Tiểu Bảo quay sang.

Thằng bé nhìn anh ta một lúc, sau đó nghiêng đầu.

“Chú là ai ạ?”

Câu hỏi ấy như một nhát búa giáng thẳng xuống người Lục Hoài Trạch.

Anh ta lảo đảo.

“Con… không nhớ bố sao?”

Tiểu Bảo càng thêm khó hiểu.

“Bố cháu đang bế cháu mà.”

Nói xong, thằng bé còn ôm cổ Cố Dịch Thần chặt hơn.

Lục Hoài Trạch nhìn cảnh tượng ấy, sắc mặt trắng bệch.

“Không phải…”

Anh ta khàn giọng.

“Chú mới là bố ruột của con.”

Tiểu Bảo chớp mắt.

“Bố ruột?”

Tôi lập tức lên tiếng.

“Hoài Trạch, đừng nói chuyện này ở đây.”

Anh ta quay sang tôi.

“Tại sao không?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Vì đây không phải nơi thích hợp để giải thích chuyện gia đình với một đứa trẻ.”

“Em sợ con biết sự thật?”

“Tôi chưa từng giấu con sự thật.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Tiểu Bảo biết mình có bố ruột. Tôi cũng đã nói với con rằng bố ruột và mẹ không còn sống cùng nhau.”

Lục Hoài Trạch sững người.

“Vậy tại sao con không nhận ra anh?”

Tôi im lặng một lát.

Sau đó chậm rãi đáp:

“Bởi vì lần cuối cùng anh gặp con, con mới hơn hai tuổi.”

Gương mặt Lục Hoài Trạch lập tức cứng đờ.

Tôi tiếp tục:

“Ba năm qua, anh chưa từng gọi điện chúc mừng sinh nhật con.”

“Chưa từng hỏi con học trường nào.”

“Chưa từng biết con thích ăn gì, sợ điều gì, muốn trở thành người như thế nào.”

“Anh nói mình tìm kiếm hai mẹ con suốt ba năm.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy anh có biết Tiểu Bảo từng nằm viện vì viêm phổi không?”

Anh ta im lặng.

“Có biết năm ngoái con đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi không?”

Anh ta vẫn không trả lời.

“Có biết con bị dị ứng với loại thực phẩm nào không?”

Sắc mặt anh ta càng lúc càng tái nhợt.

Tôi khẽ cười.

“Anh không biết.”

“Bởi vì anh chưa từng thật sự tìm hiểu.”

Lục Hoài Trạch siết chặt tay.

“Anh đã tìm hai mẹ con!”

“Anh tìm ở đâu?”

“Anh cho người điều tra…”

“Điều tra tôi đang sống với ai, có người đàn ông khác hay chưa, có quay về cầu xin anh hay không?”

Anh ta cứng họng.

Tôi nhìn anh ta.

“Hay anh từng tìm đến trường học, bệnh viện, những nơi một người cha thật sự quan tâm đến con mình sẽ nghĩ tới?”

Lục Hoài Trạch cúi đầu.

Không nói được lời nào.

Hứa Mộng Dao lập tức chen vào.

“Chị Vãn Thanh, chị nói như vậy có hơi quá đáng không? Anh Hoài Trạch thật sự rất nhớ hai mẹ con chị!”

Tôi quay sang.

“Vậy sao?”

“Đương nhiên!”

“Thế tại sao mỗi lần tôi nhờ luật sư liên hệ về quyền thăm nom của Tiểu Bảo, phía nhà họ Lục đều trả lời rằng anh ấy không có thời gian?”

Hứa Mộng Dao lập tức ngây người.

Lục Hoài Trạch cũng ngẩng phắt đầu.

“Cái gì?”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh không biết?”

“Anh chưa từng nhận được thông báo nào!”

Tôi nhíu mày.

“Thật sao?”

Anh ta lập tức quay sang Hứa Mộng Dao.

“Mộng Dao, ba năm qua em phụ trách sắp xếp lịch làm việc và tiếp nhận văn bản gửi đến văn phòng anh, đúng không?”

Sắc mặt Hứa Mộng Dao lập tức thay đổi.

“Anh Hoài Trạch, em…”

“Anh hỏi em, có phải không?”

“Đúng, nhưng…”

“Vậy những văn bản từ luật sư của Vãn Thanh đâu?”

Hứa Mộng Dao cắn chặt môi.

“Em không nhớ rõ.”

Tôi bật cười.

“Không nhớ rõ cũng không sao. Luật sư của tôi vẫn lưu đầy đủ bản sao, biên nhận chuyển phát và email xác nhận.”

Tôi lấy điện thoại, mở một thư mục tài liệu.

“Ngày mười hai tháng tư, năm đầu tiên sau ly hôn, tôi gửi đề nghị sắp xếp cuộc gặp giữa anh và Tiểu Bảo.”

“Ngày hai mươi ba tháng sáu, tôi gửi thông báo về tình hình sức khỏe của con.”

“Ngày mười bảy tháng tám, tôi gửi thư mời anh tham dự sinh nhật ba tuổi của con.”

Tôi dừng một chút.

“Cả ba lần đều nhận được phản hồi từ văn phòng Tổng giám đốc Lục thị.”

Lục Hoài Trạch nhìn màn hình điện thoại.

Ánh mắt anh ta dần trở nên đáng sợ.

“Phản hồi thế nào?”

Tôi đọc từng chữ.

“Lục tổng hiện không có nhu cầu gặp mặt. Đề nghị cô Tống không tiếp tục làm phiền.”

Không khí lập tức đông cứng.

Hứa Mộng Dao lùi lại một bước.

“Anh Hoài Trạch, chuyện này có thể giải thích…”

Lục Hoài Trạch quay phắt sang cô ta.

“Là em làm?”

“Em chỉ…”

“Anh hỏi em, có phải em tự ý trả lời những văn bản ấy không?”

Hứa Mộng Dao bật khóc.

“Em làm vậy cũng vì anh!”

Lục Hoài Trạch đứng sững.

Cô ta vừa khóc vừa nói:

“Khi ấy anh vừa tiếp quản dự án mới, công việc bận rộn như vậy. Chị Vãn Thanh lại liên tục gửi thư đến. Em sợ anh bị ảnh hưởng tâm trạng nên mới…”

“Cho nên em tự ý quyết định thay anh?”

“Em không muốn anh đau lòng!”

“Em có biết đó là con trai anh không?”

Giọng Lục Hoài Trạch đột nhiên cao lên.

Khả Hân giật mình.

Những vị khách gần đó cũng bắt đầu chú ý.

Hứa Mộng Dao khóc nức nở.

“Em chỉ muốn tốt cho anh thôi!”

Tôi đứng bên cạnh, không hề cảm thấy hả hê.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng