“Cậu nói quá.”

“Không hề!”

“Cậu có biết bài phóng sự của cậu được chia sẻ bao nhiêu lần không?”

Tôi lắc đầu.

Tử Ninh hào hứng kể đủ thứ.

Đến cuối cuộc gọi, cô ấy bỗng ngập ngừng.

“À, còn một chuyện.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Chuyện gì?”

“Tạ Hoài Cẩn vừa rời khỏi vị trí tổng giám đốc điều hành một thời gian.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Vì sao?”

“Nghe nói anh ấy muốn nghỉ ngơi.”

Tử Ninh quan sát sắc mặt tôi.

“Cậu không muốn biết thêm sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Cô ấy bật cười.

“Được rồi.”

Sau đó chuyển sang kể chuyện một đồng nghiệp mới trong đài.

Tôi nghe mà cười đến đau cả bụng.

Kết thúc cuộc gọi, tôi đứng bên cửa sổ.

Ngoài trời, tuyết đầu mùa đang rơi.

Tôi nhìn những bông tuyết trắng xóa.

Bỗng nhớ đến bức ảnh Tạ Hoài Cẩn bế Bạch Nhược Vy trên núi tuyết.

Ngày ấy, bức ảnh khiến tôi đau lòng đến mức mất ngủ.

Bây giờ, khi đứng giữa một thành phố xa lạ, nhìn tuyết rơi trước mắt, tôi lại chỉ nghĩ đến việc ngày mai nên mặc chiếc áo khoác nào.

Thời gian thật kỳ diệu.

Nó không xóa sạch ký ức.

Nhưng có thể khiến những điều từng quan trọng nhất dần trở nên bình thường.

Nửa năm sau, tôi nhận được một email từ Tạ Hoài Cẩn.

Tiêu đề chỉ có hai chữ.

【Vãn Chi.】

Tôi mở ra.

Nội dung rất dài.

Anh kể rằng sau khi tôi rời đi, anh đã bắt đầu tham gia tư vấn tâm lý để hiểu rõ hơn về cách mình xây dựng các mối quan hệ.

Anh thừa nhận trước đây bản thân luôn coi sự quan tâm của tôi là điều hiển nhiên.

Anh từng nhầm lẫn giữa cảm giác tiếc nuối quá khứ với tình yêu.

Cũng từng dùng sự im lặng để trốn tránh trách nhiệm.

Anh viết:

【Anh từng nghĩ mình là người có quyền lựa chọn trong cuộc hôn nhân này.】

【Cho đến khi em rời đi, anh mới hiểu em cũng có quyền không chọn anh.】

【Anh đã làm tổn thương em rất nhiều.】

【Anh không viết thư này để xin em quay lại.】

【Anh chỉ muốn nói rằng anh thật sự xin lỗi.】

Cuối thư, anh nhắc đến chiếc vòng tay kim cương năm ấy.

Anh nói nó vẫn nằm trong ngăn kéo.

Nhưng anh không còn định tặng tôi nữa.

Bởi cuối cùng anh đã hiểu, thứ tôi muốn chưa từng là một món trang sức.

Tôi đọc hết email.

Sau đó đóng lại.

Không trả lời.

Không phải vì tức giận.

Mà vì tôi nghĩ lời xin lỗi ấy đã đến được nơi nó cần đến.

Tôi không cần phải tiếp tục cuộc trò chuyện.

Một năm sau, chương trình trao đổi kết thúc.

Tôi trở về Kinh Thành.

Đường Tử Ninh ra sân bay đón tôi.

Vừa gặp, cô ấy đã ôm chầm lấy tôi.

“Vãn Chi!”

“Cuối cùng cậu cũng về!”

Tôi cười lớn.

“Tớ nhớ cậu quá.”

Tử Ninh kéo vali giúp tôi.

“Đi thôi, hôm nay tớ bao cậu một bữa thật lớn.”

Trên đường về, cô ấy kể đủ chuyện.

Đài truyền hình có thêm một số nhân viên mới.

Chị Trần được thăng chức.

Chuyên mục điều tra của chúng tôi nhận được giải thưởng báo chí cấp quốc gia.

Tôi nghe mà vui không tả nổi.

Đến khi xe dừng trước căn hộ, Tử Ninh bỗng nói:

“À, có một chuyện tớ nghĩ nên nói với cậu.”

Tôi quay sang.

“Chuyện gì?”

“Bạch Nhược Vy đã ra nước ngoài.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Vậy sao?”

“Ừ.”

“Nghe nói cô ấy chuyển sang làm việc tại một công ty tư vấn.”

Tôi gật đầu.

“Hy vọng cô ấy sống tốt.”

Tử Ninh nhìn tôi.

“Còn Tạ Hoài Cẩn…”

Tôi bật cười.

“Tử Ninh.”

Cô ấy lập tức giơ hai tay.

“Được rồi, được rồi.”

“Tớ không kể nữa.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Nhưng số phận đôi khi thật kỳ lạ.

Tôi càng không muốn nghe chuyện về Tạ Hoài Cẩn, chúng tôi lại càng có cơ hội gặp nhau.

Hai tháng sau khi về nước, tôi tham dự một buổi lễ trao giải báo chí.

Đó là giải thưởng dành cho những tác phẩm điều tra có tác động xã hội tích cực.

Phóng sự của nhóm tôi được đề cử ở hạng mục quan trọng nhất.

Tôi mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm.

Tóc búi gọn.

Đường Tử Ninh đứng cạnh liên tục chỉnh lại cổ áo cho tôi.

“Vãn Chi, cậu có biết hôm nay trông cậu đẹp thế nào không?”

Tôi bật cười.

“Cậu đã nói câu này năm lần rồi.”

“Vì đúng là đẹp thật mà!”

Tôi lắc đầu.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Vãn Chi.”

Tôi quay lại.

Tạ Hoài Cẩn đứng cách đó vài bước.

Anh mặc vest đen.

Vẫn là gương mặt tuấn tú ấy.

Nhưng khí chất đã khác trước.

Không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo khiến người khác khó tiếp cận.

Ánh mắt anh bình tĩnh hơn.

Tôi gật đầu.

“Lâu rồi không gặp.”

Anh mỉm cười.

“Lâu rồi không gặp.”

Đường Tử Ninh nhìn hai chúng tôi.

Sau đó kiếm cớ rời đi.

Không khí có chút yên tĩnh.

Tạ Hoài Cẩn nhìn tôi.

“Anh nghe nói em vừa trở về.”

“Ừ.”

“London thế nào?”

“Rất tốt.”

“Anh đã đọc những bài phóng sự của em.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Vậy sao?”

Anh gật đầu.

“Em làm rất tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Anh nhìn tôi một lúc.

“Vãn Chi, em thay đổi nhiều thật.”

Tôi hỏi:

“Thay đổi thế nào?”

Anh suy nghĩ.

“Em cười nhiều hơn.”

Tôi khựng lại.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng