Chương 9
“Em yêu anh bao nhiêu năm rồi?”
“Mười năm.”
“Vậy em nói không yêu là không yêu nữa?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Không phải.”
Ánh mắt anh thoáng sáng lên.
Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến anh hoàn toàn im lặng.
“Em vẫn còn tình cảm với anh.”
“Chỉ là em không muốn vì tình cảm ấy mà tiếp tục làm khổ mình.”
Tạ Hoài Cẩn siết chặt tập tài liệu.
“Anh không đồng ý.”
Tôi gật đầu.
“Em đoán được.”
“Vậy em còn đưa cho anh làm gì?”
“Để thông báo quyết định của em.”
Tôi nói chậm rãi:
“Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể kết thúc trong hòa bình.”
“Nếu anh không đồng ý, em sẽ làm theo thủ tục pháp luật.”
Anh nhìn tôi như không quen biết.
“Lâm Vãn Chi, em thật sự muốn ly hôn với anh?”
“Đúng.”
“Tại sao?”
Tôi bật cười.
“Hoài Cẩn, anh đã hỏi câu này ba lần rồi.”
“Em cũng đã trả lời ba lần.”
“Anh không tin, hay không muốn tin?”
Anh không đáp.
Tôi đẩy chiếc hộp trang sức về phía anh.
“Muộn rồi. Anh về đi.”
Tạ Hoài Cẩn không nhúc nhích.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Nếu anh nói anh sẽ không gặp Nhược Vy nữa thì sao?”
Tôi hơi bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động nói ra câu ấy.
Nhưng tôi không cảm thấy vui.
Tôi chỉ hỏi:
“Anh thật sự muốn không gặp cô ấy?”
Anh mím môi.
“Anh có thể.”
“Em hỏi anh có muốn không.”
Tạ Hoài Cẩn im lặng.
Tôi hiểu rồi.
“Anh xem.”
Tôi mỉm cười.
“Đến tận bây giờ, anh vẫn không thể đưa ra câu trả lời.”
“Vậy chúng ta còn gì để nói nữa?”
Đêm ấy, Tạ Hoài Cẩn rời đi với tập thỏa thuận ly hôn trong tay.
Chiếc hộp trang sức vẫn nằm trên bàn.
Tôi nhắn tin nhắc anh đến lấy.
Anh không trả lời.
Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ mẹ chồng.
Bà Tạ hỏi tôi có thể về nhà ăn cơm không.
Giọng bà rất dịu dàng.
Tôi suy nghĩ rồi đồng ý.
Dù sao trong ba năm qua, bà đối xử với tôi không tệ.
Tôi không muốn chuyện ly hôn trở thành một màn đối đầu khó coi.
Buổi chiều, tôi đến nhà họ Tạ.
Vừa bước vào phòng khách, tôi đã nhìn thấy Tạ Hoài Cẩn.
Anh ngồi bên cạnh mẹ.
Trên bàn là tập tài liệu quen thuộc.
Bà Tạ nhìn tôi.
Có thể bạn thích
“Vãn Chi, con ngồi xuống đi.”
Tôi ngồi đối diện.
Bà nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi:
“Con thật sự muốn ly hôn?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Bà thở dài.
“Vì Nhược Vy sao?”
“Không hoàn toàn ạ.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Con và Hoài Cẩn không phù hợp.”
“Ba năm qua, con đã cố gắng rất nhiều.”
“Nhưng con nhận ra có những chuyện không thể chỉ dựa vào nỗ lực của một người.”
Bà Tạ nhìn con trai.
“Hoài Cẩn, con nói gì đi.”
Anh nhìn tôi.
“Con không đồng ý ly hôn.”
Bà hỏi:
“Vậy con định giải quyết thế nào?”
Anh im lặng.
Bà Tạ đột nhiên đặt mạnh tách trà xuống.
“Con nói đi!”
Tạ Hoài Cẩn cau mày.
“Mẹ, chuyện này để chúng con tự giải quyết.”
“Tự giải quyết?”
Bà bật cười vì tức giận.
“Ba năm qua con đã giải quyết được chuyện gì?”
“Vợ con bị bệnh, con có biết không?”
“Ngày sinh nhật con bé, con có nhớ không?”
“Con bé từ bỏ cơ hội công tác nước ngoài vì muốn chăm sóc gia đình, con có từng cảm ơn nó một câu không?”
Tạ Hoài Cẩn sững người.
“Cơ hội công tác gì?”
Bà Tạ nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng.
“Đến chuyện đó con cũng không biết?”
Tôi nhẹ giọng ngăn bà.
“Mẹ, chuyện đã qua rồi.”
Bà quay sang tôi.
Đôi mắt đỏ lên.
“Vãn Chi, mẹ xin lỗi.”
Tôi vội lắc đầu.
“Mẹ không cần xin lỗi.”
Bà nắm tay tôi.
“Mẹ từng nghĩ hai đứa chỉ cần sống chung lâu ngày sẽ có tình cảm.”
“Nhưng mẹ đã sai.”
“Hoài Cẩn không biết trân trọng con.”
Tạ Hoài Cẩn lập tức lên tiếng.
“Mẹ!”
Bà quay sang anh.
“Con đừng gọi mẹ.”
“Con nói con không muốn ly hôn, vậy con có biết Vãn Chi thích ăn gì không?”
Anh khựng lại.
Bà hỏi tiếp:
“Con bé dị ứng với thứ gì?”
“Ngày sinh nhật là ngày nào?”
“Con bé thích hoa gì?”
Tạ Hoài Cẩn im lặng.
Tôi nhìn anh.
Trong lòng không còn cảm giác đau đớn như trước.
Chỉ thấy mọi chuyện thật đáng tiếc.
Bà Tạ cười buồn.
“Con không biết.”
“Nhưng mẹ biết.”
“Vãn Chi không thích hoa hồng đỏ. Nó thích hoa cát tường trắng.”
“Con bé dị ứng với tôm.”
“Sinh nhật ngày mười bảy tháng sáu.”
“Và mỗi lần về nhà, con bé luôn nhớ mua món bánh mà mẹ thích.”
Bà nhìn con trai.
“Hoài Cẩn, con cưới được một người vợ tốt.”
“Nhưng con chưa từng học cách làm một người chồng tốt.”
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ.
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu.
Tôi nhẹ nhàng rút tay khỏi tay bà.
“Mẹ, con cảm ơn mẹ vì ba năm qua.”
“Dù sau này con và Hoài Cẩn không còn là vợ chồng, con vẫn luôn kính trọng mẹ.”
Bà Tạ nghẹn ngào gật đầu.
“Được.”
“Chỉ cần con sống tốt là được.”
Tôi đứng dậy xin phép ra về.
Tạ Hoài Cẩn lập tức đi theo.
Ra đến sân, anh gọi tôi.
“Vãn Chi.”
Tôi quay lại.
Anh đứng dưới ánh đèn vàng.
Vẻ mặt phức tạp.
“Chuyện công tác nước ngoài…”
Tôi mỉm cười.
“Không quan trọng nữa.”
“Em từng có cơ hội đến London làm phóng viên thường trú?”