện trước mắt.

Tôi ngồi xuống ghế.

Đọc đi đọc lại từng chữ.

Rồi bật khóc.

Không phải vì Cố Đình Hạo.

Không phải vì Bạch Nhược Vy.

Mà vì tôi nhớ mẹ.

Nhớ những ngày còn nhỏ, mỗi khi tôi thất bại, mẹ luôn xoa đầu và nói:

“Không sao. Chúng ta làm lại.”

Ngày ấy, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy.

Bây giờ thì hiểu rồi.

Có những thất bại không phải dấu chấm hết.

Có những cuộc chia tay không phải bi kịch.

Và có những lần mất mát lại chính là khởi đầu của một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Tôi đang khóc thì cửa phòng khẽ mở.

Thẩm Hoài Cảnh bước vào.

Anh nhìn thấy tôi, lập tức dừng lại.

“An Nhiên?”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nhanh chóng bước đến.

“Sao vậy?”

Tôi đưa mảnh giấy cho anh.

Thẩm Hoài Cảnh đọc xong, ánh mắt dịu xuống.

Anh ngồi cạnh tôi.

Không hỏi thêm.

Chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng.

Tôi tựa đầu lên vai anh.

“Em nhớ mẹ.”

Anh khẽ vuốt tóc tôi.

“Anh biết.”

“Em ước gì mẹ có thể nhìn thấy em bây giờ.”

Thẩm Hoài Cảnh im lặng một lát.

Sau đó nói:

“Anh nghĩ bà đã nhìn thấy.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh mỉm cười.

“Qua cách em sống.”

“Qua những tác phẩm em tạo ra.”

“Và qua cách em yêu thương Tiểu Duệ.”

Tôi nhìn anh.

Nước mắt lại rơi xuống.

Anh nhẹ nhàng lau đi.

“Em đã trở thành người mà mẹ em mong muốn.”

Tôi bật khóc lớn hơn.

Thẩm Hoài Cảnh không ngăn.

Anh chỉ ôm tôi thật chặt.

Để tôi khóc cho hết những nỗi nhớ đã cất giữ quá lâu.

Một tháng sau, vụ tranh chấp quyền tác giả có bước tiến quan trọng.

Sau khi được đối chiếu hồ sơ, Bạch Nhược Vy thừa nhận đã sử dụng trái phép một số bản thiết kế của tôi.

Các bên tiến hành giải quyết theo quy trình pháp lý.

Những hợp đồng có liên quan được rà soát.

Các sản phẩm sử dụng thiết kế đang tranh chấp tạm ngừng phân phối.

Bạch Nhược Vy phải hoàn trả những khoản lợi nhuận được xác định là phát sinh từ việc khai thác trái phép, đồng thời thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận và quyết định có hiệu lực.

Tôi không yêu cầu bất kỳ điều gì vượt quá quyền lợi chính đáng.

Tôi chỉ muốn sự thật được xác nhận.

Và muốn những người làm sáng tạo hiểu rằng thành quả lao động của họ xứng đáng được bảo vệ.

Nhưng với Bạch Nhược Vy, hậu quả ấy đã đủ nặng nề.

Danh tiếng cô ta xây dựng trong nhiều năm gần như sụp đổ.

Những công ty từng muốn hợp tác lần lượt rút lui.

Các cuộc thi thiết kế bắt đầu kiểm tra kỹ hơn hồ sơ tác phẩm của cô ta.

Tập đoàn Cố thị cũng chấm dứt hợp đồng lao động với cô ta sau quá trình rà soát nội bộ.

Không còn Cố Đình Hạo đứng phía sau giải quyết mọi rắc rối, Bạch Nhược Vy buộc phải tự đối diện với hậu quả từ những lựa chọn của mình.

Tôi nghe tin ấy qua trợ lý.

Chỉ gật đầu.

Không vui mừng.

Cũng không thương hại.

Bởi tôi đã không còn muốn dành cảm xúc cho cô ta.

Một buổi sáng cuối tuần, tôi đưa Tiểu Duệ đến công viên.

Thẩm Hoài Cảnh có cuộc họp nên hẹn sẽ đến sau.

Thằng bé vừa xuống xe đã chạy đến khu vui chơi.

Tôi ngồi trên ghế dài, nhìn con cười đùa cùng những đứa trẻ khác.

Ánh nắng xuyên qua tán cây.

Gió nhẹ thổi qua.

Mọi thứ bình yên đến mức tôi bất giác mỉm cười.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ một số lạ.

“Tôi là Bạch Nhược Vy. Tôi muốn gặp chị lần cuối.”

Tôi nhìn màn hình.

Không trả lời.

Một lát sau, tin nhắn thứ hai đến.

“Tôi chỉ muốn hỏi chị một chuyện.”

Rồi tin nhắn thứ ba.

“Rốt cuộc chị đã làm gì để Cố Đình Hạo không còn yêu tôi nữa?”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Bất giác bật cười.

Sau tất cả, cô ta vẫn nghĩ vấn đề nằm ở việc một người đàn ông có yêu mình hay không.

Tôi suy nghĩ một lát.

Sau đó trả lời:

“Tôi không làm gì cả. Quan hệ giữa hai người là chuyện của hai người.”

Tôi định cất điện thoại thì cô ta lập tức nhắn lại.

“Chị nói dối!”

“Trước khi gặp lại chị, anh ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt!”

“Sau hôm đó, anh ấy thay đổi hoàn toàn!”

Tôi đọc xong, chỉ đáp một câu.

“Vậy cô nên hỏi anh ấy.”

Truyện Mới

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi