Thật ra số lượng cũng chẳng nhiều.

Trong ba năm kết hôn, Tạ Hoài Cẩn không phải người keo kiệt.

Anh thường đưa thẻ cho tôi, bảo tôi thích gì thì tự mua.

Nhưng anh chưa từng biết tôi thích gì.

Sinh nhật đầu tiên sau khi kết hôn, anh tặng tôi một chiếc vòng cổ kim cương.

Tôi rất vui.

Sau đó mới biết chiếc vòng ấy do thư ký chọn.

Sinh nhật thứ hai, anh chuyển khoản cho tôi một triệu tệ.

Tôi dùng số tiền ấy quyên góp cho quỹ học bổng mang tên mẹ mình.

Sinh nhật thứ ba, anh quên mất.

Đúng hôm ấy, Bạch Nhược Vy đăng một bức ảnh phong cảnh ở nước ngoài.

Tạ Hoài Cẩn đã bình luận bên dưới.

【Trời lạnh, nhớ mặc thêm áo.】

Tôi nhìn bình luận ấy suốt cả buổi tối.

Bây giờ nghĩ lại, những chuyện từng khiến tôi đau lòng hóa ra đều có thể trở thành ký ức bình thường.

Chỉ cần tôi không còn đặt hy vọng vào anh nữa.

Tôi đang xếp quần áo thì Tạ Hoài Cẩn đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy chiếc vali, anh lập tức dừng lại.

“Em làm gì vậy?”

“Thu dọn đồ.”

“Đi đâu?”

“Tạm thời chuyển ra ngoài.”

Sắc mặt anh thay đổi.

“Vì chuyện Nhược Vy?”

Tôi kéo khóa một chiếc túi nhỏ.

“Không hoàn toàn.”

“Vậy vì chuyện gì?”

Tôi nhìn anh.

“Vì em không muốn sống ở đây nữa.”

Tạ Hoài Cẩn cười lạnh.

“Lâm Vãn Chi, em định dùng cách này để ép anh?”

Tôi không đáp.

Anh bước tới, giữ lấy tay kéo vali.

“Em muốn anh làm gì?”

“Xin lỗi?”

“Cắt đứt liên lạc với Nhược Vy?”

“Hay công khai nói với mọi người rằng em mới là vợ anh?”

Tôi ngước mắt.

“Tạ Hoài Cẩn, anh có biết điều đáng buồn nhất là gì không?”

Anh im lặng.

“Những chuyện anh vừa nói vốn là điều tối thiểu một người chồng nên làm.”

“Nhưng trong mắt anh, chúng lại trở thành yêu cầu quá đáng của em.”

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi vali.

“Em không cần nữa.”

Anh nhìn tôi chằm chằm.

“Em định đi thật?”

“Ừ.”

“Được.”

Anh lùi lại.

“Nếu em muốn bình tĩnh vài ngày thì cứ đi.”

“Nhưng đừng mong anh chạy theo dỗ dành.”

Tôi gật đầu.

“Em biết.”

Tôi kéo vali ra cửa.

Khi đi ngang qua anh, tôi nghe thấy một câu.

“Vãn Chi, đừng làm chuyện khiến mình hối hận.”

Tôi dừng bước.

Quay đầu nhìn người đàn ông đã chiếm trọn mười năm thanh xuân của mình.

“Hoài Cẩn.”

Đã rất lâu rồi tôi không gọi tên anh bằng giọng bình tĩnh như thế.

“Chuyện khiến em hối hận nhất, em đã làm từ ba năm trước rồi.”

Sau đó, tôi rời đi.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần đài truyền hình.

Diện tích chưa bằng một phần năm căn biệt thự nhà họ Tạ.

Nhưng nơi ấy có cửa sổ lớn, ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào phòng khách.

Tôi mua một bộ chăn ga màu xanh nhạt, một chiếc bàn làm việc bằng gỗ và vài chậu cây.

Đường Tử Ninh giúp tôi chuyển đồ.

Cô ấy vừa xếp sách vừa hỏi:

“Vãn Chi, cậu thật sự muốn ly hôn sao?”

Tôi gật đầu.

Tử Ninh im lặng hồi lâu.

Sau đó cô ấy đặt cuốn sách xuống.

“Tớ ủng hộ cậu.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Cậu không hỏi lý do à?”

Tử Ninh lắc đầu.

“Tớ không cần biết tất cả.”

“Tớ chỉ biết trước đây cậu luôn là người vui vẻ nhất nhóm.”

“Nhưng từ khi kết hôn, cậu càng ngày càng ít cười.”

Tôi sững người.

Cô ấy bước tới ôm tôi.

“Vãn Chi, cậu mới hai mươi tám tuổi.”

“Cuộc đời còn dài lắm.”

“Đừng vì một người không biết trân trọng mà quên mất mình từng là ai.”

Tôi ôm lại cô ấy.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nước mắt rơi xuống không phải vì Tạ Hoài Cẩn.

Mà vì tôi cảm thấy mình cuối cùng cũng được thấu hiểu.

Một tuần sau, phóng sự về sự cố núi tuyết chính thức phát sóng.

Tôi là người phụ trách nội dung chính.

Khác với những bài viết khai thác chuyện tình cảm giữa Tạ Hoài Cẩn và Bạch Nhược Vy, phóng sự của chúng tôi tập trung vào những sai sót trong công tác tổ chức chuyến đi.

Chúng tôi phỏng vấn mười hai thành viên trong đoàn.

Thu thập thông tin từ đơn vị cứu hộ.

Đối chiếu lịch trình, điều kiện thời tiết và các thông báo cảnh báo trước ngày xuất phát.

Cuối cùng, nhóm phát hiện một chi tiết quan trọng.

Trước khi đoàn khởi hành, cơ quan quản lý khu vực đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thời tiết xấu.

Đơn vị tổ chức vẫn quyết định tiếp tục hành trình.

Không chỉ vậy, người dẫn đoàn còn tự ý thay đổi tuyến đường mà không thông báo đầy đủ cho các thành viên.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là trong bản tường trình của một người tham gia, Bạch Nhược Vy không hoàn toàn vô can.

Theo lời kể, khi thời tiết bắt đầu chuyển xấu, cô ấy đã đề nghị đoàn đi thêm một đoạn để chụp ảnh.

Một số thành viên phản đối.

Hướng dẫn viên cuối cùng vẫn đồng ý.

Tuy nhiên, lời kể ấy chưa đủ để kết luận cô ấy phải chịu trách nhiệm về sự cố.

Tôi yêu cầu nhóm xác minh kỹ lưỡng.

Đường Tử Ninh nhìn tôi.

“Vãn Chi, chuyện này liên quan đến Bạch Nhược Vy đấy.”

Tôi gật đầu.

“Tớ biết.”

“Cậu không sợ chồng cậu gây khó dễ sao?”

Truyện Mới

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn