Màn hình hiện ra hình ảnh bằng sáng chế.

Tên người phát minh đầu tiên: Diệp An Nhiên.

Tên người phát minh thứ hai: Lục Cảnh Thâm.

Bạch Tư Kỳ lập tức lên tiếng:

“Bằng sáng chế đứng tên hai người, vậy công ty vẫn có quyền sử dụng!”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô nói đúng một phần.”

Cô ta ngẩng đầu.

Tôi tiếp tục:

“Quyền phát minh và quyền sở hữu bằng sáng chế không phải lúc nào cũng là một. Phải xem hồ sơ đăng ký và các hợp đồng chuyển giao, cấp phép.”

Tần Mặc trình chiếu tài liệu tiếp theo.

“Công nghệ nền tảng được phát triển trước khi tập đoàn thành lập, sau đó được cấp phép sử dụng theo một thỏa thuận có điều kiện.”

Anh nhìn quanh.

“Thỏa thuận này quy định rõ nghĩa vụ thanh toán phí sử dụng, bảo vệ bí mật kỹ thuật và không chuyển giao trái phép cho bên thứ ba.”

Một cổ đông hỏi:

“Hiện có vi phạm không?”

Tần Mặc đáp:

“Chúng tôi đã phát hiện dấu hiệu một phần tài liệu kỹ thuật được chuyển cho doanh nghiệp bên ngoài mà chưa có phê duyệt hợp lệ. Cần tiếp tục xác minh phạm vi và trách nhiệm.”

Tôi nhìn Bạch Tư Kỳ.

“Cô có biết công ty Vạn Tinh không?”

Cô ta lập tức tái mặt.

Lục Cảnh Thâm quay sang.

“Vạn Tinh?”

Tôi gật đầu.

“Một doanh nghiệp công nghệ mới thành lập tám tháng trước.”

Tần Mặc chuyển sang trang tiếp theo.

“Người đại diện theo pháp luật là một cá nhân có quan hệ kinh doanh với Bạch Tư Hạo.”

Một sơ đồ liên kết xuất hiện.

Bạch Tư Kỳ nhìn màn hình.

Môi cô ta run lên.

Tôi hỏi:

“Cô có muốn giải thích vì sao một phần tài liệu nghiên cứu chưa công bố của tập đoàn lại xuất hiện trong hồ sơ gọi vốn của Vạn Tinh không?”

Bạch Tư Kỳ lập tức đứng bật dậy.

“Không liên quan đến tôi!”

Tôi gật đầu.

“Vậy cô có đồng ý để bộ phận điều tra độc lập kiểm tra nhật ký truy cập và lịch sử chuyển tài liệu theo quy định không?”

Cô ta im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Chúng tôi đã bảo toàn dữ liệu theo quy trình.”

Bạch Tư Kỳ lùi lại một bước.

Lục Cảnh Thâm nhìn cô ta.

“Tư Kỳ, rốt cuộc em đã làm gì?”

Cô ta quay sang anh.

“Em làm tất cả cũng vì anh!”

Cả phòng im lặng.

Bạch Tư Kỳ đột nhiên bật khóc.

“Anh Cảnh Thâm, anh từng nói công ty này là tâm huyết của anh! Anh nói Diệp An Nhiên luôn dùng cổ phần để gây áp lực với anh! Em chỉ muốn giúp anh có thêm lựa chọn!”

Lục Cảnh Thâm lắc đầu.

“Anh chưa từng bảo em chuyển tài liệu ra ngoài!”

“Nhưng anh nói muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cô ấy!”

Tôi ngồi yên.

Nhìn hai người.

Đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

Hóa ra trong mắt Bạch Tư Kỳ, việc đánh cắp thành quả nghiên cứu của người khác có thể được gọi là giúp đỡ.

Còn trong mắt Lục Cảnh Thâm, người phụ nữ đã cùng anh gây dựng sự nghiệp lại trở thành kẻ kiểm soát.

Tôi hỏi:

“Thư ký Bạch, cô có biết một nhóm nghiên cứu đã mất bao lâu để hoàn thiện công nghệ ấy không?”

Cô ta không trả lời.

“Năm năm.”

Tôi nói.

“Năm năm thử nghiệm.”

“Hơn hai nghìn lần điều chỉnh.”

“Ba lần thất bại nghiêm trọng.”

“Có những kỹ sư phải từ bỏ kỳ nghỉ với gia đình để ở lại phòng thí nghiệm.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô nghĩ chỉ cần sao chép vài tập tài liệu là có thể biến những nỗ lực ấy thành tài sản của mình?”

Bạch Tư Kỳ cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Cô sai rồi.”

“Thứ cô lấy được chỉ là giấy.”

“Còn thứ tạo nên giá trị thật sự là con người.”

Tôi quay sang những cổ đông khác.

“Vì vậy, tôi đề nghị thành lập nhóm chuyên trách bảo vệ tài sản trí tuệ, đồng thời tiến hành kiểm tra độc lập toàn bộ các giao dịch có dấu hiệu vi phạm.”

Đề nghị được ghi nhận.

Cuộc họp chuyển sang phần biểu quyết.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, hội đồng quản trị được yêu cầu xem xét việc thay đổi người điều hành.

Lục Cảnh Thâm ngồi bất động.

Anh không còn tranh cãi.

Cũng không còn nhìn Bạch Tư Kỳ.

Khi kết quả biểu quyết của hội đồng được công bố, căn phòng yên tĩnh đến lạ.

Lục Cảnh Thâm bị miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc.

Một giám đốc điều hành tạm thời được bổ nhiệm để bảo đảm hoạt động công ty không gián đoạn.

Tôi được bầu giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị theo đúng trình tự.

Chu Chính Viễn đứng dậy.

“Chúc mừng chủ tịch Diệp.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Lần này, tôi không cảm thấy vui mừng.

Chỉ thấy một gánh nặng cuối cùng đã được đặt xuống đúng vị trí.

Lục Cảnh Thâm chậm rãi đứng dậy.

Anh nhìn chiếc ghế chủ tọa.

Rồi nhìn tôi.

“An Nhiên.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh khàn giọng:

“Em thật sự muốn đẩy anh ra khỏi công ty?”

Tôi nhìn anh.

“Không.”

Ánh mắt anh khẽ sáng lên.

Tôi tiếp tục:

“Anh vẫn là cổ đông.”

Nụ cười chưa kịp xuất hiện trên môi anh đã cứng lại.

Tôi nói:

“Anh có quyền sở hữu hợp pháp đối với phần cổ phần của mình. Không ai tùy tiện tước đoạt được.”

Tôi dừng một chút.

“Nhưng quyền sở hữu cổ phần không đồng nghĩa với quyền tiếp tục điều hành.”

Truyện Mới

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác