Tôi nhìn về phía Hứa Mộng Dao.

“Bởi vì một tác phẩm có thể được sao chép về hình dáng.”

“Nhưng cảm xúc đã tạo nên nó thì không.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Lâm Nhã Quân ngồi bên cạnh tôi, khóe môi hơi cong.

Hứa Mộng Dao cúi gằm mặt.

Tôi đặt micro xuống.

Cuộc thi chính thức bắt đầu.

Các thí sinh lần lượt lên sân khấu trình bày tác phẩm.

Người đầu tiên là một nhà thiết kế trẻ đến từ Thượng Hải.

Cô ấy mang đến bộ trang sức lấy cảm hứng từ những cánh chim di cư.

Tôi đánh giá cao cách cô sử dụng kim loại tái chế kết hợp với đá quý.

Người thứ hai là một nhà thiết kế đến từ Pháp.

Tác phẩm của anh lấy cảm hứng từ kiến trúc cổ.

Các giám khảo đưa ra nhiều câu hỏi chuyên môn.

Không khí cuộc thi diễn ra nghiêm túc nhưng cởi mở.

Tôi chăm chú lắng nghe từng phần trình bày.

Thỉnh thoảng ghi chú.

Thỉnh thoảng trao đổi với Lâm Nhã Quân.

Cho đến khi người dẫn chương trình đọc tên thí sinh tiếp theo.

“Xin mời nhà thiết kế Hứa Mộng Dao!”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu.

Hứa Mộng Dao đứng dậy.

Cô ta hít sâu, chỉnh lại váy rồi bước lên sân khấu.

Có lẽ vì biết tôi đang ngồi trong hội đồng giám khảo, bước chân cô ta hơi cứng nhắc.

Nhưng khi đứng dưới ánh đèn, cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin.

Người dẫn chương trình mỉm cười.

“Cô Hứa, xin hãy giới thiệu tác phẩm của mình.”

Hứa Mộng Dao gật đầu.

Màn hình lớn lập tức hiện lên bản thiết kế chiếc vòng tay.

Hai nhánh dây leo đan vào nhau.

Viên đá xanh ở chính giữa.

Những cánh hoa nhỏ được chạm khắc tinh xảo.

Tôi nhìn tác phẩm ấy.

Cảm giác quen thuộc đến mức gần như có thể nhớ lại từng đêm mình ngồi trước bàn vẽ.

Hứa Mộng Dao cầm micro.

“Tác phẩm của tôi có tên là ‘Trùng Sinh’.”

Lâm Nhã Quân khẽ nhướng mày.

Tôi không thay đổi sắc mặt.

Hứa Mộng Dao tiếp tục:

“Tôi muốn dùng chiếc vòng này để kể câu chuyện về một người phụ nữ từng trải qua đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy ánh sáng.”

Cô ta dừng một chút.

“Dây leo tượng trưng cho sức sống.”

“Viên đá xanh tượng trưng cho hy vọng.”

“Còn những cánh hoa nhỏ là biểu tượng của sự chữa lành.”

Tôi lặng lẽ nhìn cô ta.

Từng câu.

Từng chữ.

Gần như giống hệt phần thuyết minh tôi từng viết trong hồ sơ thiết kế.

Hứa Mộng Dao càng nói càng trôi chảy.

Có lẽ cô ta cho rằng chỉ cần học thuộc nội dung, sẽ không ai phát hiện ra điều gì bất thường.

Sau khi trình bày xong, cô ta cúi đầu.

“Cảm ơn mọi người.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Một vị giám khảo nước ngoài lập tức khen ngợi:

“Ý tưởng rất giàu cảm xúc.”

Hứa Mộng Dao mỉm cười.

“Cảm ơn ngài.”

Vị giám khảo tiếp tục hỏi về kỹ thuật chế tác.

Cô ta trả lời tương đối lưu loát.

Rõ ràng đã chuẩn bị kỹ.

Lâm Nhã Quân nhìn tôi.

Tôi khẽ gật đầu.

Bà lập tức hiểu ý, đưa micro lên.

“Cô Hứa, tôi có một câu hỏi.”

Hứa Mộng Dao lập tức đứng thẳng.

“Xin cô cứ hỏi.”

Lâm Nhã Quân chỉ vào màn hình.

“Vì sao cô lựa chọn hai nhánh dây leo thay vì một nhánh?”

Hứa Mộng Dao ngẩn người.

Nhưng rất nhanh, cô ta đáp:

“Bởi vì hai nhánh dây leo tượng trưng cho tình yêu và hy vọng.”

Lâm Nhã Quân gật đầu.

“Vậy tại sao hai nhánh lại không đối xứng?”

Hứa Mộng Dao hơi khựng lại.

“Đó là… để tạo cảm giác tự nhiên.”

“Thật sao?”

“Vâng.”

Lâm Nhã Quân mỉm cười.

“Nhưng tôi nhận thấy nhánh bên trái có bảy đoạn uốn, còn nhánh bên phải có chín đoạn.”

Hứa Mộng Dao lập tức nhìn lên màn hình.

Rõ ràng cô ta chưa từng chú ý đến chi tiết ấy.

Lâm Nhã Quân tiếp tục:

“Đây là một lựa chọn có chủ đích hay chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên?”

Hứa Mộng Dao cắn môi.

“Là… ngẫu nhiên.”

Tôi cúi đầu, khẽ ghi chú.

Lâm Nhã Quân gật đầu.

“Được. Cảm ơn cô.”

Hứa Mộng Dao thở phào.

Nhưng ngay sau đó, tôi đưa tay cầm micro.

“Cô Hứa.”

Cô ta lập tức cứng đờ.

Tôi mỉm cười.

“Tôi cũng có vài câu hỏi.”

Hứa Mộng Dao nhìn tôi.

Trong mắt thoáng hiện vẻ căm ghét.

Nhưng trước hàng trăm khách mời, cô ta chỉ có thể cố gắng giữ nụ cười.

“Xin giám khảo Tống cứ hỏi.”

Tôi chỉ vào viên đá xanh trên màn hình.

“Tại sao cô chọn màu xanh?”

Cô ta lập tức đáp:

“Vì màu xanh tượng trưng cho hy vọng.”

“Vậy tại sao không chọn xanh lục?”

Hứa Mộng Dao khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Xanh lục cũng có thể tượng trưng cho sức sống và sự tái sinh.”

Cô ta suy nghĩ vài giây.

“Bởi vì tôi thích màu xanh lam hơn.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Sau đó, tôi hỏi:

“Vậy tại sao cô lại chọn đá aquamarine thay vì sapphire xanh?”

Hứa Mộng Dao lập tức đáp:

“Vì aquamarine có màu sắc dịu dàng hơn.”

“Còn lý do nào khác không?”

Cô ta nhíu mày.

“Không.”

Tôi mỉm cười.

“Thật sao?”

Hứa Mộng Dao bắt đầu mất kiên nhẫn.

Truyện Mới

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm