Căn phòng bỗng yên tĩnh.

Tạ Hoài Cẩn không trả lời được.

Tôi chợt cảm thấy buồn cười.

Thì ra một người đàn ông có thể đưa ra vô số lý do để giải thích cho sự thân mật với người phụ nữ khác.

Nhưng khi vợ mình đau lòng, anh ta lại chẳng tìm nổi một câu tử tế để an ủi.

Tôi không hỏi nữa.

Tạ Hoài Cẩn nhìn tôi, giọng điệu dần mất kiên nhẫn.

“Vãn Chi, em nhất định phải làm lớn chuyện này sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh khựng lại.

Tôi nói tiếp:

“Em sẽ không hỏi nữa.”

“Cũng sẽ không quan tâm nữa.”

“Từ hôm nay trở đi, anh muốn gặp ai, muốn đi đâu, muốn ở bên người nào, đều không cần giải thích với em.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Có lẽ anh cho rằng tôi đang giận dỗi.

Dù sao trước đây, mỗi lần chúng tôi tranh cãi, người chủ động làm hòa luôn là tôi.

Tôi sẽ nhắn tin hỏi anh đã ăn cơm chưa.

Sẽ chuẩn bị những món anh thích.

Sẽ tìm đủ mọi lý do để bắt chuyện, cuối cùng tự mình xóa bỏ khoảng cách giữa hai người.

Nhưng lần này, tôi thật sự mệt rồi.

Tôi đi ngang qua anh, bước vào phòng ngủ.

Phía sau vang lên giọng nói lạnh nhạt.

“Em nghĩ thông được như vậy thì tốt.”

Tôi không quay đầu.

Đến khi cánh cửa khép lại, nước mắt mới lặng lẽ rơi xuống.

Đêm ấy, tôi ngồi bên cửa sổ rất lâu.

Tôi nhớ lại năm mười sáu tuổi.

Khi đó, Tạ Hoài Cẩn là học sinh nổi bật nhất trường.

Anh học giỏi, gia thế tốt, ngoại hình xuất sắc, đi đến đâu cũng có người chú ý.

Còn tôi chỉ là một nữ sinh bình thường, ngày ngày ôm sách chạy giữa thư viện và lớp học.

Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện là trong một cuộc thi hùng biện.

Hôm ấy, tôi bị sốt nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phần thi.

Sau khi bước xuống sân khấu, tôi choáng váng suýt ngã.

Một bàn tay đỡ lấy khuỷu tay tôi.

Người ấy đưa cho tôi một chai nước.

“Không khỏe thì đừng cố.”

Chỉ một câu nói.

Tôi đã nhớ suốt mười năm.

Sau này, tôi mới biết Tạ Hoài Cẩn đối xử như vậy với rất nhiều người.

Anh không hề đặc biệt quan tâm tôi.

Chỉ là tôi tự biến một hành động tử tế bình thường thành khởi đầu cho câu chuyện tình yêu của riêng mình.

Năm cuối đại học, Bạch Nhược Vy ra nước ngoài.

Hai người chia tay.

Tạ Hoài Cẩn trở nên trầm mặc hơn trước.

Một năm sau, hai gia đình chúng tôi bàn chuyện liên hôn.

Khi ấy, nhà họ Lâm đang gặp khó khăn trong kinh doanh.

Cha tôi cần một đối tác đáng tin cậy để vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Nhà họ Tạ cũng muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực truyền thông.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi vì thế trở thành lựa chọn phù hợp với cả hai bên.

Trước ngày đăng ký kết hôn, Tạ Hoài Cẩn từng hỏi tôi:

“Em thật sự muốn lấy anh?”

Tôi đáp:

“Muốn.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Anh không chắc mình có thể yêu em.”

Tôi đã mỉm cười.

“Không sao. Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn quay về ôm lấy cô gái ngốc nghếch năm ấy.

Nói với cô ấy rằng thời gian không thể khiến một người yêu mình nếu trái tim họ chưa từng muốn mở cửa.

Và tình yêu không phải phần thưởng dành cho người kiên trì chịu đựng.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm.

Tạ Hoài Cẩn vẫn đang ngủ.

Tôi không chuẩn bị bữa sáng cho anh như thường lệ.

Cũng không chọn cà vạt, là áo sơ mi hay nhắc anh uống thuốc dạ dày.

Tôi tự pha một tách cà phê, ăn hai lát bánh mì rồi đến đài truyền hình.

Đến gần trưa, điện thoại đổ chuông.

Là Tạ Hoài Cẩn.

Tôi nhìn màn hình vài giây mới bắt máy.

“Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Sau đó anh hỏi:

“Em đi đâu?”

“Đi làm.”

“Sao không gọi anh dậy?”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Mười một giờ rồi. Anh vẫn chưa dậy sao?”

Giọng anh hơi trầm xuống.

“Anh có cuộc họp lúc chín giờ.”

“Vậy anh nên đặt báo thức.”

“Vãn Chi.”

“Em đang bận. Nếu không có chuyện gì quan trọng, em cúp máy nhé.”

Không đợi anh trả lời, tôi kết thúc cuộc gọi.

Đường Tử Ninh ngồi đối diện nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.

“Vãn Chi, cậu vừa nói chuyện với ai vậy?”

“Chồng tớ.”

Cô ấy suýt đánh rơi chiếc bánh trên tay.

“Trời đất, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?”

Tôi bật cười.

“Có gì lạ sao?”

“Còn không lạ? Trước đây mỗi lần chồng cậu gọi điện, giọng cậu dịu dàng đến mức tớ nổi da gà.”

Tôi không đáp.

Đường Tử Ninh nhìn tôi thêm một lúc rồi dè dặt hỏi:

“Hai người cãi nhau à?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Vậy sao trông cậu như vừa quyết định một chuyện rất lớn?”

Tôi nhìn bản thảo đang mở trên màn hình.

“Vì đúng là tớ vừa quyết định một chuyện rất lớn.”

Tôi muốn ly hôn.

Nhưng trước khi nói ra hai chữ ấy, tôi phải chuẩn bị thật tốt.

Không phải vì tôi còn lưu luyến.

Mà bởi tôi hiểu rõ Tạ Hoài Cẩn.

Người đàn ông ấy có thể không yêu tôi, nhưng anh rất ghét những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát.

Nếu tôi đột ngột đề nghị ly hôn, anh chắc chắn sẽ cho rằng tôi đang dùng hôn nhân để uy hiếp mình.

Truyện Mới

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t