Chương 9
Bởi vì những chuyện ấy đã qua.
Dù Hứa Mộng Dao có cố tình ngăn cản, Lục Hoài Trạch cũng không thể hoàn toàn phủi bỏ trách nhiệm.
Một người cha thật sự muốn gặp con sẽ không chỉ ngồi chờ thư từ được chuyển đến bàn làm việc.
Anh ta có điện thoại của tôi.
Có thông tin luật sư.
Có đủ nguồn lực để tìm hiểu tình hình của con.
Nhưng suốt ba năm, anh ta chưa từng chủ động liên hệ trực tiếp.
Tôi từng đợi.
Sau đó không đợi nữa.
Cố Dịch Thần nhận thấy vẻ mặt tôi thay đổi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Đừng nghĩ nữa.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Tiểu Bảo nhìn mọi người, vẻ mặt hoang mang.
“Mẹ ơi, sao cô ấy khóc vậy?”
Tôi dịu dàng đáp:
“Người lớn đang có chút chuyện cần giải quyết.”
“Có phải con làm sai gì không?”
Tim tôi chợt thắt lại.
Tôi lập tức lắc đầu.
“Không, con trai. Con không làm gì sai cả.”
Cố Dịch Thần cũng cúi xuống.
“Bảo Bảo, bố đưa con đến khu trưng bày mô hình đá quý nhé?”
Đôi mắt thằng bé lập tức sáng lên.
“Có đá khủng long không ạ?”
“Có hóa thạch được trưng bày ở khu triển lãm bên cạnh.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Tiểu Bảo lập tức vui vẻ.
“Con muốn xem!”
Cố Dịch Thần nhìn tôi.
“Anh đưa con đi một lát.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Anh khẽ hôn lên trán tôi.
“Có chuyện gì thì gọi anh.”
“Em biết rồi.”
Trước khi rời đi, anh quay sang trợ lý.
“Ở lại hỗ trợ phu nhân.”
“Vâng, Cố tổng.”
Tiểu Bảo còn ngoái đầu vẫy tay.
“Mẹ ơi, lát nữa con mang quà về cho mẹ nhé!”
Tôi mỉm cười.
“Ừ, mẹ chờ.”
Nhìn hai cha con rời đi, tôi mới quay lại.
Lục Hoài Trạch vẫn đứng đó.
Anh ta nhìn theo bóng lưng Tiểu Bảo, ánh mắt trống rỗng.
Một lúc lâu sau, anh ta mới khàn giọng hỏi:
“Con… thật sự gọi anh ta là bố?”
Có thể bạn thích
Tôi bình thản đáp:
“Anh vừa nghe thấy rồi.”
“Vãn Thanh, anh…”
“Đừng nói nữa.”
Tôi ngắt lời.
“Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc.”
Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
“Nhưng Tiểu Bảo là con anh.”
“Đúng.”
Tôi không phủ nhận.
“Và tôi chưa từng ngăn cản quyền thăm nom hợp pháp của anh.”
Anh ta lập tức nói:
“Vậy anh muốn gặp con.”
“Được.”
Tôi đáp rất nhanh.
Lục Hoài Trạch ngẩn người.
Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ đồng ý dễ dàng như vậy.
Tôi tiếp tục:
“Anh có thể liên hệ luật sư để thống nhất thời gian, địa điểm và cách thức gặp con phù hợp. Nhưng anh không được tự ý xuất hiện trước mặt con, càng không được ép con phải gọi anh là bố.”
Anh ta mím môi.
“Tại sao?”
“Bởi vì con là một đứa trẻ, không phải món đồ mà anh muốn nhận lại lúc nào cũng được.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh muốn xây dựng quan hệ với con thì phải bắt đầu bằng sự kiên nhẫn và trách nhiệm.”
Lục Hoài Trạch im lặng.
Tôi không nói thêm.
Đúng lúc ấy, trợ lý Tiểu Lâm vội vàng bước tới.
“Chị Tống!”
Phía sau cô ấy là một người đàn ông trung niên mặc vest xám, tay cầm tập hồ sơ.
Tiểu Lâm nhìn chiếc váy của tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Trời ơi, sao lại thành ra thế này?”
Tôi mỉm cười.
“Có chút sự cố.”
Cô ấy nhìn vết rượu, đau lòng đến mức gần như muốn khóc.
“Nhưng đây là chiếc váy chị chuẩn bị cho buổi ra mắt bộ sưu tập mà!”
“Không sao. Em đã mang hồ sơ đến chưa?”
“Dạ rồi.”
Tiểu Lâm lập tức đưa tập tài liệu cho tôi.
Người đàn ông trung niên phía sau tiến lên.
“Chào cô Tống. Tôi là Trần Minh Viễn, đại diện bộ phận pháp lý của Tập đoàn Cố.”
Tôi gật đầu.
“Phiền anh rồi.”
“Không có gì. Đây là trách nhiệm của chúng tôi.”
Anh ta quay sang Hứa Mộng Dao.
“Xin hỏi cô là người làm đổ rượu lên trang phục của cô Tống?”
Hứa Mộng Dao lập tức lùi lại.
“Tôi không cố ý!”
Luật sư Trần bình thản đáp:
“Chúng tôi chưa kết luận về yếu tố cố ý. Trước mắt, chúng tôi cần xác minh thiệt hại và nguyên nhân.”
Hứa Mộng Dao nhìn tôi đầy căm tức.
“Chị thật sự muốn làm lớn chuyện?”
Tôi đáp:
“Chẳng phải cô vừa bảo tôi cứ nói giá sao?”
“Nhưng ba mươi sáu triệu tệ là quá vô lý!”
Luật sư Trần mở hồ sơ.
“Đây là chứng thư thẩm định giá do đơn vị độc lập thực hiện trước sự kiện.”
Anh đặt tài liệu lên bàn gần đó.
“Trang phục được định giá ba mươi sáu triệu tệ, bao gồm giá trị vật liệu quý, chi phí chế tác thủ công và giá trị của thiết kế độc bản.”
Hứa Mộng Dao cúi xuống nhìn.
Gương mặt cô ta lập tức trắng bệch.
Khả Hân cũng ghé mắt xem.
“Đúng thật…”
Cô ấy lẩm bẩm.
“Ba mươi sáu triệu…”
Luật sư Trần tiếp tục:
“Tuy nhiên, mức định giá toàn bộ trang phục không đồng nghĩa với số tiền bồi thường cuối cùng. Chúng tôi sẽ cần giám định khả năng phục hồi, mức suy giảm giá trị và thiệt hại thực tế.”
Tôi gật đầu.
“Cứ làm đúng quy trình.”
Hứa Mộng Dao nghe đến đây mới thở phào.
Nhưng luật sư Trần lại nói:
“Nếu kết quả xác minh cho thấy hành vi cố ý gây thiệt hại, chúng tôi sẽ cân nhắc các biện pháp pháp lý tương ứng.”