Chương 19
Nhưng điều đó không có nghĩa tôi biết ơn cô ta.
Tôi chỉ không muốn dành thêm bất kỳ cảm xúc nào cho những người đã rời khỏi cuộc đời mình.
Một năm sau ngày ly hôn, tôi trở lại thành phố nơi mình từng đi công tác.
Lần này, tôi không đến với tư cách quản lý dự án.
Tôi đến để tham dự lễ khai trương chi nhánh mới của công ty.
Trên tấm bảng giới thiệu khách mời, tên tôi được đặt ở vị trí đại diện ban điều hành khu vực.
Tống Uyển Chi.
Giám đốc khu vực.
Tôi đứng trước tấm bảng ấy một lúc.
Bỗng nhớ đến người phụ nữ từng ngồi trong phòng làm việc, lặng lẽ chuẩn bị giấy ly hôn.
Khi ấy, tôi không biết tương lai sẽ ra sao.
Không biết mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua hay không.
Không biết cuộc sống sau ly hôn có khó khăn đến mức nào.
Tôi chỉ biết mình không thể tiếp tục sống như trước.
Bây giờ, khi nhìn lại, tôi mới nhận ra quyết định ấy đã mở ra bao nhiêu cơ hội.
Buổi lễ diễn ra thuận lợi.
Sau phần phát biểu, tôi được mời tham gia một cuộc phỏng vấn ngắn.
Người dẫn chương trình hỏi:
“Giám đốc Tống, theo chị, điều quan trọng nhất giúp một người phụ nữ thành công là gì?”
Tôi suy nghĩ.
Sau đó mỉm cười.
“Khả năng tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.”
Người dẫn chương trình hơi bất ngờ.
“Chị có thể giải thích rõ hơn không?”
Tôi nhìn những người đang ngồi phía dưới.
“Chúng ta có thể yêu thương người khác.”
“Có thể hy sinh.”
“Có thể lựa chọn gia đình.”
“Nhưng không nên đánh mất khả năng lựa chọn của bản thân.”
“Tôi nghĩ thành công không chỉ là có được một vị trí tốt hay thu nhập cao.”
“Mà còn là khi đứng trước một cuộc sống không còn phù hợp, chúng ta có đủ dũng khí thay đổi.”
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Tôi cúi đầu cảm ơn.
Không ai biết những lời ấy xuất phát từ trải nghiệm của chính tôi.
Và tôi cũng không cần họ biết.
Sau buổi lễ, tôi nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ.
Nội dung rất ngắn.
“Chúc mừng em.”
Tôi nhìn vài giây.
Sau đó nhận ra người gửi.
Cố Minh Triệt.
Anh ta viết tiếp:
“Anh vừa xem buổi phỏng vấn.”
“Em thật sự rất giỏi.”
Tôi không trả lời.
Một lúc sau, tin nhắn thứ ba xuất hiện.
“Ngày trước anh từng nói phụ nữ không cần quá tham vọng.”
“Bây giờ anh mới biết mình đã sai.”
Có thể bạn thích
Tôi đặt điện thoại xuống.
Tiếp tục xem tài liệu.
Đến tối, khi trở về khách sạn, tôi mới mở lại.
Minh Triệt không gửi thêm tin nào.
Tôi nhìn ba dòng chữ.
Sau đó xóa cuộc trò chuyện.
Không phải vì tức giận.
Cũng không phải muốn trừng phạt anh ta.
Chỉ là tôi không còn cần những lời công nhận ấy nữa.
Trước kia, tôi luôn mong Minh Triệt tự hào về mình.
Mỗi khi đạt thành tích tốt, người đầu tiên tôi muốn báo tin là anh ta.
Nhưng anh ta thường chỉ đáp:
“Ừ, tốt.”
Hoặc:
“Đừng vì công việc mà quên gia đình.”
Bây giờ, tôi đã học được cách tự hào về bản thân.
Tôi không cần anh ta nhìn thấy.
Càng không cần anh ta hối hận.
Mùa thu năm ấy, tôi tham gia một buổi họp mặt bạn học cũ.
Đường Tử Huyên cũng có mặt.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã chạy đến ôm chầm.
“Uyển Chi!”
Tôi bật cười.
“Lâu rồi không gặp.”
Tử Huyên nhìn tôi từ đầu đến chân.
Sau đó xuýt xoa.
“Trời ơi, cậu khác quá!”
“Khác chỗ nào?”
“Không biết nói sao.”
Cô ấy nghiêng đầu.
“Trông cậu nhẹ nhõm hơn.”
Tôi mỉm cười.
“Có lẽ vậy.”
Chúng tôi ngồi xuống trò chuyện.
Tử Huyên kể về công việc, gia đình và những chuyện gần đây.
Đến khi nhắc đến Minh Triệt, cô ấy hơi ngập ngừng.
Tôi nhận ra ngay.
“Cậu muốn nói gì thì cứ nói.”
Tử Huyên thở dài.
“Tớ nghe nói anh ấy đã rời công ty cũ.”
“Ừ.”
“Bây giờ đang làm cố vấn cho một doanh nghiệp nhỏ.”
Tôi gật đầu.
“Vậy cũng tốt.”
Tử Huyên nhìn tôi.
“Cậu thật sự không quan tâm nữa à?”
Tôi cười.
“Cậu muốn tớ quan tâm thế nào?”
“Không phải.”
Cô ấy vội giải thích.
“Chỉ là… ngày trước cậu yêu anh ấy nhiều như vậy.”
Tôi nhìn ly nước trước mặt.
Một lúc sau, tôi nói:
“Tử Huyên, cậu có biết điều gì khiến tớ tiếc nhất không?”
“Điều gì?”
“Không phải đã yêu sai người.”
“Vậy là gì?”
“Là sau khi nhận ra người ấy không còn trân trọng mình, tớ vẫn tiếp tục cố gắng quá lâu.”
Tử Huyên im lặng.
Tôi mỉm cười.
“Nhưng bây giờ tớ không tiếc nữa.”
“Vì nếu cứ mãi nghĩ về những năm tháng đã mất, tớ sẽ lại bỏ lỡ hiện tại.”
Cô ấy nhìn tôi.
Sau đó nâng ly.
“Vậy chúc mừng cậu.”
Tôi cụng ly với cô.
“Chúc mừng chúng ta.”
Cũng trong buổi họp mặt ấy, tôi tình cờ gặp lại một người bạn đại học tên là Hứa Cảnh Dương.
Ngày trước, chúng tôi từng học chung một số môn.
Sau khi tốt nghiệp, anh ra nước ngoài làm việc.